Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã đón hơn 20,4 triệu lượt khách du lịch và đạt doanh thu ước tính gần 68.000 tỷ đồng. Cả năm 2026, Khánh Hòa dự kiến đón hơn 23,7 triệu lượt khách, tăng 44,8%, vượt 9,1% so với chỉ tiêu của năm.
Ngày 7/10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng chất lượng, chiều sâu và bền vững. Tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%, tương đương 13,2 - 14,85 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 9 tỉ USD, đóng góp khoảng 20% vào cơ cấu kinh tế của tỉnh.
Thời gian lưu trú bình quân phấn đấu đạt 4 - 5 ngày/khách; mức chi tiêu bình quân tăng 1,5 - 2 lần so với năm 2025. Chỉ số hài lòng của du khách đặt mục tiêu đạt trên 80% vào năm 2027 và trên 90% vào năm 2030.
![]() |
| Khánh Hòa đón chuyến bay từ Moscow - Nga. Ảnh: Nhà ga quốc tế Cam Ranh Chuyến bay khởi hành từ Sân bay quốc tế Sheremetyevo (Moscow) lúc 0 giờ 25 cùng ngày, hạ cánh tại Cam Ranh lúc 15 giờ 20, chở 370 hành khách. Đây là chuyến bay đầu tiên trên đường bay trực tiếp Moscow - Khánh Hòa do hãng hàng không Vietjet Air khai thác. |
Để hiện thực hóa các mục tiêu, Khánh Hòa định hướng phát triển thị trường khách quốc tế có trọng tâm, trọng điểm, vừa củng cố các thị trường truyền thống, vừa mở rộng những thị trường có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.
Trong giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung phục hồi, củng cố các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ. Cùng với đó, địa phương duy trì, mở rộng các đường bay thường lệ, chuyến bay thuê chuyến và từng bước khôi phục các đường bay từ Nga.
Giai đoạn 2028 - 2030, Khánh Hòa định hướng mở rộng thị trường sang Tây Âu, Australia, Ấn Độ, Trung Đông và các nước ASEAN như Indonesia, Philippines.
![]() |
| Thị trường khách Nga đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, với các chuyến bay thuê bao từ 11 thành phố của Nga đến Khánh Hòa. Ảnh: Bá Duy |
Khánh Hòa cũng nghiên cứu thúc đẩy mở rộng mạng lưới đường bay đến các thành phố của Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines; hướng tới khai thác đường bay thẳng thường lệ Sydney hoặc Melbourne - Cam Ranh với tần suất 2 - 3 chuyến/tuần.
Sự tăng trưởng này có được là nhờ vào việc tăng cường các chuyến bay thẳng và tàu biển đưa khách quốc tế đến Khánh Hòa. Đặc biệt, thị trường khách Nga đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, với sự khai trương đường bay Moscow - Cam Ranh của hãng Aeroflot và các chuyến bay thuê bao từ 11 thành phố của Nga do Công ty Anex Việt Nam phối hợp với hãng hàng không Azur Air khai thác. Đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu có thêm ít nhất 3 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Tổng số ghế quốc tế dự kiến tăng tối thiểu 20% so với năm 2025, trong khi tỉ lệ duy trì các đường bay mới đạt trên 80%.