![]() |
| TS. Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức DANAFF IV |
Tại họp báo công bố DANAFF IV diễn ra ngày 3/6 tại Hà Nội, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết liên hoan phim sau ba mùa tổ chức đã từng bước khẳng định vị thế là một sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực, trở thành điểm hẹn thường niên của giới làm phim châu Á.
Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”, DANAFF IV không chỉ hướng đến việc tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn mở rộng vai trò như một nền tảng kết nối giữa các nền điện ảnh, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế.
Theo lãnh đạo thành phố, việc đăng cai DANAFF IV là một bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, sự kiện và công nghiệp sáng tạo của khu vực. Thông qua điện ảnh, thành phố mong muốn quảng bá hình ảnh điểm đến hiện đại, năng động, đồng thời thu hút các hoạt động sản xuất phim, dịch vụ sáng tạo và du lịch điện ảnh.
![]() |
| TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng Ban Tổ chức DANAFF IV, Giám đốc Liên hoan phim |
![]() |
| Phó Đại sứ Courtney Beale, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại họp báo |
Theo Ban tổ chức, DANAFF IV sẽ diễn ra liên tục trong 7 ngày với tổng cộng 102 bộ phim và khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp trên địa bàn Đà Nẵng. Mỗi bộ phim được trình chiếu hai lần, kèm các buổi giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ và ê-kíp sản xuất.
Trong đó, chương trình phim dự thi châu Á có 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippines, Ấn Độ và Pakistan.
Hạng mục Phim Việt Nam dự thi quy tụ 11 tác phẩm nổi bật của điện ảnh trong nước trong hai năm gần đây, bao gồm các phim có thành công về nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé.
Ngoài các chương trình tranh giải, DANAFF IV còn giới thiệu nhiều chuyên đề đáng chú ý như:
Bên cạnh hệ thống rạp chiếu, Ban tổ chức còn triển khai 7 suất chiếu phim ngoài trời tại Công viên APEC, quảng trường trung tâm, bãi biển Tam Thanh và phố cổ Hội An nhằm mở rộng khả năng tiếp cận điện ảnh tới cộng đồng.
DANAFF IV tiếp tục thu hút sự hiện diện của nhiều gương mặt có ảnh hưởng trong ngành điện ảnh thế giới.
Hội đồng giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi do đạo diễn nổi tiếng Johnnie To làm Chủ tịch, cùng các thành viên gồm đạo diễn Phạm Thiên Ân, nhà phê bình Julien Rejl, nhà sản xuất Seonah Kim và diễn viên, nhà sản xuất Kaity Nguyễn.
Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, ông Jérôme Baron – Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Quốc tế Ba châu lục Nantes – giữ vai trò Chủ tịch hội đồng giám khảo.
Sự tham gia của các chuyên gia điện ảnh quốc tế được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời giúp DANAFF từng bước tiệm cận các chuẩn mực của những liên hoan phim lớn trong khu vực.
Điểm mới đáng chú ý nhất của DANAFF IV là chương trình DANAFF Industry Days – Ngày kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, diễn ra trong hai ngày 30/6 và 1/7.
Chương trình được thiết kế như một nền tảng kết nối giữa nhà sản xuất, đơn vị phát hành, doanh nghiệp điện ảnh trong nước với các đối tác quốc tế. Nội dung bao gồm giới thiệu thị trường điện ảnh Việt Nam, trình bày các dự án mới của các hãng phim lớn, các phiên kết nối doanh nghiệp B2B và chuỗi hội thảo chuyên ngành.
Theo Ban tổ chức, hơn 20 công ty mua phim quốc tế sẽ tham gia các hoạt động kết nối trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác sản xuất, phát hành và đưa phim Việt tiếp cận các thị trường nước ngoài.
Đây được xem là bước chuyển quan trọng khi DANAFF không chỉ dừng ở vai trò một sự kiện văn hóa mà còn hướng tới trở thành nền tảng phát triển công nghiệp điện ảnh, tạo giá trị kinh tế cho ngành sáng tạo.
Song song với các hoạt động chiếu phim, DANAFF IV tổ chức ba hội thảo chuyên đề tập trung vào những vấn đề được ngành điện ảnh quan tâm hiện nay.
Đáng chú ý là hội thảo về trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh, nơi các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và nhà làm phim sẽ thảo luận về cơ hội ứng dụng AI trong sản xuất, phát hành phim cũng như các thách thức pháp lý phát sinh trong môi trường số.
Ngoài ra, các hội thảo về diện mạo điện ảnh Việt Nam sau 40 năm Đổi mới và mô hình phát triển của công nghiệp điện ảnh Mỹ cũng được kỳ vọng mang đến nhiều gợi mở cho quá trình xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.
![]() |
Với quy mô mở rộng, sự tham gia của nhiều tên tuổi quốc tế và việc bổ sung các hoạt động kết nối kinh doanh, DANAFF IV được kỳ vọng tiếp tục nâng tầm vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ điện ảnh khu vực, đồng thời tạo thêm động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.