Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long bầu 21 đại biểu tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027

15:10 05/12/2022

Ông Trần Hoàng Tựu được tín nhiệm bầu tái giữ chức danh Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh minh họa
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long

Ngày 3/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự đại hội có ngài Sao Pút Tra - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia; ngài Or Van Then - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia và ông Thạch Dư - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Về phía tỉnh Vĩnh Long có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 80 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Ông Trần Hoàng Tựu - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long khóa 1 khẳng định, nhiệm kỳ qua trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và sự nỗ lực của hội viên, hoạt động hội đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó khẳng định được vai trò, vị trí của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong công tác đối ngoại chung của tỉnh, đặc biệt là góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Công tác ngoại giao hữu nghị luôn được quan tâm thực hiện tốt, đến nay Hội đã phối hợp tổ chức và đón tiếp 31 đoàn với trên 440 lượt khách của Tổng lãnh sự quán Campuchia, các đoàn cán bộ lãnh đạo, doanh nghiệp tỉnh bạn đến thăm hỏi, giao lưu và tìm cơ hội hợp tác, đồng thời tổ chức 23 đoàn của tỉnh sang chào xã giao, thăm hỏi, giao lưu hữu nghị…

Bên cạnh đó, Hội cũng đã tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, giao lưu văn hóa văn nghệ, trao học bổng cho các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn. Vận động hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch COVID-19, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia.

Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long cũng đã bầu 21 đại biểu tham gia Ban chấp hành khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Trần Hoàng Tựu được tín nhiệm bầu tái giữ chức danh Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Vĩnh Long.

P.L