Hội Phụ nữ Năm Căn (Cà Mau): Vững tin trong nhiệm kỳ mới

10:38 30/11/2021

Những năm qua, các cấp hội phụ nữ huyện Năm Căn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đoàn kết, có ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động sáng tạo, thi đua thực hiện phong trào dân vận khéo “Phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”…

5 năm qua, Hội LHPN các cấp huyện Năm Căn đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, qua đó phát triển mới 1.377 hội viên, đạt 113% chỉ tiêu, nâng tổng số toàn huyện có gần 9.900 hội viên. Duy trì 7/8 cơ sở hội và 61/62 chi hội xoá trắng hội viên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phụ nữ trong huyện là vận động, hỗ trợ hội viên sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Theo đó, có trên 2.000 trường hợp được đào tạo nghề và giải quyết việc làm, giúp 57 chị em khởi nghiệp thành công, với số tiền hơn 1 tỷ đồng từ nguồn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội và vốn nội lực của phụ nữ. Thành lập 1 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia, quản lý. Bên cạnh đó, huy động 1,5 tỷ đồng, giúp trên 600 lượt hội viên vay vốn; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền trên 100 tỷ đồng, giúp gần 3.500 hộ gia đình phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Qua đó, có 311 hội viên thoát nghèo, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Chị Lê Thị Út (ấp Chống Mỹ A, xã Hàm Rồng) cho biết, ngoài nuôi tôm, cua, gia đình còn buôn bán, gia công lưới. Thu nhập các khoản làm thêm cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình, nuôi con ăn học. Còn việc nuôi thuỷ sản, chị tích luỹ một phần để cuộc sống ổn định hơn.

Tuy thu nhập từ nuôi tôm, cua khá cao, mỗi năm trên 100 triệu đồng nhưng chị Lê Thị Út vẫn làm thêm nghề gia công lưới và buôn bán nhỏ để  tăng thu nhập.

Cuộc sống ổn định, chị em hăng hái tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Ðặc biệt là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung, việc làm cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, trong đó cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là một điển hình. Qua đó, nhiều mô hình phụ nữ tự quản hiệu quả, thiết thực được duy trì, nhân rộng, như tuyến đường xanh, sạch, đẹp; đi chợ bằng giỏ xách nhựa; ủ rác hữu cơ bằng thùng composite; mô hình xử lý rác, xây lò đốt rác…

Chị Nguyễn Thị Cương (ấp Bùi Mắc, xã Ðất Mới) chia sẻ: “Bản thân tôi nhận thức, là phụ nữ trước hết phải giữ hạnh phúc gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, cho con ăn học đến nơi đến chốn để con trở thành người có ích cho xã hội. Còn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thì phải sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Trong đó, gia đình tự xây dựng hố để đốt rác và lấy tro xử lý đất cho hạ phèn để trồng rau màu, cây ăn trái, cải thiện bữa ăn gia đình”

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã vận động xây dựng, hỗ trợ 38 căn nhà Mái ấm tình thương cho chị em phụ nữ nghèo, 13 cây cầu, 1 máy lọc nước nhiễm mặn, 60 giếng nước sạch, trên 40 bồn vệ sinh tự hoại, cùng hàng trăm suất học bổng, thẻ bảo hiểm y tế... tổng trị giá trên 7 tỷ đồng. Ðặc biệt, chung tay phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ huyện đã vận động các nguồn lực may tặng trên 25.000 khẩu trang y tế, 500 mặt nạ chống giọt bắn, vận động trên 1 tấn lương thực thực phẩm, trên 800 phần quà san sẻ yêu thương…

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Năm Căn vận động mạnh thường quân xây dựng 13 cây cầu, trị giá trên 3 tỷ đồng. (Trong ảnh: Khánh thành cầu ấp Cái Nai, xã Hàm Rồng,ngày 12/5/2020).

Chị Hồ Thị Út Lùng - Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Năm Căn, cho biết, văn kiện Ðại hội đại biểu Phụ nữ huyện Năm Căn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu và các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để đại biểu thảo luận dân chủ, biểu quyết thông qua.

“Với ý chí quyết tâm “Ðoàn kết - Sáng tạo - Ðổi mới - Phát triển”, đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong huyện phát huy tinh thần cách mạng vẻ vang, chung sức, chung lòng, vượt khó, phấn đấu vươn lên hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XII”, chị Hồ Thị Út Lùng kêu gọi.

Những đóng góp của phụ nữ huyện Năm Căn góp phần tích cực vào các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tiêu biểu là phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững ./.

Văn Tưởng (Cà Mau online)