![]() |
Galaxy Z Fold7 và Flip7 sẽ ra mắt ngày 9/7: Thiết kế mỏng nhất, nhiều nâng cấp đáng giá |
Samsung đã chính thức ấn định ngày 9/7 tới đây (lúc 21h, giờ Việt Nam) cho sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo tại New York (Mỹ). Dù vẫn giữ truyền thống ra mắt các thiết bị chủ lực vào giữa năm, nhưng năm nay, giới công nghệ đặc biệt háo hức hơn bao giờ hết khi tâm điểm của sự kiện là bộ đôi smartphone màn hình gập thế hệ mới: Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7.
Thông điệp xuyên suốt trong các rò rỉ lẫn teaser chính thức là Galaxy Z Fold7 sẽ là điện thoại gập hàng đầu từ trước đến nay. Với độ dày chỉ 3,9mm khi mở ra và 8,9mm khi gập lại, chiếc điện thoại này thậm chí còn vượt qua cả OPPO Find N5 để trở thành “ông hoàng” mỏng nhẹ trong phân khúc gập ngang.
Không chỉ mỏng, thiết bị còn nhẹ hơn, được hoàn thiện với mặt lưng titan cao cấp và khung nhôm bền bỉ, vừa tạo cảm giác sang trọng vừa giúp giảm trọng lượng đáng kể. Các góc máy được bo tròn mềm mại hơn, cải thiện cảm giác cầm nắm và dễ sử dụng bằng một tay, điều mà người dùng đã mong mỏi từ nhiều thế hệ trước.
Cụm camera sau Galaxy Z Fold7 được thiết kế dạng hình viên thuốc quen thuộc nhưng lớn hơn đáng kể, chứa cảm biến chính 200MP, đi kèm ống kính góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Đáng chú ý, Samsung có thể lần đầu tiên nâng cấp camera ẩn dưới màn hình bên trong, vốn là điểm yếu cố hữu trong các đời Fold trước.
![]() |
Cụm camera sau Galaxy Z Fold7 được thiết kế dạng hình viên thuốc quen thuộc nhưng lớn hơn đáng kể. |
Samsung được cho là đã “lắng nghe người dùng” và tăng kích thước màn hình của cả Z Fold7 lẫn Z Flip7. Fold7 sẽ sở hữu màn hình chính lên đến 8.2 inch, màn hình phụ 6.5 inch, sử dụng công nghệ Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa được nâng lên tới 2.900 nits, lý tưởng cho cả trong nhà lẫn ngoài trời.
Một điểm đáng mong chờ là nếp gấp giữa màn hình gần như biến mất. Nhờ thay đổi trong thiết kế bản lề và lớp phủ màn hình, trải nghiệm thị giác của người dùng sẽ được cải thiện đáng kể – điều mà Samsung buộc phải làm để không bị tụt lại phía sau so với các đối thủ như Honor, OnePlus hay Xiaomi.
Cả Galaxy Z Fold7 và Z Flip7 đều được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, đi kèm RAM tối đa 12GB và bộ nhớ trong tùy chọn 256GB/512GB/1TB. Máy sẽ khởi chạy với Android 16 và giao diện One UI 8.0, hỗ trợ đầy đủ các tính năng AI mới và đa nhiệm nâng cao cho thiết bị gập.
Tuy nhiên, Samsung dường như vẫn bảo thủ ở viên pin. Galaxy Z Fold7 tiếp tục sử dụng pin 4.400mAh, mức dung lượng đã bị phàn nàn ở thế hệ trước. Trong khi đó, Galaxy Z Flip7 sẽ có bước nhảy vọt từ 4.000 lên 4.300mAh, giúp cải thiện rõ rệt thời lượng sử dụng.
Cả hai thiết bị vẫn hỗ trợ sạc nhanh 25W và sạc không dây 15W. Một tin vui là Samsung có thể sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 mới, giúp căn chỉnh từ tính tốt hơn khi dùng ốp lưng phù hợp – dù chưa phải “MagSafe đích thực”.
![]() |
Z Flip7 sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Một thay đổi gây tiếc nuối là Z Fold7 sẽ không hỗ trợ S Pen tích hợp như các thế hệ trước. Lý do được cho là để đạt được độ mỏng tối đa, Samsung đã phải loại bỏ lớp số hóa dành cho bút cảm ứng. Hãng có thể sẽ phát hành một S Pen rời phiên bản mới, nhưng trải nghiệm chắc chắn không còn liền mạch như trước.
![]() |
Z Fold7 sẽ không hỗ trợ S Pen tích hợp như các thế hệ trước |
Galaxy Z Flip7 cũng không kém cạnh với nhiều cải tiến đáng kể. Máy có màn hình ngoài gần 4 inch, lớn hơn đáng kể so với 3.4 inch trước đây, giúp hiển thị nội dung tốt hơn. Thiết kế vẫn giữ độ mỏng khoảng 6.84mm khi mở, không cải thiện nhiều nhưng đổi lại là pin lớn hơn, lên đến 4.300mAh – điều mà người dùng Flip đã chờ đợi từ lâu.
Camera của Flip7 vẫn giữ cấu hình 50MP + 12MP như Flip6, chưa có nhiều đổi mới. Máy cũng được trang bị chip Snapdragon 8 Elite, cài sẵn Android 16 và giao diện One UI 8.0 mới nhất.
Ngay sau sự kiện Galaxy Unpacked, Samsung sẽ mở chương trình đặt hàng trước, kèm theo nhiều ưu đãi như thu cũ đổi mới, tặng quà, giảm giá. Dự kiến bộ đôi sẽ lên kệ chính thức vào cuối tháng 7, với giá Z Fold7 có thể tăng thêm khoảng 100 EUR so với thế hệ trước.