Sáng ngày 29-3, tại khu FLC SamSon Golf&Resort (phường Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức "Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026". Tại hội nghị, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã chia sẻ quan điểm, đánh giá về tiềm năng phát triển cũng như môi trường đầu tư của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời đề xuất, kiến nghị mở rộng liên kết, hạ tầng và chất lượng dịch vụ hỗ trợ.
Môi trường đầu tư ngày càng chuyên nghiệp
Tại Thanh Hóa, Vingroup đang triển khai dự án khu đô thị Vinhomes Star City quy mô hơn 147 héc-ta. Dự án được định hướng phát triển thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, với hệ thống sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Bên cạnh các loại hình nhà ở thương mại, dự án dành một phần quan trọng để phát triển nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027, qua đó đóng góp vào việc hình thành một khu đô thị văn minh, nâng cao chất lượng sống và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực.
![]() |
| Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại hội nghị. |
Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa đang tạo dựng được môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ngày càng chuyên nghiệp. Tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp được thể hiện rõ nét qua cải cách thủ tục hành chính, sự linh hoạt trong điều hành và sự quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn, đã góp phần củng cố niềm tin của các nhà đầu tư khi lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến.
Trong suốt quá trình triển khai dự án, Tập đoàn Vingroup luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Lãnh đạo tỉnh cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành Thanh Hóa. Từ các thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch cho đến giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, chúng tôi đều nhận được sự đồng hành trách nhiệm, kịp thời và hiệu quả.
Đây là yếu tố quan trọng giúp dự án được triển khai thuận lợi, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đồng thời phản ánh rõ nét môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và nhất quán của tỉnh. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho từng dự án cụ thể mà còn góp phần nâng cao uy tín, sức hấp dẫn của tỉnh trong mắt cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Trong thời gian tới, Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các cơ hội đầu tư phù hợp tại Thanh Hóa. Trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả và tính khả thi, chúng tôi kỳ vọng có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của địa phương trong những giai đoạn tiếp theo.
Được hỗ trợ kịp thời khi gặp sự cố
Dự án nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 là một trong những dự án FDI lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa bao gồm ba nhà đầu tư KEPCO (Hàn Quốc), Marubeni & Tohoku (Nhật Bản) với tổng vốn đầu tư 2,8 tỉ đô la.
Với công suất tinh 1.200 MW, có sản lượng hàng năm xấp xỉ 7,8 tỷ kwh, dự án cung cấp khoảng 3% tổng sản lượng điện của Việt Nam phục vụ an ninh năng lượng điện quốc gia và phát triển công nghiệp.
Kể từ khi bắt đầu vận hành thương mại vào năm 2022, nhà máy luôn duy trì hoạt động phát điện an toàn, ổn định và hiệu quả, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và đóng góp tích cực cho nền kinh tế địa phương. Đồng thời, công ty cũng duy trì thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng địa phương như: cải thiện cơ sở hạ tầng, lắp đặt hệ thống nước sạch cho hơn 4.000 hộ dân, cung cấp thiết bị y tế giáo dục, v.v. với tổng trị giá hơn 50 tỷ đồng.
Song song với đó, nhà máy cũng đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam cùng các đối tác hàng đầu của Nhật Bản như JOGMEC và ENEOS Xplora để thúc đẩy sáng kiến thu hồi và lưu trữ carbon tại khu vực ngoài khơi Nghi Sơn. Sáng kiến này thể hiện cam kết dài hạn trong việc hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam và thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững.
![]() |
| Ông Yasuaki Watanabe, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 phát biểu. |
Đại diện Nhà đầu tư dự án nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Ông Yasuaki Watanabe, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 phát biểu: Hành trình của chúng tôi tại Thanh Hóa không phải không có những thách thức. Tuy nhiên, điều nổi bật nhất chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ, kịp thời và thiết thực từ Lãnh đạo tỉnh và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn.
Một ví dụ điển hình là trong giai đoạn điều độ phát điện giảm đột xuất, khi sản lượng của nhà máy bị giảm đáng kể so với kế hoạch, gây áp lực lớn trong vận hành, đặc biệt là vấn đề lưu trữ than. Vào thời điểm quan trọng đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động hỗ trợ, phối hợp với Cảng Long Sơn, giúp chúng tôi bố trí thêm năng lực lưu trữ và duy trì hoạt động ổn định. Sự hỗ trợ này vừa kịp thời vừa mang tính quyết định.
Những trải nghiệm như vậy càng củng cố niềm tin vững chắc của chúng tôi vào Thanh Hóa như một điểm đến đầu tư đáng tin cậy, thân thiện với doanh nghiệp, nơi chính quyền và nhà đầu tư thực sự đồng hành, hợp tác để vượt qua thách thức và hướng tới thành công lâu dài.
Định hướng phát triển mang tầm chiến lược
![]() |
| Ông Kenta Kawanabe,Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long Thanh Hóa. |
Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Kenta Kawanabe,Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long tại Thanh Hoá, khẳng định: Với tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển vượt bậc theo quy hoạch, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định đây là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị hôm nay là cơ hội vô giá để tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư của tỉnh, tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, cũng như các ưu đãi, chính sách mới nhằm hỗ trợ tăng trưởng lâu dài, bền vững.
Tại Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, chúng tôi cam kết đóng góp vào tầm nhìn này bằng cách phát triển một khu công nghiệp chất lượng cao đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, thu hút sản xuất tiên tiến và hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp và cộng đồng địa phương. Cam kết mạnh mẽ của tỉnh đối với phát triển cơ sở hạ tầng - đặc biệt là ở Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp xung quanh - tạo nền tảng vững chắc cho các nhà đầu tư tìm kiếm hoạt động ổn định và lâu dài.
Trong tương lai, chúng tôi tin rằng Thanh Hóa sẽ tiếp tục đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam. TLIP4 mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền cấp tỉnh, các nhà đầu tư và đối tác để tạo ra một hệ sinh thái thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng và mang lại sự thịnh vượng chung cho khu vực.
Thanh Hóa có đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm cơ khí chế tạo, thiết bị công nghệ cao
Tập đoàn Đại Dũng đang đầu tư và đưa vào vận hành Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn. Đây là một trong những nhà máy chiến lược, đóng vai trò hạt nhân mở rộng năng lực sản xuất tại khu vực Bắc Trung Bộ, có quy mô sử dụng đất khoảng 10,2 ha (giai đoạn 1); công suất thiết kế 50.000 tấn sản phẩm/năm; tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng, tập trung vào các sản phẩm giá trị cao như Module ngoài khơi, năng lượng tái tạo, LNG, Hydrogen, dầu khí, luyện kim, module kỹ thuật, thiết bị siêu trường siêu trọng, đóng tàu, giàn khoan phục vụ các ngành năng lượng, công nghiệp nặng và hạ tầng kỹ thuật. Nhà máy được đặt tại Khu kinh tế Nghi Sơn, cách cảng biển chỉ khoảng 5 km và được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh, hiện đại, thể hiện định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn.
Đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho biết: Chúng tôi nhận thấy Thanh Hóa có đầy đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm cơ khí chế tạo, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho các dự án trọng điểm của đất nước, phục vụ xuất khẩu góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm đồng thời thực hiện đúng chủ trương nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là tăng trưởng 2 con số (trung bình trên 10%/năm).
Chúng tôi đã đề xuất đầu tư hai dự án: Dự án Bến cảng Đại Dũng Nghi Sơn với quy mô diện tích sử dụng khoảng: 28,65 ha, tổng mức đầu tư là 1.886 tỷ đồng và Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng phân khu công nghiệp, thuộc phía Nam khu công nghiệp số 1 Khu kinh tế Nghi Sơn với quy mô 53,34 ha, tổng mức đầu tư 1.051 tỷ đồng.
Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành từ lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ban, ngành để có thể triển khai các dự án một cách hiệu quả, bền vững và lâu dài. Với tinh thần hợp tác cùng phát triển và trách nhiệm đối với quê hương, chúng tôi tin tưởng rằng sự gắn kết giữa Tập đoàn Đại Dũng và tỉnh Thanh Hóa sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho cả hai bên.
Hỗ trợ mạnh mẽ thông qua cơ chế “làn xanh”
Theo ông Đường Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Etrillion - nhà đầu tư Trung Quốc đang triển khai dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam tại Thanh Hóa, chỉ sau thời gian ngắn hoàn tất thủ tục đầu tư, dự án đã được tỉnh hỗ trợ mạnh mẽ thông qua cơ chế “làn xanh”, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
![]() |
| Ông Đường Nhật Huy, Giám đốc Công ty TNHH gốm sứ Etrillion phát biểu tại hội nghị. |
Dự án Thung lũng gốm sứ ASEAN Việt Nam tại Thanh Hóa có quy mô sử dụng đất 33,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 200 triệu USD, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 4.700 lao động và đóng góp khoảng 12 triệu USD/năm vào ngân sách địa phương khi đi vào hoạt động ổn định.
Việc được tỉnh quan tâm, hỗ trợ về hạ tầng kết nối ngoài hàng rào dự án và đồng hành trong quá trình triển khai đã tạo dựng niềm tin rất lớn, củng cố quyết định đầu tư lâu dài tại Thanh Hóa.
Các ý kiến đánh giá tích cực, cùng những đề xuất mang tính xây dựng từ phía doanh nghiệp tại hội nghị là nguồn thông tin thực tiễn quý giá để Thanh Hóa tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng khả năng thu hút các dòng vốn chất lượng cao trong thời gian tới.