Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX dự kiến diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10/2025 Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Chuyển đổi số năm 2025 |
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Bualoi dự kiến đổ bộ vào chiều tối ngày 28/9 với cường độ từ cấp 10 đến cấp 12, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Công điện khẩn, chỉ đạo các địa phương và đơn vị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó quyết liệt.
Hành động trọng tâm nhất là thực hiện ngay phương án sơ tán dân theo kịch bản 3 tại Phương án ứng phó thiên tai tỉnh. Với dự báo bão cấp 12-13, Hà Tĩnh yêu cầu sơ tán 6.556 hộ/15.706 người tại các khu vực trọng điểm ven biển, ven cửa sông. Thời gian sơ tán bắt đầu từ 13h00 chiều 27/9 và phải hoàn thành trước 9h00 ngày 28/9/2025. Người dân sẽ được di dời đến các địa điểm an toàn như trường học, trụ sở ủy ban, trạm y tế, và các nhà cao tầng kiên cố trên địa bàn. Lực lượng Quân sự và Công an được giao nhiệm vụ hỗ trợ chính quyền cấp xã khẩn trương tiến hành công tác di dời này.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trên biển, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện lệnh cấm biển vào lúc 7h30 ngày 27/9/2025. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến thời điểm hiện tại, tất cả 3.983 phương tiện với 10.994 lao động trên địa bàn đã vào bờ tránh trú an toàn.
![]() |
Hà Tĩnh khẩn cấp sơ tán 15.706 dân ứng phó bão Bualoi cấp 12 |
Tuy nhiên, công tác bảo vệ nuôi trồng thủy sản đang được đặt lên hàng đầu. Toàn tỉnh có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản lên tới 4.325,74 ha, trong đó có 143 lồng bè (84 lồng bè nuôi mặn lợ) và 69 chòi canh. Sản lượng chưa thu hoạch ước tính trên 5.000 tấn đang có nguy cơ bị thiệt hại nặng nề. Các địa phương đang được hướng dẫn khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu vực nuôi trồng thủy, hải sản để hạn chế tối đa thiệt hại.
Công tác quản lý hồ chứa và đê điều là nhiệm vụ then chốt để bảo vệ vùng hạ du. Mực nước tại nhiều hồ chứa lớn đang ở mức cao (Kẻ Gỗ đạt 61,83% so với thiết kế, Sông Rác đạt 62,58%). UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa chủ động vận hành điều tiết xả lũ sớm để đón lũ và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình. Đặc biệt, các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Ngàn Trươi, cùng với các hồ vừa và nhỏ, đều phải có phương án điều tiết cụ thể, không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du.
Về hệ thống đê điều, tỉnh đã xác định 4 trọng điểm đê điều xung yếu cần quan tâm đặc biệt, bao gồm đê Hội Thống (xã Đan Hải), đê Tả Nghèn (xã Lộc Hà), đê Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm) và đê Khang Ninh (xã Hải Ninh). Các địa phương đã được chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, diện tích lúa trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong, chỉ còn một số ít diện tích chưa thu hoạch tại Lộc Hà. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay là bảo vệ cây ăn quả có múi với tổng diện tích gần 11.700 ha. Cam và bưởi đang trong giai đoạn phát triển quả, với sản lượng ước đạt hơn 112.000 tấn. Hiện nay, bưởi Phúc Trạch đã thu hoạch đạt khoảng 70% sản lượng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa và thu hoạch khẩn cấp các sản phẩm nông nghiệp đã đến kỳ thu hoạch như rau màu và các loại quả có múi còn lại, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra. Các cơ sở chăn nuôi cũng được yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. Chủ tịch UBND cấp xã được giao quyền quyết định cho học sinh nghỉ học tùy theo tình hình thực tế trên địa bàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.