Thứ ba 10/03/2026 09:40
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Lối sống

Hẹn hò trên khinh khí cầu: Lần đầu tiên “ Bay lên với muôn sắc hoa” ngay tại Đồng Tháp

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc Đồng Tháp lần thứ II năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 04/01/2026, mang chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Sự kiện quy mô cấp tỉnh không chỉ tôn vinh nghề trồng hoa – kiểng đặc trưng của Sa Đéc mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch nông nghiệp, quảng bá hình ảnh Làng hoa Sa Đéc- Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.
Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc Đồng Tháp lần thứ II năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 04/01/2026,
Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc Đồng Tháp lần thứ II năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 04/01/2026.

Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 27/12/2025 tại Quảng trường Sa Đéc, mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa – du lịch hấp dẫn kéo dài suốt hơn một tuần.

Sáng 5/12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ 2/2025. Nối tiếp thành công của lễ hội lần thứ nhất tổ chức vào năm 2023, sự kiện nhằm tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng Sa Đéc; giới thiệu, quảng bá Làng hoa Sa Đéc đến du khách trong và ngoài nước.

Quang cảnh buổi Họp báo. Ảnh- Bích Liên
Quang cảnh buổi Họp báo. Ảnh- Bích Liên

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Uyên Trang – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, khẳng định Festival hoa – kiểng Sa Đéc lần thứ II là sự kiện quan trọng, gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong bối cảnh Sa Đéc đang đứng trước nhiều cơ hội thúc đẩy kinh tế xanh và du lịch nông nghiệp.

Với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”, lễ hội năm nay tập trung vào ba trọng tâm: tôn vinh giá trị làng hoa Sa Đéc, nâng cao giá trị sản phẩm hoa – kiểng thông qua việc chuẩn hóa quy trình sản xuất và tạo sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Đồng Tháp – Sa Đéc một cách thực chất và hiệu quả. Các hoạt động trưng bày, hội thi, triển lãm không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn hướng đến mục tiêu tạo ra giao dịch, hợp tác và kết nối kinh doanh cho các chủ thể tham gia.

bà Nguyễn Thị Uyên Trang – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
Bà Nguyễn Thị Uyên Trang – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Họp báo. Ảnh- Bích Liên

Theo bà Uyên Trang, Festival không chỉ là điểm đến thưởng ngoạn mà còn là câu chuyện về sức bền của một làng nghề truyền thống, nơi niềm tự hào và tinh thần sáng tạo luôn được gìn giữ. “Mỗi không gian, mỗi chương trình của lễ hội đều mang thông điệp: Truyền thống là nền tảng – Sáng tạo là động lực – Liên kết là giải pháp – Hiệu quả kinh tế – xã hội là mục tiêu cuối cùng”, bà nhấn mạnh.

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2025: Sắc hoa ngày mới rộn ràng Đồng Tháp, lan toả thương hiệu Làng hoa trăm tuổi

Nhằm tiếp nối thành công từ kỳ lễ hội lần đầu năm 2023 và tiếp tục tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng đặc trưng của Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Festival Hoa – Kiểng lần thứ II vào năm 2025, với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Đây là hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa – kiểng gắn với du lịch nông nghiệp, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu Làng hoa Sa Đéc đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II, với chủ đề "Sắc hoa ngày mới", sẽ chính thức khai mạc tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sự kiện lớn cấp tỉnh này được tổ chức với mục đích tôn vinh nghề trồng hoa, kiểng truyền thống của địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa, kiểng gắn liền với du lịch nông nghiệp và Chương trình OCOP.

Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan
Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan.

Ban tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, tạo thêm động lực để ngành du lịch – dịch vụ địa phương bứt phá mạnh mẽ trong mùa lễ hội cuối năm.

Festival sẽ kéo dài hơn một tuần, bắt đầu từ ngày 27/12/2025 đến 04/01/2026 (nhằm ngày 08/11 đến 16/11 âm lịch). Các hoạt động chính sẽ diễn ra tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn phường Sa Đéc, bao gồm Quảng trường Sa Đéc, Công viên Sa Đéc, và Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê.

Điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật: “Trăm năm hương sắc làng hoa”

Chương trình Festival lần này được xây dựng với tổng cộng 19 hoạt động chính cùng nhiều sự kiện hưởng ứng phong phú, tạo nên một không gian đa sắc màu.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là Show diễn thực cảnh mang tên "Trăm năm hương sắc làng hoa", được tổ chức vào tối ngày 29/12/2025, nhằm tái hiện một cách sống động lịch sử và vẻ đẹp của Làng hoa Sa Đéc. Bên cạnh đó, du khách sẽ được chiêm ngưỡng Không gian sắc hoa Sa Đéc cùng với màn trưng bày ấn tượng lên đến 1.000 giống hoa - kiểng mới và truyền thống tại khu vực Công viên Sa Đéc và các tuyến đường chính.

Về trải nghiệm văn hóa, Festival sẽ tái hiện Không gian Sa Đéc xưa, nơi du khách có thể hồi tưởng lại hình ảnh chợ xưa và chợ hoa xưa. Tại Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, chương trình Đêm kể một chuyện tình hứa hẹn mang đến những giây phút lãng mạn, khám phá câu chuyện lịch sử của ngôi nhà. Ngoài ra, Không gian "Miền di sản" sẽ tổ chức triển lãm và trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Thúc đẩy kinh tế ngành hàng hoa – kiểng cùng với hoạt động du lịch – trải nghiệm phong phú

Festival không chỉ là nơi thưởng ngoạn mà còn là cầu nối kinh tế quan trọng. Ban tổ chức sẽ triển khai Hội thảo Techmart ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm hoa kiểng vào ngày 28/12/2025. Cùng ngày, Hội nghị kết nối giao thương ngành hàng hoa - kiểng cũng được tổ chức, tạo cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Song song đó là hoạt động trưng bày, triển lãm các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hẹn hò trên khinh khí cầu: Lần đầu tiên “ Bay lên với muôn sắc hoa” ngay tại Đồng Tháp

Để tăng thêm tính hấp dẫn, sự kiện còn có hoạt động Khinh khí cầu với chủ đề “Sa Đéc - bay lên với muôn sắc hoa”, mang đến góc nhìn độc đáo từ trên cao. Du khách cũng không thể bỏ qua Phố ẩm thực “Hương sắc Nam bộ”, nơi giới thiệu các món ăn đặc sắc được chế biến từ bột gạo Sa Đéc nổi tiếng và các đặc sản tiêu biểu khác của Đồng Tháp.

Đặc biệt, Chương trình tour du lịch trải nghiệm “Làng hoa Sa Đéc - Hương sắc trăm năm” sẽ được triển khai liên tục từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, mời gọi du khách khám phá chiều sâu văn hóa và nghề làm hoa tại đây.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II, năm 2025 là cơ hội tuyệt vời để Đồng Tháp quảng bá hình ảnh về một vùng đất hiền hòa, giàu tiềm năng, đồng thời khẳng định vị thế và thương hiệu của Làng hoa Sa Đéc.

Festival còn tái hiện hình ảnh Sa Đéc xưa với không gian chợ xưa, chợ hoa xưa; chương trình “Đêm kể một chuyện tình” tại Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê mang đến trải nghiệm đầy cảm xúc cho du khách yêu thích văn hóa bản địa. Không gian “Miền di sản” sẽ giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tạo nên chiều sâu văn hóa cho lễ hội.

Ngoài giá trị văn hóa, Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc 2025 còn là cầu nối hợp tác kinh tế quan trọng. Ngày 28/12/2025, Hội thảo Techmart ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chuỗi giá trị ngành hoa kiểng sẽ diễn ra, cùng với Hội nghị kết nối giao thương ngành hàng hoa – kiểng, mở ra cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và nhà vườn.

Đông đảo các cơ quan Báo chí trong và ngoài tỉnh tới tham dự buổi Họp báo
Đông đảo các cơ quan Báo chí trong và ngoài tỉnh tới tham dự buổi Họp báo. Ảnh- Bích Liên

Khu trưng bày – triển lãm sản phẩm OCOP và đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long cũng là một không gian đáng chú ý, góp phần giới thiệu những giá trị đặc trưng của vùng đất sen hồng.

Du khách đến Festival năm nay còn có thể chiêm ngưỡng khinh khí cầu trong chương trình “Sa Đéc – bay lên với muôn sắc hoa”, thưởng thức Phố ẩm thực “Hương sắc Nam bộ” với các món đặc sản từ bột gạo Sa Đéc và ẩm thực Đồng Tháp.

Triển lãm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Đồng Tháp (Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, nghề làm chiếu Long Hậu, nghề dệt choàng Rạch Gầm, nghề làm bột Sa Đéc...).

Hội thi ẩm thực "Khéo tay hay làm" nhằm giới thiệu, quảng bá, trình diễn các món ăn từ bột gạo Sa Đéc và các món bánh dân gian.

Hoạt động bình chọn sản phẩm OCOP được triển khai với mục tiêu hỗ trợ và khuyến khích các nhà vườn, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, qua đó nâng cao giá trị cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Năm nay, Đồng Tháp có khoảng 1.022 sản phẩm OCOP tham gia, gồm gần 200 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao và phần còn lại thuộc nhóm 4–5 sao.

Việc bình chọn được thực hiện qua hai nhóm tiêu chí: đánh giá chuyên môn dựa trên 5 yếu tố gồm liên kết, chất lượng, sáng tạo, sản xuất xanh và năng lực thị trường, mỗi tiêu chí chiếm trọng số 20%; cùng với bình chọn từ cộng đồng thông qua 4 tiêu chí gồm ấn tượng ban đầu, câu chuyện truyền cảm hứng, hiệu quả sử dụng và khả năng lan tỏa truyền thông.

Đặc biệt, tour “Làng hoa Sa Đéc – Hương sắc trăm năm” sẽ được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 02/2026, mang đến cho du khách hành trình khám phá nghề làm hoa qua nhiều thế hệ và câu chuyện văn hóa đặc sắc của vùng đất Sa Đéc.

Hẹn hò trên khinh khí cầu: Lần đầu tiên “ Bay lên với muôn sắc hoa” ngay tại Đồng Tháp

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025 không chỉ tạo nên một mùa lễ hội rực rỡ sắc màu mà còn là dịp để Đồng Tháp khẳng định vị thế là trung tâm hoa – kiểng lớn của cả nước. Sự kiện góp phần làm giàu thêm trải nghiệm du lịch, nâng cao thương hiệu Làng hoa Sa Đéc và tạo động lực để ngành du lịch – dịch vụ địa phương tiếp tục bứt phá trong những năm tiếp theo.

Làng hoa Sa Đéc- Đồng Tháp đang phát triển theo hướng sản xuất hoa kiểng gắn với nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ sinh học và sản xuất hữu cơ từ khâu giống đến phân bón nhằm giảm hóa chất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Mục tiêu là xây dựng thương hiệu hoa kiểng Sa Đéc bền vững, có sức cạnh tranh quốc tế và phát triển du lịch quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào mùa Tết.

Tin bài khác
Hà Nội: Nhạc Jazz vang bên hồ Gươm trong chiều 8/3

Hà Nội: Nhạc Jazz vang bên hồ Gươm trong chiều 8/3

Chiều 8/3, khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Gươm (Hà Nội) trở nên sôi động khi những giai điệu Jazz rộn ràng vang lên trong chương trình “Âm nhạc cuối tuần”.
Khai hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Đánh thức hào khí Đông A trên vùng đất Di sản thế giới

Khai hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Đánh thức hào khí Đông A trên vùng đất Di sản thế giới

Tối ngày 06/3/2026 (tức 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong tiết trời linh thiêng của vùng đất cổ Chí Linh, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 và Tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả.
Tối 3/3, người Việt có thể quan sát “trăng máu” hiếm gặp kéo dài hơn 5 giờ

Tối 3/3, người Việt có thể quan sát “trăng máu” hiếm gặp kéo dài hơn 5 giờ

Tối 3/3, người dân Việt Nam có cơ hội quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần – thường được gọi là “trăng máu” – với pha cực đại vào khoảng 18h34. Đây là lần nguyệt thực toàn phần duy nhất trong năm 2026 và cũng là hiện tượng tương tự hiếm hoi trong gần 3 năm tới.
Lan tỏa giá trị văn hóa từ không gian biểu diễn cộng đồng tại hồ Gươm

Lan tỏa giá trị văn hóa từ không gian biểu diễn cộng đồng tại hồ Gươm

Những chương trình nghệ thuật cộng đồng cuối tuần tại khu vực hồ Gươm đang góp phần hình thành thói quen thưởng thức văn hóa nơi công cộng, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo cho nghệ sĩ và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Núi Voi vào hội – Đêm xuân thắp sáng hào khí non thiêng

Núi Voi vào hội – Đêm xuân thắp sáng hào khí non thiêng

Tối ngày 27/02 (tức 11 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích lịch sử, danh thắng cấp Quốc gia (thôn An Luận, xã An Lão), UBND xã An Lão và UBND xã An Trường long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Núi Voi truyền thống Xuân 2026.
Khánh Hòa: Những đóa hướng dương nở trên tình đất, tình người hồn hậu

Khánh Hòa: Những đóa hướng dương nở trên tình đất, tình người hồn hậu

Mùa Xuân đương tung nở, ai nấy đều tạm gác lại những nỗi lo năm cũ để hòa chung niềm vui của mùa xuân đất trời. Nhưng người dân vùng rốn lũ Nha Trang (Khánh Hòa) không bao giờ quên những "người hùng" đã viết nên bản hùng ca về tình đất, tình người hồn hậu bằng mệnh lệnh trái tim.
Về miền huyền thoại dự hội Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026

Về miền huyền thoại dự hội Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026

Khi những chồi non vừa hé lộc, khi tiết xuân còn vương hơi ấm dịu dàng của tháng Giêng, nhân dân và du khách thập phương lại háo hức hướng về miền đất linh thiêng – Núi Voi, nơi sẽ diễn ra Lễ hội truyền thống Núi Voi Xuân Bính Ngọ 2026 trong 3 ngày, từ 27/02 đến 01/03/2026 (tức 11–13 tháng Giêng).
Hơn 5.000 chậu hoa, robot “siêu khuyển” và hành trình di sản tại Menas 2026

Hơn 5.000 chậu hoa, robot “siêu khuyển” và hành trình di sản tại Menas 2026

Đường hoa Xuân Menas 2026 khép lại sau 24 ngày, thu hút hơn nửa triệu lượt khách với điểm nhấn di sản ba miền và robot tương tác.
Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 quy tụ 22 đội đua trong và ngoài nước

Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 quy tụ 22 đội đua trong và ngoài nước

Giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 diễn ra từ 4–9/3, quy tụ 22 đội đua trong và ngoài nước, đi qua nhiều địa phương và quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam hội nhập.
Một quốc gia ở Châu Phi sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp và hiếm có bất ngờ mở e-Visa cho 183 quốc gia, trong đó có Việt Nam

Một quốc gia ở Châu Phi sở hữu thiên nhiên tuyệt đẹp và hiếm có bất ngờ mở e-Visa cho 183 quốc gia, trong đó có Việt Nam

Đây là bước tiến quan trọng của quốc gia châu Phi này nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư thông qua chuyển đổi số và hiện đại hóa quản lý biên giới.
Đầu xuân về miền đất cổ Châu Lang dự Lễ hội Chùa Mèo

Đầu xuân về miền đất cổ Châu Lang dự Lễ hội Chùa Mèo

Chùa Mèo còn có tên gọi là Đỉnh Miêu Thiền Tự, di tích lịch sử văn hóa được xây dựng từ thế kỷ XIII, tọa lạc tại làng Chiềng, xã Linh Sơn (huyện Lang Chánh cũ). Lễ hội Chùa Mèo khai hội vào ngày 6, mùng 7 Tết Nguyên đán hàng năm, kéo dài đến hết tháng giêng, thu hút đông đảo khách thập phương về tham dự.
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Mạch nguồn thiêng liêng của di sản Thế giới

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Mạch nguồn thiêng liêng của di sản Thế giới

Chiều 25/2 (ngày 9 tháng Giêng âm lịch), tại di tích đền Kiếp Bạc, Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 tổ chức Họp báo Thông tin về Lễ hội mùa Xuân. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BTC Lễ hội chủ trì buổi Họp báo.
Vĩnh Khê rực lửa ngày xuân, hàng nghìn người trẩy hội xem vật

Vĩnh Khê rực lửa ngày xuân, hàng nghìn người trẩy hội xem vật

Sáng mùng 7 tháng Giêng (23.2), tại sân đình Vĩnh Khê, phường An Hải (Hải Phòng), chung kết hội vật truyền thống tại đình Vĩnh Khê diễn ra trong không khí sôi động, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương suốt 3 ngày dự hội.
Du xuân đất Cảng: Hành trình linh khí đầu năm – Động lực cho du lịch và kinh tế vùng

Du xuân đất Cảng: Hành trình linh khí đầu năm – Động lực cho du lịch và kinh tế vùng

Mỗi độ xuân về, Hải Phòng không chỉ khoác lên mình diện mạo rực rỡ của một đô thị cảng hiện đại, mà còn trở thành điểm đến du xuân tâm linh – văn hóa giàu chiều sâu. Dòng người hành hương, tham quan, check-in đầu năm tạo nên bức tranh sinh động về sự giao thoa giữa di sản – tín ngưỡng – du lịch, góp phần kích hoạt tiêu dùng dịch vụ và lan tỏa giá trị văn hóa trong tiến trình hội nhập kinh tế vùng.
Du lịch Đà Nẵng đón 1,1 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ, thu về gần 4.000 tỷ đồng

Du lịch Đà Nẵng đón 1,1 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ, thu về gần 4.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 - 22/2), ngành du lịch Đà Nẵng đón khoảng 1,1 triệu lượt khách tham quan, du lịch; tổng thu ước đạt hơn 3.960 tỷ đồng.