Thứ năm 08/10/2026 08:54
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thị trường

Kết nối doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi phụ tùng ô tô, mở rộng dư địa lắp ráp

Không chỉ dừng ở câu chuyện xúc tiến thương mại, tọa đàm đối thoại chính sách với doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phụ tùng ô tô diễn ra tại Vietnam Expo 2026 cho thấy một chuyển động đáng chú ý hơn: Việt Nam đang tìm cách đi sâu hơn vào chuỗi cung ứng, còn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục là đối tác quan trọng trong hành trình nâng năng lực lắp ráp, sản xuất linh kiện và từng bước định vị Việt Nam trong bản đồ công nghiệp ô tô khu vực.
Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú.
Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú.

Hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong ngành ô tô không còn chỉ là thu hút đầu tư đơn lẻ, mà đang hướng mạnh hơn sang kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy nghiên cứu - phát triển, chuyển giao công nghệ và nâng chất doanh nghiệp nội địa, và khâu phụ tùng ô tô được xem là “xương sống” để nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng vị thế sản xuất của Việt Nam.

Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú, tính lũy kế đến hết tháng 2/2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 95,2 tỷ USD, chiếm khoảng 18% tổng vốn đầu tư; riêng 2 tháng đầu năm 2026 đạt gần 2 tỷ USD, tương đương 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Dòng vốn này tiếp tục tập trung mạnh vào công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ - nền tảng trực tiếp của ngành ô tô và phụ tùng.

Tuy nhiên, điều làm câu chuyện này đáng đọc hơn nằm ở thực tế thị trường. Trong nhóm thương hiệu ô tô Hàn Quốc, Hyundai và Kia là hai cái tên đã tạo được độ phủ rõ nét tại Việt Nam, không chỉ vì hiện diện lâu năm mà còn vì sở hữu danh mục sản phẩm rộng, bám sát nhu cầu người dùng từ xe đô thị, sedan cho tới SUV gia đình. Kia hiện được THACO AUTO phân phối với hệ thống bán hàng trên toàn quốc, trong khi Hyundai được lắp ráp, phân phối thông qua liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam tại Ninh Bình.

Sức hút của các thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam được phản ánh khá rõ qua cả doanh số lẫn mức độ nhận diện sản phẩm. Dữ liệu bán hàng của VAMA cho thấy nhiều mẫu Kia như Sonet, Seltos, K3 hay Carnival liên tục hiện diện trong các nhóm xe bán tốt theo tháng; riêng THACO AUTO cho biết Kia New Carnival đã bán hơn 3.000 xe chỉ sau gần 3 tháng ra mắt tại Việt Nam và duy trì doanh số trên 1.000 xe/tháng ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn. Ở phía Hyundai, số liệu thị trường do báo chí tổng hợp từ TC Group cho thấy thương hiệu này vẫn nằm trong nhóm hãng xe có doanh số lớn tại Việt Nam trong năm 2025, với Tucson và Creta là hai mẫu xe nổi bật.

Ông Koo Bon-kyung - Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương.
Ông Koo Bon-kyung - Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương.

Việc Hyundai, Kia được người tiêu dùng ưa thích không chỉ đến từ giá bán hay thiết kế, mà còn gắn với một thay đổi quan trọng hơn: phần lớn sản phẩm đã được lắp ráp ngay tại Việt Nam thông qua hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và đối tác Hàn Quốc. Đây là điểm cho thấy lợi ích của liên kết Việt-Hàn không dừng ở nhập khẩu thương hiệu, mà đã chuyển thành năng lực sản xuất thực tế trên đất Việt.

Ở phía doanh nghiệp Việt Nam, THACO AUTO là ví dụ tiêu biểu. Theo thông tin chính thức, THACO KIA là nhà máy sản xuất - lắp ráp xe du lịch đầu tiên tại Việt Nam được chuyển giao công nghệ hiện đại từ Tập đoàn Kia (Hàn Quốc), vận hành trên dây chuyền tự động hóa và quản trị số hóa, có khả năng sản xuất đầy đủ các phân khúc xe du lịch Kia đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu, đồng thời xuất khẩu sang các nước ASEAN. Đáng chú ý, từ năm 2012, THACO KIA còn được Kia Corporation lựa chọn làm đơn vị đào tạo công nghệ sản xuất cho nhiều cơ sở lắp ráp CKD tại Ecuador, Pakistan, Myanmar và Ấn Độ. Đây là dấu mốc cho thấy năng lực lắp ráp của doanh nghiệp Việt đã vượt khỏi vai trò “làm thuê”, từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái kỹ thuật của hãng xe Hàn Quốc.

Không chỉ dừng ở sản xuất, THACO AUTO còn được Kia toàn cầu ghi nhận ở khâu bán hàng và dịch vụ. Năm 2024, THACO AUTO được Kia vinh danh là đơn vị có chỉ số hài lòng khách hàng mua xe cao nhất trong số 33 quốc gia tham gia khảo sát KSCS, đồng thời là năm thứ ba liên tiếp nhận vinh danh này. Với nhà máy THACO Kia đã được nâng công suất lên 70.000 xe/năm, chất lượng sản phẩm được doanh nghiệp khẳng định ở mức tương đương xe Kia sản xuất tại Hàn Quốc, câu chuyện hợp tác Việt-Hàn trong trường hợp này đang tạo ra giá trị kép: vừa mở rộng thị trường nội địa, vừa nâng chuẩn công nghiệp cho doanh nghiệp Việt.

Tuy nhiên, điều làm câu chuyện này đáng đọc hơn nằm ở thực tế thị trường. Trong nhóm thương hiệu ô tô Hàn Quốc, Hyundai và Kia là hai cái tên đã tạo được độ phủ rõ nét tại Việt Nam, không chỉ vì hiện diện lâu năm mà còn vì sở hữu danh mục sản phẩm rộng, bám sát nhu cầu người dùng từ xe đô thị, sedan cho tới SUV gia đình. Kia hiện được THACO AUTO phân phối với hệ thống bán hàng trên toàn quốc, trong khi Hyundai được lắp ráp, phân phối thông qua liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam tại Ninh Bình.
Tuy nhiên, điều làm câu chuyện này đáng đọc hơn nằm ở thực tế thị trường. Trong nhóm thương hiệu ô tô Hàn Quốc, Hyundai và Kia là hai cái tên đã tạo được độ phủ rõ nét tại Việt Nam, không chỉ vì hiện diện lâu năm mà còn vì sở hữu danh mục sản phẩm rộng, bám sát nhu cầu người dùng từ xe đô thị, sedan cho tới SUV gia đình. Kia hiện được THACO AUTO phân phối với hệ thống bán hàng trên toàn quốc, trong khi Hyundai được lắp ráp, phân phối thông qua liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam tại Ninh Bình.

Ở mảng Hyundai, Hyundai Thành Công Việt Nam cũng là mắt xích quan trọng của quá trình nội địa hóa và phát triển lắp ráp trong nước. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, Ninh Bình; nhà máy Hyundai Thành Công đầu tiên được xây dựng từ năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011. Đến năm 2022, Thành Công và Hyundai Motor tiếp tục khánh thành nhà máy Hyundai Thành Công số 2, qua đó mở rộng năng lực sản xuất, củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới lắp ráp Hyundai tại khu vực. Dù thông tin chi tiết về công suất không được hiển thị đầy đủ trên trang mở công khai, việc liên tiếp đầu tư nhà máy cho thấy hợp tác Việt-Hàn trong ngành ô tô đã bước sang giai đoạn bài bản và dài hạn hơn.

Theo ông Vũ Bá Phú, ngành phụ tùng ô tô Việt Nam vẫn đang phát triển với tỷ lệ nội địa hóa còn thấp; năng lực công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Đây là điểm nghẽn lớn nếu Việt Nam muốn đi xa hơn trong ngành ô tô, nhất là khi xu hướng toàn cầu đang chuyển rất nhanh sang xanh hóa, điện hóa và thông minh hóa.

Trong bối cảnh đó, việc giới thiệu Dự án Bản đồ chuỗi giá trị trong lĩnh vực phụ tùng ô tô tại tọa đàm được xem là bước đi có ý nghĩa thực chất. Sáng kiến hợp tác giữa KOTRA, Cục Xúc tiến thương mại và Cục Công nghiệp nhằm hệ thống hóa thông tin doanh nghiệp theo từng công đoạn trong chuỗi cung ứng, qua đó làm rõ doanh nghiệp đang đứng ở đâu, thiếu gì và cần được hỗ trợ ra sao. Nếu làm tốt, đây có thể là công cụ quan trọng để phát hiện các “khoảng trống” trong hệ sinh thái linh kiện, từ đó thúc đẩy kết nối đúng đối tác, đúng công nghệ và đúng nhu cầu.

Ông Koo Bon-kyung, Tổng Giám đốc KOTRA khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, đánh giá thị trường ô tô Việt Nam đang tăng trưởng ấn tượng và Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất ô tô mới của Đông Nam Á. Nhận định này càng đáng chú ý khi đặt cạnh thực tế Hyundai, Kia cùng một số hãng toàn cầu đang mở rộng hiện diện sản xuất tại Việt Nam, trong khi doanh nghiệp nội như VinFast cũng thúc đẩy cạnh tranh ở quy mô lớn hơn.

Nhìn rộng hơn, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong ô tô đang cho thấy một công thức khá rõ: thương hiệu Hàn Quốc mang tới công nghệ, hệ tiêu chuẩn và mạng lưới toàn cầu; doanh nghiệp Việt đóng vai trò tổ chức sản xuất, mở rộng thị trường, đầu tư nhà máy, đào tạo nhân lực và từng bước tích lũy năng lực công nghiệp. Thành tựu của THACO với Kia hay Thành Công với Hyundai cho thấy doanh nghiệp Việt không còn đứng ngoài chuỗi giá trị, mà đã bắt đầu tạo được vị trí đáng kể trong lĩnh vực lắp ráp và công nghiệp hỗ trợ.

Hyundai, Kia đã có chỗ đứng vững trong lựa chọn của người tiêu dùng Việt, doanh nghiệp Việt đã chứng minh được năng lực lắp ráp và tiếp nhận công nghệ, dư địa lớn nhất lúc này nằm ở việc nâng tỷ lệ nội địa hóa, kéo thêm nhà cung cấp Việt vào chuỗi và biến hợp tác Việt-Hàn từ câu chuyện thị trường thành câu chuyện năng lực công nghiệp quốc gia.

Tin bài khác
Khánh Bình mở cửa ngõ mới sang Campuchia, kỳ vọng 1,2 tỷ USD hàng hóa

Khánh Bình mở cửa ngõ mới sang Campuchia, kỳ vọng 1,2 tỷ USD hàng hóa

Cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom chính thức khai trương, mở thêm tuyến giao thương giữa An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long với Kandal và Phnom Penh. An Giang đặt mục tiêu tổng giá trị xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.
Vĩnh Long mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tư nhân

Vĩnh Long mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tư nhân

Vĩnh Long đang đứng trước dư địa tăng trưởng mới sau hợp nhất, với lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thủy sản, kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, để biến quy mô thành năng lực cạnh tranh, địa phương cần tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, hạ tầng và logistics.
Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Khẳng định thương hiệu Việt

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Khẳng định thương hiệu Việt

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11/2026, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” với nhiều hoạt động đặc sắc gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).
ITPC và Arobid hợp tác phát triển nền tảng xúc tiến thương mại, đầu tư số

ITPC và Arobid hợp tác phát triển nền tảng xúc tiến thương mại, đầu tư số

Chiều 1/10/2026, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty CP Công nghệ Arobid ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số. Trọng tâm hợp tác là phát triển ITPC Digital Trade & Investment Platform (ITPC Platform), hướng tới tích hợp thương mại điện tử B2B, dữ liệu và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Năm tuyến du lịch liên tỉnh mở rộng không gian trải nghiệm Lào Cai – Tuyên Quang

Năm tuyến du lịch liên tỉnh mở rộng không gian trải nghiệm Lào Cai – Tuyên Quang

Việc Lào Cai và Tuyên Quang thống nhất phát triển 5 tuyến du lịch liên tỉnh không chỉ mở rộng phạm vi liên kết điểm đến, mà còn tạo cơ hội kết nối hai vùng tài nguyên giàu bản sắc thành những hành trình trải nghiệm dài ngày, đa dạng và có khả năng thu hút thị trường.
Làng nghề Việt bước vào mùa kết nối mới: Từ sản phẩm truyền thống đến thị trường số

Làng nghề Việt bước vào mùa kết nối mới: Từ sản phẩm truyền thống đến thị trường số

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Hà Nội, quy tụ gần 100 gian hàng của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, các sản phẩm làng nghề năm nay sẽ được tăng cường kết nối với thương mại điện tử, livestream, truy xuất nguồn gốc và du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Bưởi Vĩnh Long trước bài toán xuất khẩu bền vững

Bưởi Vĩnh Long trước bài toán xuất khẩu bền vững

Từ 27 container bưởi Vĩnh Long đã xuất sang Australia đến quyết định tạm dừng nhập khẩu, một bài học lớn đang đặt ra với doanh nghiệp nông sản tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng và nông sản Việt Nam xuất nói chung.
Mở rộng cửa vào thị trường châu Âu cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Mở rộng cửa vào thị trường châu Âu cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Giai đoạn 2 dự án “Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử” sẽ tập trung nâng cao năng lực số, khả năng tuân thủ và mức độ sẵn sàng gia nhập thị trường EU cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.
R&D mở lối để Bắc Ninh nâng vị thế trong chuỗi giá trị điện tử, bán dẫn

R&D mở lối để Bắc Ninh nâng vị thế trong chuỗi giá trị điện tử, bán dẫn

Sự quan tâm của Tập đoàn AVC đối với khả năng phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Bắc Ninh cho thấy sức hút của địa phương không còn giới hạn ở nhà xưởng và dây chuyền sản xuất. Cơ hội lớn hơn đang nằm ở việc đưa nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ đến gần hệ sinh thái điện tử, bán dẫn đã hình thành.
HCMC Export 2026 kết nối 750 gian hàng với hơn 100 nhà mua hàng quốc tế

HCMC Export 2026 kết nối 750 gian hàng với hơn 100 nhà mua hàng quốc tế

HCMC Export 2026 dự kiến quy tụ khoảng 750 gian hàng và hơn 100 nhà mua hàng quốc tế, đồng thời lần đầu tích hợp triển lãm số, kết nối trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng cơ hội giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam.
Hà Nội khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Hà Nội khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực chính thức khai mạc, quy tụ khoảng 250 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.
Thị trường Halal mở rộng, doanh nghiệp Việt cần vượt “ải” tiêu chuẩn

Thị trường Halal mở rộng, doanh nghiệp Việt cần vượt “ải” tiêu chuẩn

Thị trường Halal toàn cầu đang mở rộng từ thực phẩm sang nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, du lịch, tài chính và logistics, tạo thêm dư địa cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành đơn hàng bền vững, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, chứng nhận và tính minh bạch của từng thị trường.
Doanh nhân Vũ - Võ kết nối sức mạnh từ chung một cội nguồn

Doanh nhân Vũ - Võ kết nối sức mạnh từ chung một cội nguồn

Ngày 26/9, tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 160 doanh nhân, chủ doanh nghiệp từ ba miền tham dự Gala giao lưu, kết nối doanh nhân Vũ – Võ, với thông điệp “Chung một cội nguồn - Kết nối sức mạnh doanh nhân Vũ - Võ - Kiến tạo tương lai”.
Việt Nam mở rộng hợp tác đường sắt với doanh nghiệp Pháp

Việt Nam mở rộng hợp tác đường sắt với doanh nghiệp Pháp

Hợp tác đường sắt Việt Nam - Pháp đang chuyển từ cấp quản lý sang kết nối doanh nghiệp, mở rộng từ công nghệ, xây dựng, vận hành đến đào tạo, bảo trì và công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng đường sắt.
27.349 ha vùng trồng Vĩnh Long đáp ứng chuẩn xuất khẩu

27.349 ha vùng trồng Vĩnh Long đáp ứng chuẩn xuất khẩu

Vĩnh Long đã có 1.006 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên hơn 33.960 ha, trong đó 27.349,64 ha được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Đằng sau những con số này là quá trình chuẩn hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng để nông sản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.