Gia tộc giàu nhất Thái Lan lên kế hoạch huy động 15 tỷ NDT, chính thức IPO cổ phiếu A

23:43 29/05/2021

Trong tuần này, thông tin gia tộc giàu nhất Thái Lan Charoen Pokphand Group (CP Group) còn được biết đến với tên gọi Zhengda tại Trung Quốc đổ bộ thị trường cổ phiếu A đã thu hút đông đảo sự chú ý của giới kinh doanh và đầu tư.

Vào ngày 27 tháng 5, Zhengda đã tiết lộ trước bản cáo bạch dự định sẽ tiến hành IPO hội đồng quản trị chính và lên kế hoạch huy động 15 tỷ NDT. IPO của CP sẽ được hậu thuẫn bởi các “ông lớn” ngành tài chính bao gồm CITIC Securities, JPMorgan Chase và HSBC Qianhai. Tính đến ngày công bố bản cáo bạch, CP Group có 87 cổ đông. Các cổ đông chính là các gia đình trong gia tộc, bao gồm Xie Zhengmin, Xie Damin, Xie Zhongmin và Xie Guomin với tỷ lệ sở hữu cổ phần lần lượt là 12,76%, 12,63%, 12,96 % và 12,96%. 

Charoen Pokphand Group
Charoen Pokphand Group. (Ảnh: internet)

Thành lập năm 1976, Charoen Pokphand Group (CP) (tiếng Thái: เจริญโภคภัณฑ์; RTGS: Charoen Phokkhaphan) là một tập đoàn của Thái Lan có trụ sở tại Bangkok. Đây là công ty tư nhân lớn nhất Thái Lan và là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. CP bao gồm ba doanh nghiệp cốt lõi hoạt động trong kinh doanh nông nghiệp và thực phẩm, bán lẻ và phân phối, và các ngành công nghiệp viễn thông với các khoản đầu tư tại hơn 30 quốc gia, sử dụng hơn 300.000 lao động. Với khoảng 200 công ty con đang kinh doanh tại Trung Quốc đại lục, CP Group được biết đến ở Trung Quốc với tên là Zheng Da. Khi Trung Quốc mở cửa kinh tế vào năm 1978, Tập đoàn CP là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên ở nước này và trở thành công ty nước ngoài đầu tiên đăng ký tại đặc khu kinh tế của Thâm Quyến, Quảng Đông. Công ty này là nhà đầu tư tư nhân lớn nhất tại Trung Quốc đại lục hiện nay, chiếm lĩnh hơn một phần năm toàn bộ thị trường thức ăn chăn nuôi của Trung Quốc.

Trên thực tế, Zhengda Investment thuộc Tập đoàn Chia Tai đa quốc gia nổi tiếng được thành lập bởi người Thái gốc Hoa Xie Yichu vào năm 1921. Xie Jiren là lãnh đạo thế hệ thứ ba của Tập đoàn Chia Tai. Theo "Chỉ số 500 tỷ phú hàng đầu của Bloomberg năm 2019" do Bloomberg công bố, 4 anh em Xie Guomin, Xie Zhongmin, Xie Zhengmin và Xie Damin của CP Group có giá trị tài sản ròng cá nhân lần lượt là 5,19 tỷ USD, 4,51 tỷ USD và 4,47 USD tương ứng là 4,39 tỷ, tổng cộng 18,56 tỷ USD là gia tộc giàu nhất ở Thái Lan.

Nếu công ty IPO thành công cổ phiếu A, khối tài sản của gia tộc này dự kiến ​​sẽ còn tiếp tục tăng cao. Cũng theo bản cáo bạch, các sản phẩm chính của CP bao gồm thức ăn chăn nuôi, lợn hơi và sản phẩm giết mổ. Trong đó, sản phẩm thức ăn chăn nuôi chủ yếu là thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn gia súc nhai lại và thức ăn thủy sản, sản phẩm lợn hơi chủ yếu là lợn thương phẩm, lợn giống và lợn con, sản phẩm giết mổ chủ yếu là thịt lợn sọc trắng, lợn cắt miếng và phụ phẩm của lợn. Từ năm 2018 đến năm 2020, cổ phiếu Zhengda đạt thu nhập hoạt động lần lượt là 28,171 tỷ NDT, 31,88 tỷ NDT và 45,692 tỷ NDT, với lợi nhuận ròng lần lượt là 70,258 triệu NDT 2,011 tỷ NDT và 7,571 tỷ NDT.

Từ lâu, CP đã tập trung xây dựng mô hình kinh doanh tổng hợp cho toàn bộ chuỗi ngành hàng, trong đó ngành kinh doanh có tỷ trọng doanh thu cao nhất là thức ăn chăn nuôi. Là một trong mười công ty thức ăn chăn nuôi hàng đầu vào năm 2020, thị phần của Zhengda đã tăng từ 3,43% năm 2018 lên 3,76% vào năm 2020 và thị phần kinh doanh thức ăn chăn nuôi đang ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, tỷ trọng kinh doanh thức ăn chăn nuôi của Zhengda đang giảm dần qua từng năm. Từ năm 2018 đến năm 2020, tỷ trọng doanh thu kinh doanh thức ăn chăn nuôi của công ty giảm từ 68,04% xuống 52,66%. Đồng thời, tỷ trọng ngành chăn nuôi lợn và giết mổ tăng từ 21,78% năm 2018 lên 40,43%. Trong đợt IPO cổ phiếu hạng A này, Zhengda có kế hoạch huy động được 15 NDT dự định mở rộng hơn nữa năng lực sản xuất của ngành chăn nuôi và giết mổ lợn.

TL