Theo khảo sát của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, cập nhật lúc 08:20:01 ngày 12/1/2026 trên trang giacaphe.com, tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/1, thị trường cao su thế giới khởi sắc khi giá đồng loạt tăng tại các sàn lớn. Trên sàn Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1% lên 15.925 NDT/tấn. Tại Thái Lan, giá kỳ hạn tháng 2/2026 bật tăng 0,6% lên 63 baht/kg, trong khi Nhật Bản ghi nhận mức tăng 0,3%, đạt 348 yen/kg.
![]() |
| Giá cao su hôm nay 12/1/2026: Giá cao su trong nước đi ngang, thị trường quốc tế khởi sắc ngay đầu tuần |
Giá cao su trong nước hôm nay
Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.
Tương tự, các doanh nghiệp khác bình ổn giá cao su. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.
Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403-408 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 – 419 đồng/DRC (loại 2-loại 1). Tương tự, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.
Giá cao su trên thị trường thế giới
Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/1, thị trường cao su quốc tế ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá tại các sàn lớn đồng loạt nhích tăng. Theo đó, trên sàn Thượng Hải (Trung Quốc), cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,1%, lên 15.925 NDT/tấn.
Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng mạnh hơn, thêm 0,6% lên 63 baht/kg. Trong khi đó, thị trường Nhật Bản ghi nhận mức tăng 0,3%, đưa giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 lên 348 yen/kg.
Ở góc độ chuỗi cung ứng, ngành cao su toàn cầu tiếp tục đón nhận những động thái đầu tư quy mô lớn. Ngày 9/12, Tập đoàn Kumho Tire (Hàn Quốc) công bố kế hoạch xây dựng nhà máy lốp xe mới tại khu công nghiệp Bitgreen, huyện Hampyeong, với tổng vốn đầu tư 661 tỷ won (khoảng 390 triệu euro). Giai đoạn 1 của dự án có công suất 5,3 triệu lốp xe và 7 triệu đơn vị cao su tinh luyện mỗi năm, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027 và đi vào sản xuất từ 2028.
Theo Kumho Tire, dự án là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc năng lực sản xuất sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà máy Gwangju hồi tháng 5/2025, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trung – dài hạn. Song song với đó, doanh nghiệp này cũng đang triển khai nhà máy trị giá 500 triệu euro tại Ba Lan, cho thấy xu hướng mở rộng sản xuất ra ngoài châu Á.
Cùng chiều, Metso Corp. (Phần Lan) thông báo đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm cao su tại Chiết Giang (Trung Quốc), dự kiến vận hành từ quý I/2026. Chuỗi dự án này được đánh giá sẽ tạo lực đỡ cho nhu cầu cao su công nghiệp trong trung hạn, góp phần ổn định thị trường sau giai đoạn biến động kéo dài.