Chiều 4/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam để xem xét đề xuất đầu tư Tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao gắn với mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn thành phố.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có tổng đàn trâu, bò gần 140.000 con, đàn lợn xấp xỉ 1,4 triệu con và hơn 40 triệu con gia cầm. Mỗi năm, ngành chăn nuôi cung ứng cho thị trường trên 450.000 tấn thịt hơi các loại, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho Thủ đô và các địa phương lân cận.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam |
Trong định hướng phát triển giai đoạn tới, Hà Nội đặt mục tiêu từng bước giảm và tiến tới chấm dứt hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như giảm thiểu tác động đến môi trường.
Tại cuộc họp, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết doanh nghiệp đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha tại xã Bất Bạt, Hà Nội.
Theo doanh nghiệp, dự án sẽ được đầu tư theo mô hình khép kín, ứng dụng công nghệ hiện đại từ khâu con giống đến chăn nuôi lợn thương phẩm. So với phương thức chăn nuôi truyền thống, mô hình này giúp tối ưu quỹ đất, giảm chi phí nhân công, nâng cao năng suất và đặc biệt là kiểm soát tốt hơn các vấn đề môi trường.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, BAF Việt Nam kiến nghị UBND TP Hà Nội xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, bổ sung vị trí thực hiện dự án vào quy hoạch chung Thủ đô. Doanh nghiệp cũng đề xuất đưa dự án vào danh mục Nhà nước thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất, đồng thời áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt theo cơ chế “luồng xanh”.
Đại diện chính quyền địa phương nơi dự kiến triển khai dự án cho biết khu vực này có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình chăn nuôi công nghệ cao. Theo lãnh đạo xã Bất Bạt, địa phương hiện có quỹ đất khoảng 200ha phù hợp cho việc triển khai dự án. Trong khi đó, lãnh đạo xã Đa Phúc cũng bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá địa bàn có đủ các điều kiện cần thiết để hình thành tổ hợp chăn nuôi quy mô lớn.
Tại cuộc họp, các sở, ngành của thành phố cơ bản đánh giá tích cực về hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng công nghệ và định hướng phát triển bền vững của dự án. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng doanh nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến tác động môi trường, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội và khả năng kết nối với chuỗi sản xuất nông nghiệp địa phương.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh Hà Nội là địa phương có quy mô dân số lớn, nhu cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Trong bối cảnh thành phố đang tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển, trong đó có vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm, việc nghiên cứu các mô hình chăn nuôi hiện đại, vận hành theo chuỗi giá trị là hướng đi cần thiết.
Lãnh đạo thành phố ghi nhận và hoan nghênh đề xuất của BAF Việt Nam, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đánh giá toàn diện hồ sơ dự án, hoàn thành trước ngày 15/6. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Sở Tài chính sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xem xét theo quy định hiện hành trước ngày 15/7.
UBND TP Hà Nội cũng đề nghị doanh nghiệp tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về quy hoạch, môi trường và thủ tục đầu tư trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.