Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng GDP quý 2 nhanh nhất trong một thập kỷ qua ở mức 5,9%
- 15
- Hội nhập
- 09:30 27/07/2021
DNHN - Tiêu dùng tư nhân dẫn đầu nhưng dự kiến chi tiêu sẽ chậm lại trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ tư tấn công đất nước kể từ đầu tháng 7.
Nền kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2 năm 2021, do tiêu dùng tư nhân phục hồi và chi tiêu tích cực của chính phủ dẫn đầu.
Ngày hôm nay (27/7), Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đã công bố tổng sản phẩm quốc nội của nước này từ tháng 4 đến tháng 6, cho thấy sự gia tăng trong tiêu dùng tư nhân đối với cả hàng hóa và dịch vụ khi tốc độ tiêm chủng COVID-19 đang tăng nhanh. Chính phủ cũng tăng chi tiêu để hỗ trợ nền kinh tế.
Con số hàng năm là kết quả tốt nhất trong hơn một thập kỷ, kể từ quý 4 năm 2010. So với quý trước, nền kinh tế đã tăng 0,7%.
BOK cho biết trong một tuyên bố: "Tiêu dùng tư nhân và chi tiêu của chính phủ tăng mạnh mẽ, trong khi đầu tư vào xây dựng và xuất khẩu giảm".
Thông báo này được đưa ra một tháng sau khi chính phủ nâng dự báo GDP năm nay lên 4,2%, mức tăng trưởng nhanh nhất trong 11 năm, tăng so với dự đoán hồi tháng 12 là 3,2%.
Các nhà phân tích cảnh báo tiêu thụ có thể chậm lại trong quý 3 do các quy tắc giãn cách xã hội mạnh mẽ trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ tư tấn công đất nước kể từ đầu tháng 7.
Nghị viện đã thông qua khoản ngân sách bổ sung 34,9 nghìn tỷ won (tương đương 30,2 tỷ USD) vào thứ Bảy để trả 250.000 won "trợ cấp khẩn cấp" cho mỗi người, ngoại trừ những người có năng lực cao và chủ sở hữu những ngôi nhà đắt tiền.
Kim Jin-wook, chuyên gia kinh tế tại Citibank cho biết: “Quốc hội đã kịp thời thông qua ngân sách bổ sung thứ hai, điều này sẽ giảm thiểu tác động kinh tế tiêu cực từ làn sóng COVID-19 thứ tư ở một mức độ nào đó”.
Các cơ quan y tế hôm thứ Hai (26/7) đã mở rộng mức cao nhất của các quy tắc về giãn cách ở Seoul thêm hai tuần, cấm ba người trở lên tụ tập sau 6 giờ chiều, điều này nhằm tránh lây lan nhanh trong những người trẻ chưa được tiêm chủng.
Bảo Bảo(Theo Nikkei Asia)
Bài liên quan
#tăng trưởng GDP

Triển vọng tăng trưởng GDP của Singapore bị thách thức bởi lạm phát và chiến tranh giữa Nga-Ukraine
Các quan chức thương mại cho biết, cuộc xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng, lương thực và các mặt hàng khác trên toàn cầu, từ đó làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát toàn cầu và ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2022 của Việt Nam sẽ ở mức 6,5%
Ngân hàng UOB tin rằng tăng trưởng cả năm 2022 của Việt Nam có thể đạt 6,5%, phù hợp với mục tiêu 6-6,5% của Chính phủ.

Dự báo tăng trưởng của Trung Quốc giảm khi chính quyền nước này tiếp tục thực hiện chiến lược 'zero-Covid'
Những động thái quyết liệt của nước này đã khiến một số chuyên gia cắt giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Việt Nam tìm dư địa cho tăng trưởng
Kinh tế Việt Nam đã đi được 2/3 chặng đường của năm 2020, với mức tăng trưởng GDP thấp nhất trong nhiều năm qua, nhưng vẫn là một trong số ít quốc gia có tăng trưởng dương.

Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%/năm giai đoạn 2021-2025
Bộ Công Thương đã xây dựng báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2021-2025 đối với ngành Công Thương bằng nhiều mục tiêu và giải pháp đồng bộ.

Nhiều khó khăn trong dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
Các động lực tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm 2020 thông qua 3 trụ cột là kích thích tiêu dùng, thúc đẩy đầu tư và mở rộng thị trường.
Đọc thêm Hội nhập
Doanh thu của Xiaomi giảm mạnh trong quý II
Ngày 19/8, Tập đoàn công nghệ Xiaomi Corp của Trung Quốc đã công bố doanh thu trong quý II/2022 sụt giảm mạnh do thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới bị thu hẹp bởi các hạn chế phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt.
Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group chi 1,4 tỷ USD để mở rộng hoạt động ở Thái Lan và Việt Nam
Tập đoàn bán lẻ Thái Lan Central Group đang có kế hoạch mở rộng mạnh mẽ ở trong nước và cả nước láng giềng Việt Nam, với hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu tăng vọt sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc.
Toshiba cam kết việc tái cấu trúc công ty phải mang lại lợi ích cho tất cả các bên
Toshiba đặt mục tiêu đạt tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình của tập đoàn ít nhất là 30%. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Toshiba - Taro Shimada cho biết: “Chúng tôi không chỉ muốn trả lợi nhuận cho cổ đông của mình mà còn tối đa hóa tổng lợi nhuận của cổ đông”.
Lạm phát tại Nhật Bản vẫn cao hơn mục tiêu do Ngân hàng Trung ương đề ra
Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản vào ngày 19/8 cho thấy, nếu tính cả biến động giá cả thực phẩm tươi sống, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 7 đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của các kỳ lân châu Á
Các kỳ lân châu Á đang cảm thấy khó khăn khi chính sách tiền tệ tiếp tục bị thắt chặt và các nhà đầu tư ngày càng ngại rủi ro hơn. Số lượng các công ty chưa niêm yết đạt mốc 1 tỷ USD đang trở nên ít dần.
Nắng nóng khắc nghiệt đang đe dọa ba nền kinh tế lớn nhất thế giới
Tỷ lệ lạm phát tăng cao kỷ lục vốn đã khiến các nước trên thế giới phải "lao đao", giờ đây các nền kinh tế lớn tại Trung Quốc, Mỹ và châu Âu lại phải đối mặt với những thách thức mới từ thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.
Nhiều nhà hàng của Ấn Độ tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các nền tảng giao đồ ăn Swiggy và Zomato
Ngoài việc tăng hoa hồng đối với các nhà hàng đối tác, Swiggy và Zomato đã bắt đầu tính phí giao hàng của người tiêu dùng, phí giao hàng này khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như thời gian trong ngày, thời tiết và khoảng cách.
Gã khổng lồ công nghệ Tencent tìm kiếm động lực tăng trưởng mới
Tencent cho biết, quảng cáo trên nền tảng video ngắn của họ có thể trở thành một nguồn doanh thu ”đáng kể” trong tương lai, ngay cả khi các lĩnh vực kinh doanh khác của công ty, chẳng hạn như trò chơi phải đối mặt với nhiều áp lực.
Lợi nhuận nửa đầu năm của Geely Automobile giảm 35%
Geely Automobile Holdings của Trung Quốc ngày 18/8 cho biết, lợi nhuận ròng nửa đầu năm của họ giảm 35% do các quy định hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 của nước này làm ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và gây gián đoạn sản xuất.
Gã khổng lồ công nghệ Tencent tuyên bố sụt giảm doanh thu
Tencent Holding vừa công bố báo cáo tài chính quý 2, ghi nhận lần đầu tiên tập đoàn công nghệ này chứng kiến doanh thu quý sụt giảm.