Tỉ phú Elon Musk đang suy nghĩ về việc tái kích hoạt Vine - ứng dụng video ngắn tương tự TikTok đã bị Twitter ngừng hoạt động vào năm 2016.
Sự hồi sinh có thể có của Vine cho thấy bề rộng của các ý tưởng sản phẩm - bao gồm cả những ý tưởng cũ mà ông Musk đang thử nghiệm trong tuần đầu tiên xuất hiện tại Twitter.
Một nhân viên tại Twitter cho biết, các cuộc thảo luận thăm dò đang diễn ra trong mạng xã hội về khả năng hồi sinh của Vine, theo CNBC. Tính đến hiện tại, cuộc thăm dò đã có hơn 3 triệu phản hồi với gần 70% người dùng muốn dịch vụ này hoạt động trở lại.
Đây là không phải là lần đầu tiên mà tỷ phú Elon Musk khảo sát người theo dõi của ông về một vấn đề nào đó. Trước đây, CEO Tesla đã thực hiện các cuộc thăm dò về việc liệu ông có nên bán 10% cổ phần của mình tại Tesla hay không. Trong quá trình thâu tóm mạng xã hội Twitter, ông cũng từng đặt ra câu hỏi liệu có nên thêm nút chỉnh sửa vào nền tảng này hay không.
Sau đó, cổ phiếu cũng đã được Elon Musk bán để có tiền hoàn thành nghĩa vụ thuế. Ông cũng đã hoàn tất thương vụ mua lại Twitter và rất có thể ông sẽ thực hiện ý tưởng về nút chỉnh sửa trong tương lai.
Tuy nhiên, một số người nói rằng sẽ không dễ dàng để đưa Vine trở lại sau khi Twitter đóng cửa vào năm 2016.
Rus Yusupov, người đồng sáng lập Vine cho rằng, ứng dụng đã thất bại vì không xây dựng các tính năng phù hợp kịp thời, đồng thời việc không tạo ra thu nhập cho người sử dụng là lí do khiến họ rời bỏ ứng dụng này.
Vine chính thức ra mắt vào năm 2013 và là một trong những nền tảng đầu tiên tập trung vào định dạng video dạng ngắn do người dùng sáng tạo. Các video trên Vine được giới hạn trong 6 giây và đặc biệt phổ biến với thanh thiếu niên ở Mỹ vào thời điểm mới ra mắt. Mặc dù vậy, độ phổ biến của Vine dường như đạt đến đỉnh điểm vào năm 2014.
Đến tháng 12/2015, Vine có khoảng 200 triệu người dùng. Tuy nhiên, ngày 27/10/2016, Twitter thông báo ngừng cho phép đăng tải video lên Vine. Cũng trong năm ấy, ByteDance đã mua lại Musical.ly - một nền tảng chia sẻ video ngắn khác và TikTok cũng ra đời từ đó.
P.V(t/h)