Lễ hội Katê đã trở thành biểu tượng văn hóa, cầu nối giao lưu giữa cộng đồng Chăm và du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh
Lễ hội Katê năm nay diễn ra từ ngày 9 - 11/10 (tức mùng 1 - 3 tháng 7 Chăm lịch), đồng thời tại 3 đền tháp: Pô Ina Nagar, Pô Klong Garai và Pô Rome; trong đó, trung tâm là tháp Pô Klong Garai. Katê gồm 4 nghi lễ chính: Lễ Rước y trang, Lễ Mở cửa tháp, Lễ Tắm tượng thần, Lễ Mặc y phục và Đại lễ cúng tháp.
![]() |
| Đông đảo người dân và du khách nô nức về dự lễ hội Ka tê tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai. Ảnh:Ngọc Vân |
![]() |
| Đại diện Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành dự lễ hội Katê. Ảnh: Ngọc Vân |
Sáng 9/10 (nhằm ngày 1/7 lịch Chăm), tại khu vực Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) diễn ra khai mạc Lễ hội Katê năm 2026. Đến dự có: Ông Lâm Đông - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, bà Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh; Ban Phong tục tháp Pô Klong Garai cùng hàng nghìn người dân và du khách.
![]() |
| Ông Lâm Đông Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa phát biểu chúc mừng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Katê 2026. Ảnh: Ngọc Vân |
Phát biểu khai mạc Lễ hội Katê 2026, Ông Lâm Đông - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm vui đón mùa Katê vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm, an toàn. Ông ghi nhận các công trình văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư tôn tạo, bảo tồn, phát huy giá trị. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Chăm không ngừng được nâng cao, phát triển. mong muốn các vị chức sắc, chức việc với khả năng, uy tín của mình tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chung tay giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Qua đó, tạo cơ hội để văn hóa Chăm tỉnh Khánh Hòa được quảng bá đến bạn bè, du khách gần xa. Ông đề nghị các cấp, ngành, các địa phương tiếp tục có những hành động thiết thực, góp phần đưa Lễ hội Katê của đồng bào Chăm xứng tầm với quy mô, giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
![]() |
| Phó Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn, trụ trì tháp Pô Klong Garai chào mừng Lễ hội Ka tê 2026. Ảnh: Ngọc Vân |
Phó Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn, tháp Pô Klong Garai, cho biết, năm nay, đồng bào các làng Chăm phấn khởi đón mừng Lễ hội Katê trong niềm vui mới. Đây là năm thứ 2 sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và thực hiện vận hành chính quyền hai cấp.
![]() |
| Đồng bào Chăm thực hiện lễ vật dâng cúng tại Tháp Pô Klong Garai. Ảnh: Ngọc Vân. |
![]() |
| Đồng bào Chăm thực hiện lễ vật dâng cúng tại Tháp Pô Klong Garai. Ảnh: Ngọc Vân. |
Thực hiện nghi thức rước y trang từ đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu) về tháp Pô Klong Garai để thực hiện các nghi lễ dâng cúng lên các vị thần linh, nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an. Tại vùng đồng bào Chăm, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường học, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Bà con thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; tình hình an ninh trật tự thôn xóm được giữ vững.
![]() |
| Trình diễn nghệ thuật Chăm chào mừng lễ hội Ka tê. Ảnh Ngọc Vân |
Về dự Lễ hội Ka tê năm 2026 tại các đền tháp, du khách được thưởng thức chương trình dân ca dân vũ độc đáo do các thiếu nữ Chăm biểu diễn trên nền tiếng trống ghi năng, trống baranưng và văn hoá ẩm thực 6 của đồng bào Chăm. Đây là năm thứ 2, tỉnh Khánh Hòa thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Katê của đồng bào Chăm, giai đoạn 2025 - 2030. Đồng bào Chăm Khánh Hòa đã đón Lễ hội Katê năm 2026 vui tươi, an lành, hạnh phúc.