Elon Musk ủng hộ việc mua lại SVB để trở thành một ngân hàng số

22:07 12/03/2023

Tỷ phú Elon Musk mới đây đã trả lời rằng ông "cởi mở" với ý tưởng mua lại Silicon Valley Bank (SVB) mà tài khoản Twitter Min-Liang Tan đã gợi ý.

Ảnh minh họa
Elon Musk ủng hộ việc mua lại Silicon Valley Bank sau khi ngân hàng này sụp đổ. 

Trên mạng xã hội hôm 11/3, Min-Liang Tan, nhà đồng sáng lập và CEO của hãng thiết bị chơi game Razer, gợi ý Twitter mua lại Silicon Valley Bank (SVB) để trở thành một ngân hàng số. Ý kiến được đưa ra sau khi SVB bên bờ sụp đổ vì mất khả năng thanh khoản.

"Tôi cởi mở với ý tưởng này", Elon Musk trả lời dưới tweet của Tan. Phản hồi của ông Musk đã thu hút hơn 6.000 bình luận trả lời. Một người dùng Twitter ủng hộ ý tưởng mua lại SVB và gọi đây là “cơ hội”, trong khi một người dùng khác tên Sanjay - tự nhận là khách hàng và nhà đầu tư của Tesla - phản đối ý tưởng vì cho rằng ông Musk có thể sẽ “bán thêm lô cổ phiếu Tesla trị giá 20 tỷ USD”.

Trước đó, Elon Musk từng bán cổ phiếu Testa để mua Twitter. Trong năm 2022, Elon Musk đã thực hiện một loạt đợt bán cổ phiếu Tesla để thu về hàng chục tỷ USD cho thương vụ mua lại Twitter.

Elon Musk chưa trả lời câu hỏi của báo chí về khả năng này. Tuy nhiên, những tuyên bố của ông chủ Tesla luôn làm cho giới đầu tư quan tâm.

Bài đăng trên Twitter của Min-Liang Tan được Elon Musk quan tâm
Bài đăng trên Twitter của Min-Liang Tan được Elon Musk quan tâm.

Việc Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ đã gây ra chấn động trong giới kinh doanh toàn cầu. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp vẫn đang tự hỏi làm thế nào mà ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ lại có thể sụp đổ đột ngột và nhanh chóng như vậy, theo The Street.

SVB từng là ngân hàng khởi nghiệp. Khi ngân hàng này sụp đổ, hàng loạt doanh nghiệp đứng trước nguy cơ không trả được lương cho nhân viên.

Bên cạnh đó, nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác vốn dựa nhiều vào nguồn vốn từ SVB - bao gồm các nông trại sản xuất rượu nho tại California - cũng bị ảnh hưởng.

SVB bị buộc phải dừng hoạt động vào rạng sáng ngày 11/3 và trở thành ngân hàng lớn nhất đóng cửa kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Giới đầu tư lo ngại một cuộc khủng hoảng giống như sau vụ Lehman Brothers.

Trước đó, hôm 10/3, giới chức California đã đóng cửa SVB và giao lại cho Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) quản lý. FDIC sẽ thanh lý tài sản ngân hàng để trả cho những người gửi tiền và chủ nợ của SVB.

Phương Linh (t/h)