Thông tin kiểm soát nuôi trồng thủy sản tại xã Long Sơn được Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 4/6/2026.
![]() |
Theo cơ quan chuyên môn, xã Long Sơn là một trong những địa bàn có nghề nuôi thủy sản lồng bè phát triển từ nhiều năm nay, góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương và cung cấp nguồn thủy sản cho thị trường. Trước đây, khu vực sông Dinh và sông Chà Và đã được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) khoanh vùng quản lý theo Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về kế hoạch khoanh vùng nuôi thủy sản lồng bè và nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông giai đoạn 2021 - 2025.
![]() |
| Khai thác nuôi trồng thủy sản tại Long Sơn đang được lập lại trật tự tại Long Sơn (TP.Hồ Chí Minh) |
Trong quá trình triển khai, ngành nông nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp quản lý vùng nuôi như cắm mốc nhận diện khu vực nuôi, quan trắc và cảnh báo môi trường, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Đáng chú ý, theo báo cáo của ngành chức năng, đã có 274 cơ sở nuôi thủy sản lồng bè ngoài khu vực được bố trí được giải tỏa và di dời theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kết quả này góp phần từng bước lập lại trật tự trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông, giảm áp lực lên môi trường và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.
Liên quan đến phản ánh về các lồng bè và nhà hàng nổi đang hoạt động tại khu vực dưới chân cầu Gò Găng và cầu Chà Và, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đang phối hợp với địa phương cùng các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng, đối chiếu với các khu vực đã được khoanh vùng quản lý để xác định cụ thể từng trường hợp.
Cơ quan chức năng khẳng định, những trường hợp phát sinh ngoài khu vực được phép bố trí hoặc vi phạm các quy định về nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, giao thông đường thủy nội địa và các quy định liên quan sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
Song song với công tác quản lý hiện trạng, TP.HCM đang xây dựng các chương trình, đề án phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, việc đánh giá sức tải môi trường, điều kiện hạ tầng và nhu cầu phát triển thực tế sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện các giải pháp quản lý và sắp xếp vùng nuôi trong thời gian tới.
Với lợi thế mặt nước rộng lớn, truyền thống nuôi trồng thủy sản lâu đời cùng vị trí nằm ở cửa ngõ vịnh Gành Rái, Long Sơn được kỳ vọng tiếp tục phát triển nghề nuôi biển theo hướng hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế biển của TP.HCM.