Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng 22/5 tại TP.HCM, lãnh đạo PV GAS cho biết doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi thị trường khí và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) ngày càng cạnh tranh, trong khi nhiều mỏ khí nội địa bước vào chu kỳ suy giảm tự nhiên.
Trả lời cổ đông, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT PV GAS cho biết giai đoạn 2026-2030 sẽ xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường khí, trong bối cảnh nhu cầu điện khí và LNG tiếp tục tăng mạnh.
Theo ông Bình, để duy trì vai trò chủ lực trên thị trường, PV GAS lựa chọn chiến lược “vừa cạnh tranh, vừa hợp tác”, ưu tiên bắt tay với các đối tác có tiềm lực về tài chính, công nghệ và kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực LNG và năng lượng xanh.
![]() |
Nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng tốc mới, doanh nghiệp dự kiến đầu tư từ 60.000-100.000 tỷ đồng vào hệ thống hạ tầng khí đến năm 2030. Đồng thời, PV GAS cũng xây dựng các phương án thu xếp vốn với quy mô từ 60.000-120.000 tỷ đồng, tùy theo tiến độ triển khai các dự án.
Một trong những trọng tâm đầu tư của doanh nghiệp là lĩnh vực LNG. Hiện PV GAS là chủ đầu tư toàn bộ kho LNG Vũng Áng tại Hà Tĩnh và đang phối hợp cùng đối tác Nebula phát triển chuỗi dự án khí - điện tại khu vực này.
Theo ông Phạm Văn Phong - Tổng giám đốc PV GAS, bên cạnh mở rộng hạ tầng, bài toán quan trọng của doanh nghiệp là tìm kiếm nguồn khí thay thế trong bối cảnh nhiều mỏ hiện hữu đang suy giảm sản lượng.
Do đó, PV GAS đang thúc đẩy đồng loạt các dự án nguồn và hạ tầng khí nhằm bảo đảm cung ứng dài hạn. Trong đó, dự án Lô B được triển khai song song với chuỗi khí - điện liên quan; các dự án LNG tại miền Bắc và miền Nam cũng được đẩy nhanh tiến độ nhằm mở rộng năng lực tiếp nhận khí. Kho LNG công suất 3 triệu tấn dự kiến đi vào vận hành từ quý I/2029.
Theo kế hoạch, sản lượng khí năm 2026 của doanh nghiệp dự kiến đạt khoảng 7,2 tỷ m3, tăng so với mức 6,4 tỷ m3 của năm trước. Sản lượng LNG nhập khẩu ước đạt khoảng 0,9 tỷ m3, tăng đáng kể so với mức 0,5 tỷ m3.
Ngoài LNG, PV GAS kỳ vọng các mỏ mới như Thiên Nga - Hải Âu, Nam Du - Ô Môn, Khánh Mỹ - Đầm Rơi và Sư Tử Trắng 2B sẽ bổ sung thêm khoảng 11 tỷ m3 khí trong giai đoạn cuối năm 2026-2028, góp phần bù đắp thiếu hụt từ các mỏ đang suy giảm.
Song song với mở rộng nguồn cung, doanh nghiệp cũng từng bước chuyển từ mô hình phân phối sang kinh doanh khí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo lãnh đạo PV GAS, việc trở thành đơn vị mua bán khí duy nhất tại khu vực PM3 Cà Mau giúp doanh nghiệp tăng thêm khoảng 12.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm.
Ở mảng LPG và LNG, PV GAS cho biết vẫn duy trì nguồn cung ổn định, đồng thời mở rộng nhóm khách hàng điện, công nghiệp và thị trường khu vực.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. Doanh thu đạt khoảng 38.800 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận đạt khoảng 3.750-3.800 tỷ đồng, tăng khoảng 10%.
Doanh nghiệp dự báo doanh thu 6 tháng đầu năm có thể đạt khoảng 75.000 tỷ đồng và lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng.
Dù vậy, PV GAS vẫn xây dựng kế hoạch năm 2026 theo hướng thận trọng do áp lực chi phí ngày càng lớn khi phải tăng nhập LNG với giá vốn cao hơn để bù đắp sự suy giảm của khí nội địa. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu khoảng 142.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm gần 22%, còn khoảng 9.000 tỷ đồng.
Bên cạnh kế hoạch đầu tư lớn, đại hội cổ đông cũng thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 25% vốn điều lệ, tương ứng khoảng 6.032 tỷ đồng. Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục duy trì cổ tức tiền mặt ở mức 20% vốn điều lệ và trích khoảng 3.370 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển để phục vụ các dự án dài hạn.