Bộ nhớ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành iPhone
Theo phân tích mới của TrendForce, tổng chi phí linh kiện của iPhone 18 Pro bản 256 GB có thể cao hơn khoảng 38% so với iPhone 17 Pro cùng dung lượng. Mức tăng đáng kể này chủ yếu đến từ đà leo thang của giá bộ nhớ, trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường đang chịu sức ép lớn.
![]() |
| Giá bộ nhớ tăng, chi phí sản xuất iPhone 18 Pro có thể tăng gần 40% |
Bộ nhớ đang trở thành một trong những thành phần có ảnh hưởng ngày càng rõ rệt đến giá thành iPhone. Khoảng một năm trước, linh kiện này chỉ chiếm khoảng 10% tổng chi phí linh kiện của iPhone Pro 256 GB. Tuy nhiên, TrendForce dự báo tỷ trọng này có thể tăng lên khoảng 34% trong quý III/2026 và vượt 40% trong nửa đầu năm 2027.
Sự thay đổi này khiến bộ nhớ có thể trở thành một trong những nhóm linh kiện đắt đỏ nhất trên iPhone. Trong khi đó, màn hình và bộ xử lý ứng dụng, vốn từng là hai hạng mục chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất, có thể giảm xuống mức một chữ số. Nguyên nhân không nhất thiết đến từ việc các linh kiện này rẻ đi, mà do chi phí bộ nhớ tăng quá nhanh khiến tỷ trọng tương đối của những thành phần khác giảm xuống.
TrendForce cho biết giá bộ nhớ đã tăng từ 5 đến 7 lần kể từ đầu năm 2025. Diễn biến này đang tạo sức ép lên toàn bộ ngành smartphone, đặc biệt khi các nhà sản xuất phải cạnh tranh nguồn cung với nhu cầu ngày càng lớn từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.
Với Apple, chi phí linh kiện tăng mạnh đặt ra bài toán khó về giá bán. Hãng có thể phải tăng giá iPhone 18 Pro để bù đắp một phần chi phí, nhưng việc chuyển toàn bộ mức tăng sang người dùng cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường.
Apple có thể chọn giảm lợi nhuận thay vì tăng giá quá mạnh
Theo TrendForce, Apple có thể áp dụng cách tiếp cận từng được sử dụng với một số dòng MacBook gần đây: chấp nhận giảm một phần biên lợi nhuận gộp để hạn chế mức tăng giá bán và duy trì sản lượng iPhone xuất xưởng.
Bên cạnh đó, Apple được cho là có thể điều chỉnh giá của một số mẫu iPhone thế hệ cũ khi dòng sản phẩm mới ra mắt. Cách làm này giúp hãng phân bổ một phần chi phí phát sinh trên toàn bộ danh mục sản phẩm thay vì dồn áp lực tăng giá vào riêng iPhone 18 Pro.
Đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc trong bối cảnh Apple vẫn phải duy trì sức cạnh tranh ở phân khúc smartphone cao cấp. Một mức tăng giá quá lớn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu, trong khi việc giữ nguyên giá bán hoàn toàn lại khiến lợi nhuận chịu sức ép.
Không chỉ Apple, các hãng smartphone Android cũng đang đối mặt với bài toán tương tự. Theo TrendForce, những nhà sản xuất tập trung vào phân khúc giá rẻ và tầm trung có thể chịu tác động mạnh hơn do biên lợi nhuận vốn thấp. Nếu chi phí linh kiện tiếp tục tăng, một số doanh nghiệp thậm chí có thể phải cân nhắc loại bỏ những dòng sản phẩm có hiệu quả kinh doanh thấp.
Apple trước đó đã có động thái điều chỉnh giá đối với một số sản phẩm. Hồi tháng 6, hãng tăng giá một loạt thiết bị gồm Mac, iPad, Apple TV, HomePod và Vision Pro trong bối cảnh lo ngại về tình trạng khan hiếm bộ nhớ. Riêng iPhone khi đó vẫn giữ nguyên giá bán.
Tuy nhiên, với đà tăng của chi phí bộ nhớ hiện nay, khả năng Apple tiếp tục tránh hoàn toàn tác động lên giá iPhone đang trở nên khó khăn hơn.
Theo kế hoạch được kỳ vọng, Apple có thể giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cùng mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, được đồn đoán mang tên iPhone Ultra, vào tháng tới.
Nếu chi phí linh kiện thực sự tăng gần 40%, bài toán giá bán sẽ trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý nhất khi thế hệ iPhone mới xuất hiện. Apple sẽ phải cân bằng giữa khả năng duy trì giá cạnh tranh, bảo vệ biên lợi nhuận và bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh thị trường bộ nhớ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.