Google xác nhận sẽ bắt đầu ngừng Google Assistant trên phần lớn thiết bị Android kể từ ngày 4/9, thay thế bằng Gemini - nền tảng trí tuệ nhân tạo được hãng định vị là trung tâm mới trong hệ sinh thái AI. Đây được xem là cột mốc khép lại gần một thập kỷ gắn bó của Google Assistant với người dùng Android.
Theo thông báo Google gửi tới người dùng, quá trình loại bỏ Google Assistant sẽ được triển khai theo từng giai đoạn trong vài tuần thay vì thực hiện đồng loạt trên toàn cầu. Sau khi hoàn tất, Google Assistant sẽ không còn khả năng hoạt động trên các thiết bị nằm trong diện chuyển đổi và người dùng cũng không thể quay trở lại sử dụng trợ lý này.
![]() |
| Google chốt ngày dừng Google Assistant, Gemini trở thành trợ lý mặc định. |
Việc thay đổi sẽ áp dụng trên nhiều dòng thiết bị sử dụng Android, bao gồm điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh chạy Wear OS, tai nghe, tai nghe không dây cũng như các phương tiện sử dụng Android Auto. Trong khi đó, một số thiết bị vẫn tiếp tục duy trì Google Assistant ở thời điểm hiện tại, gồm các mẫu ô tô tích hợp Google built-in, loa và màn hình thông minh Google Home, cùng nền tảng Google TV.
Đối với các thiết bị đáp ứng yêu cầu phần cứng và đang hoạt động tại những thị trường được hỗ trợ, Gemini sẽ tự động trở thành trợ lý AI mặc định sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.
Thực tế, Google đã công bố kế hoạch thay thế Google Assistant bằng Gemini từ năm 2025. Ban đầu, hãng dự kiến hoàn tất việc chuyển đổi trên hầu hết thiết bị di động ngay trong năm đó. Tuy nhiên, lộ trình sau đó được điều chỉnh sang năm 2026 trước khi Google chính thức xác nhận mốc triển khai từ ngày 4/9.
Việc đưa Gemini trở thành trợ lý mặc định phản ánh định hướng mới của Google trong cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Nếu Google Assistant chủ yếu thực hiện các tác vụ điều khiển bằng giọng nói như đặt báo thức, phát nhạc, tìm kiếm thông tin hoặc điều khiển thiết bị thông minh, thì Gemini được phát triển với phạm vi xử lý rộng hơn.
Theo định hướng của Google, Gemini có thể hỗ trợ tóm tắt tài liệu, tạo và chỉnh sửa nội dung, lập kế hoạch công việc, phân tích hình ảnh cũng như duy trì các cuộc hội thoại có ngữ cảnh phức tạp hơn, thay vì chỉ phản hồi các câu lệnh đơn giản như Google Assistant trước đây.
Việc chuyển đổi cũng đồng nghĩa người dùng sẽ mất lựa chọn sử dụng lại Google Assistant trên những thiết bị đủ điều kiện sau khi quá trình gỡ bỏ hoàn tất. Với nhiều người dùng Android, đây là dấu mốc kết thúc hành trình gần 10 năm của một trong những dịch vụ quen thuộc nhất trên nền tảng di động của Google.
Trong bối cảnh các hãng công nghệ lớn đều tập trung đầu tư vào AI tạo sinh, việc Google thay thế Google Assistant bằng Gemini được xem là bước đi nhằm thống nhất chiến lược phát triển AI trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị và dịch vụ của hãng, từ điện thoại, đồng hồ thông minh đến các nền tảng kết nối trong ô tô.