
FieldSight là một nền tảng ứng dụng di động được kết nối với ứng dụng web, dùng để theo dõi, phân tích dữ liệu ngoại tuyến ở những địa điểm xa, khó tiếp cận.
Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức và được xem là một hoạt động trọng yếu của chương trình “Đổi mới Công nghệ khắc phục thiên tai” nhằm nâng tầm quan trọng của những đổi mới về mặt công nghệ giúp hỗ trợ ứng phó thiên tai, bảo vệ cuộc sống (Disaster Tech) ngay cả trước, trong và sau những “cơn giận dữ của thiên nhiên”.
Vượt qua hàng nghìn hồ sơ trên toàn thế giới, FieldSight nằm trong 5 tổ chức xuất sắc nhất lọt vào chung kết. 5 tổ chức này đã chứng minh cách họ tận dụng các giải pháp công nghệ để phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong khu vực (tại các quốc gia gồm Campuchia, Indonesia, Nepal, Bangladesh, Philippines và Đài Loan).

Một kỹ sư sử dụng FieldSight để giám sát việc xây dựng một trường học ở Sarlahi, Nepal.
Ông Justin Henceroth, Giám đốc FieldSight chia sẻ: “FieldSight là một nền tảng ứng dụng di động được kết nối với ứng dụng web, dùng để theo dõi, phân tích dữ liệu ngoại tuyến ở những địa điểm xa, khó tiếp cận. Lần đầu FieldSight ra mắt tại Nepal sau trận động đất kinh hoàng năm 2015, sau đó đã được triển khai tại 60.000 địa điểm trên 16 quốc gia khác nhau để theo dõi và giám sát các quy trình đảm bảo chất lượng của các hoạt động nhân đạo và hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng hậu thiên tai. Cuộc thi “Đổi mới Công nghệ khắc phục thiên tai” đã kết nối chúng tôi với những chuyên gia công nghệ cũng như các nguồn tài trợ, điều mà FieldSight không thể có được trước đây. Đây là những kết nối quan trọng đối với FieldSight trong nỗ lực giảm thiểu hậu quả thiên tai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và toàn cầu nói chung”.
Ngoài ra, các tổ chức được trao giải đó là: SeismicAI, giải nhì nhận được 30.000 USD. Dự án được công nhận với hệ thống cảnh báo thiên tai sớm được hỗ trợ bởi Trí tuệ nhân tạo (AI), có thể phát hiện các cơn địa chấn trong vòng hai giây; PetaBencana.id trao giải ba với số tiền là 20.000 USD, được công nhận với nền tảng web miễn phí có thể cung cấp hình ảnh trực quan ở quy mô siêu đô thị bằng cách sử dụng các báo cáo dựa trên đám đông và thống kê theo thời gian thực.Tổ chức OpenAerialMap được công nhận với nền tảng hình ảnh từ máy bay không người lái giúp chia sẻ thông tin nhanh chóng khi thảm họa xảy ra; People in Need được công nhận với hệ thống cảnh báo lũ sớm dựa trên các cảm ứng sử dụng nền tảng Internet kết nối vạn vật (IoT).

Ban tổ chức và chủ các tổ chức dự án vòng chung kết
5 tổ chức lọt vào chung kết đã được mời tham dự Hội nghị AVPN cuối tháng 6/2019 tại Singapore để trình bày các giải pháp của mình, tìm kiếm các đối tác hỗ trợ.
Ông Donald Kanak - Chủ tịch Quỹ Prudence chia sẻ: “Sự tiến bộ của công nghệ không chỉ giúp tăng cường kết nối cộng đồng, mà còn hỗ trợ một mục đích cao cả hơn là bảo vệ cuộc sống. Chúng tôi tin rằng những công nghệ đột phá tại vòng chung kết sẽ tạo nên khác biệt trong việc giúp đỡ các cộng đồng đang sinh sống tại châu Á có được bước chuẩn bị tốt hơn để ứng phó và khắc phục hậu quả từ thiên tai nhanh hơn…”.
MH