Hành trình hiểu và thương là một hành trình không có điểm kết thúc

00:01 29/03/2023

Chương trình lần đầu tiên được Công ty Global Edutainment tổ chức vừa kết hợp nghỉ dưỡng, từ thiện, tu tập. Chương trình này dành cho những người quan tâm đến sự tỉnh thức, luyện tâm, đưa mình quay về bên trong, quay lại quán tâm nhìn lại chính mình.

Tại sao cần đầu tư về bản thân?

Gói gọn trong 3 ngày của chuyến đi Hành trình lãnh đạo tỉnh thức - Caravan MountainCAMP 2023 để tỉnh thức, tìm về gốc rễ, bên trong nội tại của chính các doanh nhân thực sự là một chuyến đi đầy cảm xúc cho hơn 120 doanh nhân các vùng miền. Chương trình này dành cho những người quan tâm đến sự tỉnh thức, luyện tâm, đưa mình quay về bên trong, quay lại quán tâm nhìn lại chính mình và kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Và sau cùng là sự biết ơn đến với đội nhóm, từ doanh nghiệp giúp cho mọi người cân bằng hơn trong cuộc sống.

Đoàn xe 30 chiếc chạy từ TP.HCM lên Đà Lạt chạy trên nhiều cung đường đẹp của Tây Nguyên
Đoàn xe 30 chiếc chạy từ TP.HCM lên Đà Lạt chạy trên nhiều cung đường đẹp của Tây Nguyên.

Nói đến doanh nhân là nói đến đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và cho xã hội. Nhưng có một dạng đầu tư cho chính bản thân họ thì hiện nay chưa được các doanh nhân đầu tư đúng. Hành trình lãnh đạo tỉnh thức – một chuyến đi caravan từ Sài Gòn về Đà Lạt do Công ty Global Edutainment “đóng gói” tạo sân chơi cho cộng đồng doanh nhân tìm về bên trong phát triển thân, tâm, trí với mục tiêu đánh thức sự tỉnh thức của doanh nhân, hàm dưỡng tâm hồn và chăm sóc đời sống tinh thần của các doanh chủ được Công ty sáng tạo với rất nhiều ý nghĩa nhân văn dành cho các doanh nhân.

Lần đầu tiên sau bao năm lưu vong tại nước ngoài Thiền sư Thích Nhất Hạnh về nước (14 năm trước) và tầng lớp doanh nhân là những người đầu tiên sư ông muốn gặp. Và câu đầu tiên sư ông nói: “Hôm nay chúng ta bàn chuyện đầu tư”, các anh chị đang làm ra lợi nhuận cho doanh nghiệp mình cho xã hội mình, xã hội cám ơn các anh chị, đất nước cám ơn các anh chị. Nhưng có một cái thứ rất quan trọng mà sinh lợi nhuận hoài mà các anh chị không chịu đầu tư đó là đầu tư cho chính bản thân mình”. Doanh nhân lo cho cộng đồng, cho xã hội nhưng ai lo cho thân tâm họ. Sư ông rất thương và mong muốn được chia sẻ điều đó đến với cộng đồng doanh nhân. Lời chia sẻ gan ruột đó trước 600 doanh nhân tại TP.HCM, có người đủ duyên lành thì lĩnh hội được, người thì không. Anh tỉnh thức ngay sau cuộc tiếp xúc với Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đó là những thông tin được anh Lê Bá Thông – diễn giả của chương trình mở đầu bài giảng “Lãnh đạo hiểu và thương”. Không được may mắn như anh, nhiều doanh nhân khác loay hoay trong cái vỏ bọc của mình, cố gắng thoát ra, cố gắng hiểu bản thân mình nhưng không tìm được một người thầy để dẫn lối cho họ.

Mội người cũng học các thiền trong một buổi thiền tập tại hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt.
Mội người cũng học cách thiền trong một buổi thiền tập tại hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt..

Anh Trịnh Chí Cường – TGĐ Công ty Nhựa Đồng Tiến là một thành viên trong đoàn Caravan chia sẻ: Hơn 15 năm nay, anh trốn vào trong tổ của chính mình, tự kỷ ám thị biết mỗi công việc và công việc. Sau chuyến hành trình 3 ngày anh Cường nhận ra mình đang thiếu gì và cần bổ sung gì. Trước hết là cái thân đã bỏ bê nó lâu quá không quan tâm đến nó cho nó tập luyện thể dục, không chịu lắng nghe cơ thể để đến giờ bắt đầu nó chịu những “xộc xệch”, những cơn đau. Sau buổi thứ nhất được hòa với thiên nhiên, được thiền tập yoga ngoài trời, được cho trí não, thân tâm nghỉ ngơi và hòa vào làm một tôi biết tôi cần phải xem lại lối sống cũng như ưu tiên thời gian để kết nối với thân thể của mình để có thể sống vui, sống khỏe. Cũng như kiểm soát tham sân si để học hiểu và thương

Hay ở chị Hiền – một thành viên trong đoàn - mang khuôn mặt ưu tư, tâm hồn nặng trĩu trong hành trình, khi nghe sự chia sẻ của diễn giả Lê Bá Thông, chị xúc động chia sẻ những đau khổ kìm nén trong lòng do nỗi đau mất hết người thân (chỉ trong thời gian ngắn chị mất cả bố, mẹ em gái) khiến cho chị bị sốc trong một thời gian dài vì khi ba mẹ còn sống chị chưa kịp làm cho ba mẹ vì mải lo kinh doanh, kiếm tiền. Nhờ những chia sẻ của diễn giả khiến chị biết trân trọng hiện tại, trân trọng những người hiện còn sống và cũng nhắc nhở bản thân biết mình đang sai ở đâu, đang bất ổn chỗ nào để điều chỉnh cuộc sống hiện tại của mình.

Diễn giả Trần Việt Quân chia sẻ cho các doanh nhân
Diễn giả Trần Việt Quân chia sẻ cho các doanh nhân làm thế nào để lãnh đạo bản thân từ bên trong

Điều này được diễn giả Trần Việt Quân chia sẻ trong buổi thứ hai của hành trình với chủ đề: “Lãnh đạo bản thân từ bên trong”: Chúng ta giỏi đi ra bên ngoài chưa bao giờ nhìn ngắm lại đứa con của mình, ngôi nhà, tổ ấm trong lòng mình. Chúng ta dễ dàng kiếm được căn nhà nhưng lại đánh rơi “tổ ấm”. Đó là lý do hiện nay ngày càng nhiều người phải dùng đến thuốc an thần vì bị stress quá nhiều. Thiền tập chính là kiến tạo con đường thế giới bên trong của mình, ông thầy chỉ là trợ duyên còn chính bản thân mình mới là quyết định.

Doanh nhân tỉnh thức lợi lạc cho cả cộng đồng

Doanh nhân là một tập thể cô độc, cô đơn dằn vặt không ai chia sẻ. Vì nếu có 1 người doanh nhân hạnh phúc có 1.000 doanh nhân hạnh phúc, nếu toàn thể doanh nhân Việt Nam hạnh phúc thì toàn thể đất nước này hạnh phúc. Các tổ chức từ thiện khác có nhiều người làm nhưng để giúp cộng đồng doanh nhân biết tỉnh thức, không còn cô đơn, cô độc thì chưa có ai làm nên anh Lê Bá Thông chịu lãnh trách nhiệm này và anh cho rằng không còn con đường nào khác ngoài lãnh đạo hiểu và thương. Nghe thì dễ nhưng làm thì không hề dễ. Bởi phải thực hành thường xuyên trong tỉnh thức hay chánh niệm. Và đó chính là biết, chấp nhận bất cứ điều gì diễn ra ở giây phút hiện tại, nhìn sự việc như là nó đang làm. Không phán xét, không đánh giá, không ghét, không chối bỏ. Và chính tỉnh thức làm nên sự bình an,

MỌi người được thực hành thiền tập cũng như nghe các chia sẻ của diễn giả Lê Bá Thông
Moi người được thực hành thiền tập cũng như nghe các chia sẻ của diễn giả Lê Bá Thông về lãnh đọa hiều và thương nhằm tìm về đúng bản ngã của mình

Được trải nghiệm trong ba ngày vừa thiền tập, yoga, nghe chia sẻ các khái niệm Anh Trịnh Chí Cường cảm thấy rằng để hiểu và thương nghe thì dễ nhưng làm thì không dễ vì bản ngã cho mình luôn áp đặt người khác (nhất là lãnh đạo nữa thì càng mạnh). Do vậy lắng nghe để hiểu, nhìn thấu để thương là một trong những kỹ năng thật sự khó. Chúng ta mất 3 năm học nói nhưng cần học cả đời để lắng nghe. Chúng ta không chỉ lắng nghe bằng tai mà còn lắng nghe bằng tâm để có thể hiểu. Dùng tâm trí để nhìn để có thể thương một cách chân thành. Hiểu và thương là cách duy nhất để ta có thể tạo được cuộc sống hạnh phúc.

Đừng xây dựng doanh nghiệp vĩ đại hãy xây dựng doanh nghiệp cân bằng và hạnh phúc – đó là lời nhắn nhủ của diễn giả Lê Bá Thông đến cộng đồng doanh nghiệp.

Dư âm của chuyến đi “Hành trình lãnh đạo tỉnh thức” thực sự dạy cho các lãnh đạo nhiều điều, giúp họ trân quý những tình cảm, những yêu thương, những phút giây tĩnh tại sau bao thời gian dành cho thương trường cũng có lúc họ nhìn lại và yêu thương chính mình hơn.

Thu Hiền – Uyển Nhi