Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1569 phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch là 3.359,84 km². Quy hoạch này được xây dựng dựa trên một tầm nhìn mới và tư duy toàn cầu, lấy Thủ đô Hà Nội làm trung tâm hành động với mục tiêu tạo ra những giá trị mới, cơ hội mới, phát triển Hà Nội thành một đô thị "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Đây không chỉ là bản đồ phát triển của riêng Thủ đô mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới, nơi con người được xác định là trung tâm của sự phát triển. Thủ đô Hà Nội trong tương lai được định hình với hình ảnh "văn hiến, thanh lịch, phát triển hài hòa và bền vững", một nơi người dân hạnh phúc, doanh nghiệp cống hiến, xã hội đầy niềm tin, và chính quyền phục vụ.
GRDP bình quân của lao động Thủ đô đạt 45.000-46.000 USD/người vào năm 2050? |
Quy hoạch đặt ra năm quan điểm phát triển chính, trong đó việc phát triển Hà Nội phải phù hợp với chiến lược kinh tế - xã hội của quốc gia, đồng thời gắn kết chặt chẽ với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng. Tinh thần chủ đạo là khơi dậy khát vọng xây dựng Thủ đô trở thành một đô thị xanh, thông minh, và ngang tầm các thủ đô hàng đầu trong khu vực cũng như thế giới. Với định hướng tổ chức không gian, Hà Nội được thiết kế dựa trên cấu trúc "tâm - tuyến", gồm các hành lang, vành đai kinh tế và trục phát triển. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, quy hoạch này không chỉ hỗ trợ liên kết vùng và quốc gia mà còn hướng tới kết nối quốc tế. Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa sẽ được kết hợp hài hòa với đô thị hóa, đồng thời phát triển cân bằng giữa khu vực đô thị và nông thôn.
Hà Nội sẽ khai thác hiệu quả năm không gian chính: không gian công cộng, không gian trên cao, không gian ngầm, không gian văn hóa - sáng tạo, và không gian số. Trong đó, sông Hồng được coi là trục xanh và trung tâm cảnh quan của Thủ đô, gắn liền với di sản văn hóa, du lịch và dịch vụ, kết nối chặt chẽ với vùng Đồng bằng sông Hồng. Không gian đô thị sẽ được phát triển theo mô hình đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh, và các thị trấn sinh thái, đi kèm với các đô thị chuyên biệt như đô thị khoa học công nghệ, đô thị sân bay, và đô thị du lịch. Trong khi đó, không gian nông thôn sẽ được quy hoạch nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, tạo điều kiện sống hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống đặc trưng.
Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", là trung tâm kinh tế, tài chính, giáo dục, và đổi mới sáng tạo của khu vực, đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước. Với mức đô thị hóa đạt từ 80 đến 85% và GRDP bình quân đầu người từ 45.000-46.000 USD, Hà Nội sẽ là cực tăng trưởng, dẫn dắt kinh tế quốc gia và có sức cạnh tranh quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ trở thành thành phố toàn cầu, nơi đáng sống và cống hiến, đại diện cho Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Thành phố sẽ phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, và xã hội, đạt trình độ ngang tầm các thủ đô phát triển trên thế giới, với chất lượng cuộc sống và mức sống hàng đầu khu vực.
Quy hoạch nhấn mạnh năm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Bảo vệ môi trường và cảnh quan, phát triển đô thị và nông thôn, thúc đẩy kinh tế bền vững, phát triển văn hóa - xã hội, và ứng dụng khoa học - công nghệ cùng đổi mới sáng tạo. Đồng thời, bốn khâu đột phá cũng được xác định, bao gồm cải cách thể chế, xây dựng hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và bảo tồn môi trường, cảnh quan đô thị. Các ngành kinh tế quan trọng như thương mại, du lịch, tài chính, ngân hàng, logistics, và kinh tế số sẽ được ưu tiên phát triển, cùng với các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, và an sinh xã hội.
Phương án tổ chức phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội được xây dựng trên nền tảng mô hình 5 không gian phát triển, 5 hành lang và vành đai kinh tế, 5 trục động lực, 5 vùng kinh tế - xã hội, và 5 vùng đô thị. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực, quy hoạch này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Hà Nội vươn tầm thế giới, trở thành biểu tượng của một Thủ đô hiện đại, sáng tạo và hòa nhập toàn cầu.