![]() |
| Hơn 6,3 triệu cổ phần Giày Thượng Đình được đấu giá thành công, giá trúng cao gấp hơn 10 lần giá khởi điểm |
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phiên đấu giá lô hơn 6,38 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD) do UBND TP Hà Nội sở hữu.
Phiên đấu giá thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường với 15 nhà đầu tư tham gia, mức giá khởi điểm được đưa ra là 20.500 đồng/cổ phần. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua lên tới gần 39,3 triệu đơn vị – gấp hơn 6 lần số lượng chào bán. Đáng chú ý, có nhà đầu tư sẵn sàng chi trả mức giá cao nhất lên đến 216.000 đồng/cổ phần, vượt hơn 10 lần giá khởi điểm.
Kết quả, 2 nhà đầu tư trong nước đã trúng giá với mức giá trúng bình quân đạt 215.999 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán ra được ghi nhận hơn 1.379 tỉ đồng. Theo HNX, thời gian để các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần kéo dài từ ngày 16-12 đến 22-12.
Thông tin đấu giá cổ phần ngay lập tức tác động đến diễn biến giá cổ phiếu GTD trên thị trường. Cổ phiếu này đã tăng trần 5 phiên liên tiếp trong hai đợt: từ 19-11 đến 25-11 và từ 26-11 đến 2-12.
Trước sự biến động mạnh của thị giá, Công ty Giày Thượng Đình đã phát đi hai văn bản giải trình, khẳng định hoạt động sản xuất – kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và không có yếu tố bất thường tác động đến giá cổ phiếu. Theo công ty, việc cổ phiếu tăng giá là kết quả khách quan từ cung – cầu thị trường, doanh nghiệp không có bất kỳ hành động nào can thiệp vào giá giao dịch.
Doanh nghiệp một thời vang bóng, nay đối mặt nhiều khó khăn
Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình có tiền thân là Xí nghiệp X30, thành lập từ năm 1957 dưới sự quản lý của Cục Quân nhu – Tổng cục Hậu cần. Trong giai đoạn phát triển đỉnh cao, doanh nghiệp từng xuất khẩu giày sang Liên Xô và Đông Âu, với lực lượng cán bộ công nhân viên gần 1.000 người.
Năm 2015, công ty thực hiện IPO, chào bán hơn 1,9 triệu cổ phần ra công chúng với mức giá bình quân khoảng 48.000 đồng/cổ phần. Đến năm 2016, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần với vốn điều lệ 93 tỉ đồng và chính thức giao dịch trên sàn UpCOM, tuy nhiên thanh khoản cổ phiếu rất thấp.
Dù từng là thương hiệu giày dép quốc dân một thời, Giày Thượng Đình hiện đang đối mặt với hàng loạt khó khăn. Từ năm 2023 đến nay, hoạt động xuất khẩu gần như bị đình trệ do không đáp ứng được yêu cầu đánh giá trách nhiệm xã hội từ các đối tác châu Âu – thị trường chính của công ty. Hệ quả là doanh nghiệp chỉ có thể nhận các đơn hàng gia công nhỏ, lợi nhuận thấp.
Thị trường nội địa cũng không khả quan hơn. Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu tiêu thụ giày dép giảm mạnh, trong khi áp lực cạnh tranh về giá từ các nhà sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu từ Trung Quốc ngày càng gay gắt. Mặc dù đã mở rộng thêm các kênh bán hàng trực tuyến, tình hình kinh doanh vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
Tính đến ngày 29-8-2025, Giày Thượng Đình có ba cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần, bao gồm: UBND TP Hà Nội (68,87%), bà Nguyễn Hoàng Yến (21,08%) và bà Trần Thị Thành (5,35%).
Trước đó, vào giữa tháng 11, UBND TP Hà Nội đã chính thức công bố kế hoạch thoái toàn bộ 68,67% vốn điều lệ đang nắm giữ tại Giày Thượng Đình – động thái được giới đầu tư đánh giá là bước đi chiến lược trong bối cảnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.