Từ đầu năm 2025 đến nay, thành phố Huế đã ghi nhận 33 ca mắc liên cầu lợn (Streptococcus suis), trong đó có một trường hợp tử vong vào ngày 2/7. Đáng lo ngại, chỉ tính riêng từ tháng 6 đến nay, số ca mắc đã tăng vọt lên 27 ca, cao gấp 4,5 lần so với tổng số ca trong 5 tháng trước đó.
Dù đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa ghi nhận ổ dịch nào trên đàn lợn, nhưng sự gia tăng đột biến các ca bệnh ở người đã khiến chính quyền thành phố phải khẩn cấp triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ nhằm kiểm soát nguồn lây từ gốc.
Vào lúc 21h ngày 9/7/2025, lực lượng liên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ của hộ ông Nguyễn Cửu Danh tại phường Thanh Thủy, thành phố Huế. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở đang tiến hành giết mổ trái phép hai con lợn ngoài giờ quy định gồm 1 con lợn nái và 1 con lợn thịt. Qua kiểm tra lâm sàng, hai con lợn này có biểu hiện chấm đỏ ở chân và đầu, nghi nhiễm khuẩn liên cầu. Tuy nhiên, nội tạng chưa phát hiện rõ bệnh tích.
![]() |
| Huế tăng đột biến ca mắc liên cầu lợn, kiểm tra đột xuất lò mổ ban đêm để siết chặt phòng dịch |
Nhận thấy nguy cơ tiềm ẩn cao, đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 4 con lợn, bao gồm 2 con đã bị giết mổ, 1 con có dấu hiệu nổi mẩn đỏ và 1 con mới chết chưa rõ nguyên nhân. Đồng thời, 4 con lợn nghi nhiễm này được xử lý nhiệt ngay tại chỗ và đưa đi tiêu hủy, chôn lấp an toàn theo đúng quy trình phòng chống dịch bệnh động vật. Toàn bộ 16 con lợn còn lại trong chuồng tại cơ sở của ông Danh cũng đã bị niêm phong chờ kết quả xét nghiệm, từ đó cơ quan chức năng sẽ quyết định phương án xử lý tiếp theo.
Trước diễn biến bất thường của dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thừa Thiên Huế đã ban hành chỉ đạo khẩn yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng UBND các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch.
Cụ thể, công tác giám sát dịch bệnh được tăng cường tại các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, khu vực buôn bán và vận chuyển động vật. Các đơn vị liên quan tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ tại các khu vực nguy cơ cao và hướng dẫn người dân áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học. Đây là nỗ lực khẩn cấp nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan mầm bệnh từ động vật sang người, trong bối cảnh chưa ghi nhận ổ dịch nào trên đàn lợn.
Bên cạnh đó, công tác tiêm phòng vắc-xin được đẩy mạnh. Tính đến nay, đã có khoảng 30.500 liều vắc-xin tam liên lợn được tiêm, đạt 88% kế hoạch. Ngành thú y đang phối hợp với địa phương rà soát, thống kê chính xác tổng đàn để đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng số lợn trong toàn thành phố – một ngưỡng quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.
Không chỉ tập trung vào xử lý tình huống trước mắt, chính quyền Huế còn đề ra nhiều giải pháp quản lý lâu dài. Cụ thể, các hành vi như không khai báo dịch bệnh, bán chạy lợn bệnh, giết mổ không kiểm soát, hoặc vứt xác động vật chết ra môi trường sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, chính quyền địa phương được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh động vật.
Đáng chú ý, dù chưa phát hiện ổ dịch trên đàn lợn tại địa phương nhưng sự gia tăng nhanh chóng các ca bệnh ở người cho thấy nguy cơ lây nhiễm rất lớn từ khâu giết mổ, vận chuyển và tiêu dùng thịt lợn không đảm bảo vệ sinh. Đặc biệt, việc sử dụng tiết canh hoặc thịt sống, nội tạng chưa nấu chín kỹ chính là những con đường ngắn nhất để khuẩn liên cầu lợn lây từ động vật sang người. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều ca bệnh nặng và tử vong tại các địa phương trong những năm gần đây.
![]() |
| Lực lượng tiến hành tiêu hủy, chôn lấp động vật đã nhiễm bệnh |
Vì vậy, cùng với nỗ lực từ phía cơ quan chức năng, người chăn nuôi, người giết mổ và người tiêu dùng cần nâng cao ý thức trong phòng bệnh. Tuyệt đối không giết mổ, mua bán hoặc tiêu thụ lợn nghi mắc bệnh; không sử dụng thịt lợn tươi sống, nội tạng chưa được nấu chín kỹ. Cần chủ động đưa lợn đi tiêm phòng đúng lịch, thực hiện vệ sinh chuồng trại thường xuyên và cách ly đàn lợn mới nhập để tránh phát tán mầm bệnh.
Hiện tại, các mẫu xét nghiệm từ cơ sở giết mổ tại phường Thanh Thủy đang được cơ quan thú y phân tích và sẽ sớm công bố kết quả. Trong khi chờ đợi, việc kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giết mổ khác trên địa bàn thành phố Huế cũng đang được tăng cường, nhằm đảm bảo không để lọt nguồn lây ra cộng đồng.