Thứ sáu 01/05/2026 17:30
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Hòa Bình: Doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do đơn hàng giảm mạnh, sản phẩm tồn kho, thiếu vốn

28/09/2023 15:22
Hơn 300 tấn sản phẩm tồn kho, gần 100 lao động không có việc làm, thiếu vốn. Sau 8 tháng “gồng mình” vượt khó không thành, đầu tháng 9/2023, Công ty HAPACO Đông Bắc đã phải tạm dừng hoạt động.

Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc (Nhà máy giấy HAPACO Đông Bắc) – Thành viên Tập đoàn HAPACO, thành lập ngày 10/2/2002. Đây là doanh nghiệp đầu tiên hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực chế biến lâm sản ở địa bàn miền núi huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Nhà máy có 3 dây chuyền sản xuất với công suất thiết kế 600.000 tấn/năm.

Giám đốc Cty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc Đặng Văn Hậu cho biết, trong đại dịch Covid-19, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng do thực hiện tốt “3 tại chỗ” nên Công ty vẫn duy trì sản xuất khá ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập cho công nhân và tiêu thụ sản phẩm (bương, luồng) cho hàng trăm hộ dân vùng nguyên liệu, nhưng sau đại dịch, nhất là từ cuối năm 2022 bước vào năm 2023, đơn hàng giảm mạnh, sản phẩm sản xuất ra không tiêu thụ được, thiếu vốn, trong khi giá nguyên liệu tăng, giá sản phẩm giảm, vì vậy thu nhập của người lao động cũng giảm theo, nhiều công nhân đã xin nghỉ việc đi làm nơi khác. Đến quý 1/2023, Nhà máy chỉ còn 1/3 dây chuyền hoạt động, 30/90 công nhân nghỉ việc, sản phẩm tồn kho gần 200 tấn, đến trung tuần tháng 8 có 50/90 công nhân nghỉ việc, sản phẩm tồn kho đã lên đến hơn 300 tấn. Từ đầu tháng 9 đến nay, Nhà máy giấy HAPACO Đông Bắc chính thức tạm dừng hoạt động, cùng với đó là gần 100 lao động mất việc làm. Tuy nhiên, có hơn 30 công nhân đã tình nguyện ở lại Nhà máy cùng Công ty “gồng mình” vượt khó. Số lao động này Công ty bố trí làm các công việc như vệ sinh nhà xưởng, bảo quản thiết bị máy móc, tiếp nhận, bảo quản nguyên liệu trên bãi… Số công nhân ở lại đều chấp nhận thu nhập thấp, thậm chí chỉ nhận hỗ trợ của Công ty. Họ sẵn sàng chia sẻ khó khăn với Công ty. Theo Giám đốc Đặng Văn Hậu mặc dù nhà náy dừng sản xuất nhưng hàng ngày vẫn thu mua nguyên liệu (bương, luồng) cho bà con trong vùng. Vì nếu không thu mua nguyên liệu cho bà con thì hàng trăm hộ dân sẽ gặp khó khăn.

Mỗi tuần 2 lần, Nhà máy cho vận hàn dây chuyền sản xuất để bảo dưỡng thiết bị máy móc.
Mỗi tuần 2 lần, công nhân Nhà máy cho vận hàn dây chuyền sản xuất để bảo dưỡng thiết bị, máy móc.

Anh Hà Văn Thẳn, xóm Khán, xã Vạn Mai, Mai Châu đã làm công nhân Công ty HAPACO Đông Bắc hơn 10 năm, 8 tháng, nay anh Thẳn phải chịu cảnh ngày làm, ngày nghỉ. Thu nhập giảm nhiều so với trước, một số người đã nghỉ về quê tìm việc khác nhưng anh Thẳn không nghỉ. Anh Thẳn tâm sự, lúc mới vào Công ty làm việc, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chông quanh năm đầu tắt mặt tối trên nương, ngoài đồng vẫn không thoát được cảnh tumg thiếu. Từ khi vào nhà máy làm công nhân, thu nhập bình quân hàng tháng 6 – 7 triệu đồng, tháng nào tăng ca nhiều thì được 9 – 10 triệu, bằng cả mấy vụ lúa, vụ ngô. Bây giờ nhà anh Thẳn đã xây được nhà kiên cố, mua sắm được ti vi, tủ lạnh, xe máy, cuộc sống không còn giật gấu vá vai như trước. Nay Công ty gặp khó khăn không thể bỏ được mà phải ở lại cùng san sẻ khó khăn với Công ty. Anh Thẳn tin rằng, Công ty sớm khôi phục lại sản xuất, có đơn hàng như trước.

Anh Hà Văn Phụng, xóm Cha Lang, xã Mai Hịch, tâm sự: Hai năm đại dịch Covid-19, Công ty không bỏ rơi công nhân mà còn tạo mọi điều kiện lo chỗ ăn, ở tại nhà máy để công nhân có việc làm, có thu nhập lo cuộc sống cho cả gia đình. Ơn này anh em công nhân chúng tôi không thể quên được. Nay Công ty khó khăn, phải tạm dừng sản xuất, chúng tôi tình nguyện ở lại cùng chia sẻ khó khăn với Công ty. Hàng ngày anh Phụng đến nhà máy đúng giờ cùng anh em bảo quản sản phẩm tồn kho, kiểm tra, sửa chữa nhà xưởng, khơi thông rãnh thoát nước quanh nhà máy.

Anh Lò Văn Bương, xóm Nghẹ, cho biết: Anh vào làm việc ở Nhà máy giấy HAPACO Đông Bắc năm 2010, nay đã 13 năm, lúc đó nhà nghèo không có xe máy, anh đi làm bằng xe đạp, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Lãnh đạo, Công đoàn nhà máy đã ủng hộ tiền, vật liệu giúp gia đình anh Bương sửa lại nhà. Sau một năm đi làm anh Bương mua được xe máy, ti vi và đồ dùng sinh hoạt gia đình. “Tôi coi Công ty HAPACO Đông Bắc như gia đình mình. Vậy khi gia đình gặp khó khăn thì nỡ lòng nào mà bỏ đi tìm nơi tốt hơn” – anh Bương chia sẻ.

Được biết, không chỉ giúp đỡ gia đình công nhân gặp khó khăn, lúc ốm đau mà Công ty HAPACO Đông Bắc còn làm tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Công ty đã đóng góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ các Cuộc vận động, Chương trình mục tiêu Quốc gia như: Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nâng bước em đến trường”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Gỉam nghèo bền vững”… đây là yếu tố quan trọng tạo sự gắn kết giữa Công ty với chính quyền và nhân dân địa phương, vì vậy trong lúc Công ty gặp khó khăn như hiện nay, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu, Đảng ủy, UBND các xã Vạn Mai, Mai Hịch, Xăm Khòe, Mai Hạ… thường xuyên đến thăm hỏi, chia sẻ và đồng hành với Công ty vượt qua khó khăn.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, GĐ Công an tỉnh Hòa Bình, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu thăm Nhà máy
Đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cũng Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu thăm Nhà máy.

Mới đây Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã đến thăm, nắm bắt tình hình khó khăn của Công ty HAPACO Đông Bắc, đặc biệt là công tác PCCC. Báo cáo với Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Công ty HAPACO Đông Bắc Đặng Văn Hậu trình bày: Vấn đề khó khăn nhất hiện nay của Công ty là trong đợt thanh tra, kiểm tra cao điểm vừa qua về PCCC, theo Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD (ngày 30/11/2022) “Về an toàn cháy nhà và công trình” thì Công ty bị sai phạm về PCCC và phải tạm dừng sản xuất để tổ chức khắc phục, vì vậy Công ty đang khó khăn lại càng khó khăn hơn. Ông Hậu cho rằng, Quy chuẩn QCVN 06 của Bộ Xây dựng mới ban hành tháng 11/2022, trong khi Nhà máy giấy HAPACO Đông Bắc đã hoạt động hơn 20 năm. Công ty thực hiện PCCC theo quy chuẩn cũ QCVN 06/2020/BXD. Hệ thống PCCC của Công ty được tổ chức quy mô, bài bản, như: bể nước chữa cháy, vòi ống hút chữa cháy, bình chữa cháy… hàng năm Công ty tổ chức tập huấn về công tác PCCC cho cán bộ, công nhân. Đặc biệt là Đội PCCC của Công ty được tập huấn và trang bị đầy đủ phương tiện về PCCC, được cơ quan chức năng cấp chứng chỉ PCCC. Qua các đợt thanh kiểm tra hàng năm của cơ quan chức năng, Công ty luôn được đánh giá cao về công tác PCCC và được biểu dương, khen thưởng. Ông Đặng Văn Hậu cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã quan tâm, chia sẻ khó khăn với Công ty HPAACO Đông Bắc.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, ông Đặng Văn Hậu, Giám đốc Công ty HAPACO Đông Bắc cho biết: Hơn 20 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế biến lâm sản trên địa bàn huyện miền núi Mai Châu, Hòa Bình, chưa năm nào Công ty gặp nhiều khó khăn như hai năm 2022 - 2023. Đó là, giá nguyên liệu tăng cao, giá đầu ra sản phẩm thấp, thiếu đơn hàng, thiếu vốn. Hiện tại sản phẩm tồn kho hơn 300 tấn tấn, nhà máy phải tạm dừng hoạt động, gần 100 công nhân không có việc làm. Đây là điều mà Công ty và người lao động không mong muốn.

Với quyết tâm cao của lãnh đạo Công ty, sự đồng hành, sẻ chia của chính quyền và người lao động, chắc chắn trong thời gian ngắn, Công ty TNHH MTV HAPACO Đông Bắc sẽ vượt qua được khó khăn trở lại sản xuất, kinh doanh.

Hồng Bài

Tin bài khác
Hóa chất Đức Giang: Lợi nhuận Quý 1 giảm sâu nhưng vẫn nắm giữ "núi tiền" 11.200 tỷ đồng

Hóa chất Đức Giang: Lợi nhuận Quý 1 giảm sâu nhưng vẫn nắm giữ "núi tiền" 11.200 tỷ đồng

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2026 với kết quả lợi nhuận sau thuế "bốc hơi" gần một nửa so với cùng kỳ. Dù đối mặt với bài toán chi phí nguyên liệu đầu vào tăng phi mã và mất đi lợi thế từ Khai trường 25, doanh nghiệp này vẫn chứng tỏ sức mạnh tài chính vượt trội khi nắm giữ lượng tiền mặt hơn 11.200 tỷ đồng cùng tham vọng lớn tại siêu dự án Nghi Sơn.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su (GVR)

Tập đoàn Công nghiệp Cao su (GVR) 'gối đầu' hơn 10.400 tỷ đồng doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp

Doanh thu nhận trước cho thuê hạ tầng tại các khu công nghiệp là phần tiền nhận trước từ các khách hàng thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp (đã bàn giao) cho suốt thời hạn thuê tại các khu công nghiệp. Khoản doanh thu này sẽ được GVR phân bổ dần vào doanh thu trên kết quả kinh doanh.
Lộ diện loạt doanh nghiệp lãi nghìn tỷ trong quý I/2026: Bức tranh lợi nhuận khởi sắc

Lộ diện loạt doanh nghiệp lãi nghìn tỷ trong quý I/2026: Bức tranh lợi nhuận khởi sắc

Cập nhật đến ngày 29/4 cho thấy mùa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đang ghi nhận xu hướng tích cực, với số doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chiếm ưu thế.
Hưng Yên: Công ty Trình Thiên Lan mang năng lượng tái tạo đến từng mái nhà

Hưng Yên: Công ty Trình Thiên Lan mang năng lượng tái tạo đến từng mái nhà

Trong bức tranh chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, không chỉ có những tập đoàn lớn đầu tư nhà máy điện hàng trăm megawatt. Có những doanh nghiệp nhỏ, lặng lẽ bền bỉ, đang ngày ngày đưa tấm pin mặt trời lên từng mái nhà, từng xưởng sản xuất ở các địa phương - Công ty Trình Thiên Lan, trụ sở tại Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên là một trong số đó.
Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD tiếp tục chuỗi 12 quý thua lỗ, áp lực tài chính chưa hạ nhiệt

Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD tiếp tục chuỗi 12 quý thua lỗ, áp lực tài chính chưa hạ nhiệt

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD cho thấy bức tranh tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khi doanh nghiệp ghi nhận quý thua lỗ thứ 12 liên tiếp trong bối cảnh doanh thu sụt giảm mạnh và áp lực chi phí tài chính vẫn ở mức cao.
Giầy Thượng Đình tăng vốn “khủng” giữa áp lực tài chính và cảnh báo cổ phiếu

Giầy Thượng Đình tăng vốn “khủng” giữa áp lực tài chính và cảnh báo cổ phiếu

Trong bối cảnh nền tảng tài chính suy giảm, vốn chủ sở hữu âm và cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc nhằm xử lý các tồn tại kéo dài nhiều năm.
Mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trung bình đem về 4,6 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2026

Mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trung bình đem về 4,6 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2026

Trong quý I/2026, chuỗi thực phẩm Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 13.100 tỷ đồng và lãi kỷ lục 383 tỷ đồng. Dù vậy, tính đến hết 31/3/2026, chuỗi bán lẻ này vẫn đang ghi nhận khoản lỗ luỹ kế 4.589 tỷ đồng.
Xây dựng Hòa Bình (HBC) đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng năm 2026, ưu tiên tăng trưởng đi đôi hiệu quả

Xây dựng Hòa Bình (HBC) đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng năm 2026, ưu tiên tăng trưởng đi đôi hiệu quả

Sau giai đoạn tái cơ cấu, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bước vào năm 2026 với kế hoạch tăng tốc mạnh mẽ về quy mô, đồng thời định hình ba trụ cột chiến lược nhằm củng cố nền tảng tài chính, cải thiện hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường xây dựng nhiều biến động.
EVNSPC đóng điện thêm 3 công trình lưới điện 110kV trong một ngày, tiến gần mục tiêu 51 công trình trước 30/4

EVNSPC đóng điện thêm 3 công trình lưới điện 110kV trong một ngày, tiến gần mục tiêu 51 công trình trước 30/4

Hòa trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và kỷ niệm 51 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 25/4, EVNSPC tiếp tục ghi dấu ấn khi đóng điện thành công thêm 3 công trình lưới điện 110kV tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long. Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, EVNSPC đã đưa vào vận hành tổng cộng 45 công trình 110kV.
Lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô bất ngờ nhắc tên PC1 và các dự án đường dây 500kV

Lãnh đạo Tập đoàn Hà Đô bất ngờ nhắc tên PC1 và các dự án đường dây 500kV

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra sáng 24/4 của Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG), trước câu hỏi của cổ đông rằng liệu Hà Đô có liên quan gì tới vụ việc của CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) hay không, ban lãnh đạo tập đoàn đã có chia sẻ đáng chú ý.
Một công ty họ Viettel dốc hầu bao chi 10.000 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông

Một công ty họ Viettel dốc hầu bao chi 10.000 tỷ đồng chia cổ tức cho cổ đông

Với tỷ lệ cổ tức được thông qua cho năm 2025 là 33%, ước tính Viettel Global sẽ bỏ ra số tiền 10.045 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong đó đa số sẽ chảy về túi của Tập đoàn Viettel khi nắm hơn 99% cổ phần.
Bất ngờ về tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn tại Tập đoàn PC1

Bất ngờ về tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn tại Tập đoàn PC1

Tập đoàn PC1 - tập đoàn giữ vị thế số 1 trong lĩnh vực xây lắp điện vừa chứng kiến chuỗi ngày bán tháo trên thị trường chứng khoán. Hiện vị Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn và gia đình đang nắm hơn 24% vốn tại đây.
Nhân sự của Masan tham gia vào hội đồng quản trị VISSAN

Nhân sự của Masan tham gia vào hội đồng quản trị VISSAN

Cổ đông của VISSAN đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Huy Hùng, đại diện vốn của Masan MEATLife, vào hội đồng quản trị của công ty.
Không phải công nghệ, đây mới là mảng đem lại tỷ suất sinh lời cao ngất ngưởng cho FPT

Không phải công nghệ, đây mới là mảng đem lại tỷ suất sinh lời cao ngất ngưởng cho FPT

Trong quý I/2026, mảng Giáo dục, đầu tư và khác của FPT đạt được tỷ suất lợi nhuận/doanh thu tới gần 76%, tức là cứ 100 đồng doanh thu đạt được, tập đoàn đã bỏ túi những 76 đồng.
Gần 74% hộ kinh doanh lãi thấp hoặc không có lãi, tâm lý “phòng thủ” lan rộng

Gần 74% hộ kinh doanh lãi thấp hoặc không có lãi, tâm lý “phòng thủ” lan rộng

Kết quả khảo sát hơn 1.000 hộ kinh doanh trên cả nước cho thấy bức tranh kém tích cực: doanh thu và lượng khách hàng đồng loạt sụt giảm, trong khi áp lực tuân thủ gia tăng khiến phần lớn hộ không mặn mà mở rộng hay chuyển đổi thành doanh nghiệp.