Shark Tank Việt Nam – một trong những chương trình khởi nghiệp và gọi vốn đầu tư, nơi các startup (người khởi nghiệp) trình bày ý tưởng, mô hình kinh doanh và kế hoạch tài chính của mình trước các nhà đầu tư (gọi là “Shark”).
Bắt đầu phát sóng từ năm 2017, đến nay, chương trình do Công ty TV Hub sản xuất đã đi được 7 mùa và đang khởi động đăng ký cho mùa thứ 8. Theo thống kê, có hơn 10 Shark đã ngồi ghế nóng của chương trình. Trong đó bên cạnh những Shark đã để lại được nhiều tiếng tăm trên thị trường, cũng có một số “cá mập” lại dính phải lùm xùm sau khi chương trình phát sóng.
Ông Nguyễn Hòa Bình bắt đầu tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam từ mùa 3 năm 2019 và tiếp tục ngồi ở chiếc ghế nóng cho đến mùa thứ 7 năm 2024.
Ông Bình đã có hơn 20 năm khởi nghiệp và nổi tiếng với vai trò là cổ đông sáng lập Tập đoàn NextTech. Tuy nhiên mới đây, vị doanh nhân này đang dính loạt bê bối liên quan đến dự án tài sản số AntEx.
![]() |
Shark Bình đang dính lùm xùm với dự án AntEx. |
Sau khi lời tuyên bố mình cũng là "nạn nhân" trong câu chuyện dự án AntEx, dư luận bắt đầu được "gợi nhớ" lại về giai đoạn bị "úp vô" khi đồng tiền số ANTEX mất tới 99% giá trị ngay khi lên sàn.
Đỉnh điểm, một tài khoản mạng xã hội tự nhận là Dev Le Lee, thành viên cũ của dự án, công khai phản pháo trực diện Shark Bình. Cáo buộc cốt lõi xoay quanh việc Dev Le Lee khẳng định Shark Bình không chỉ là cố vấn mà thực chất là người khởi xướng đồng thời điều hành toàn bộ dự án AntEx.
Đặc biệt, Dev Le Lee còn cáo buộc việc xả token ANTEX ngay khi dự án vừa thêm thanh khoản cũng xuất phát từ chỉ đạo trực tiếp của ông Bình. Hành động này khiến giá token lao dốc, tạo ra làn sóng thua lỗ cho nhà đầu tư.
![]() |
Shark Tam đã bị khởi tố vì tội trốn thuế, buôn lậu. |
Shark Tank mùa 3 diễn ra hồi giữa năm 2019, ngoài những “cá mập” quen thuộc như ông Phạm Thanh Hưng, Shark Nguyễn Xuân Phú, bà Thái Vân Linh… thì có thêm ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Việt Nam.
Tuy nhiên, hiện tại vị doanh nhân này đã bị khởi tố và bị đề nghị mức án tù 10 – 12 năm vì tội trốn thuế, buôn lậu.
Cụ thể, hồi tháng 6/2019, Asanzo – tập đoàn từng “làm mưa làm gió” ở lĩnh vực điện máy, điện lạnh giá rẻ do ông Phạm Văn Tam sáng lập - đã rơi vào khủng hoảng khi các sản phẩm của công ty bị “phanh phui” là hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt Nam chất lượng cao.
Asanzo bị cáo buộc là nhập khẩu hàng hóa, linh kiện có xuất xứ Trung Quốc rồi về nước thay nhãn hàng hóa hoặc lắp ráp đơn giản, sau đó dán nhãn “Asanzo” có xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang nước thứ ba.
Bên cạnh đó, kết quả giám định về thuế kết luận số tiền trốn thuế của Asanzo từ năm 2017 - 2019 là 15,7 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là 4,1 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỷ đồng).
Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm cũng tham gia Shark Tank Việt Nam 3 mùa đầu tiên (2017 - 2019) và gắn với biệt danh Shark Thủy.
![]() |
Shark Thủy cũng đang rơi vào vòng lao lý vì cáo buộc chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ. |
Thế nhưng, ông Nguyễn Ngọc Thuỷ đang bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Cơ quan công an xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và các đối tượng có liên quan có hành vi bán cổ phần "khống" Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không những thế, ông Thủy và các bị can tiếp tục bị cáo buộc với với hai tội danh “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Ngoài ra, CTCP Anh ngữ Apax (sở hữu chuỗi anh ngữ Apax Leader) được coi là công ty hoạt động kinh doanh hiệu quả nhất trong tập đoàn của ông Thủy, cũng dính rất nhiều lùm xùm vì nợ lương giáo viên, không thể hoàn trả học phí cho học sinh,… vì những khó khăn tài chính liên quan đến tập đoàn mẹ.
Được biết đến nhiều hơn từ Shark Tank Việt Nam mùa 3, bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Nước Xuân Mai - Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn AquaOne, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm AAA, Chủ tịch Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund)… cũng dính hàng loạt lùm xùm.
Ở thời điểm nổi tiếng khi tham gia Shark Tank, bà Liên bất ngờ vướng vào lùm xùm liên quan dự án nhà máy nước mặt sông Đuống.
![]() |
"Bà ngoại" Shark Liên cũng dính lùm xùm liên quan đến dự án nhà máy nước Sông Đuống. |
Cụ thể, nhà máy nước Sông Đuống do Tập đoàn AquaOne của bà Đỗ Thị Kim Liên làm chủ có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng nhưng công ty này đi vay tới 80%, tương ứng khoảng 3.998 tỷ đồng. Tuy nhiên khi dự án đi vào hoạt động thì chi phí lãi vay cũng tính vào giá nước. Điều này khiến giá nước sạch tạm tính tối đa của nhà máy nước mặt sông Đuống lên tới 10.246 đồng/m3, mức giá này khi đó đã khiến dư luận “nổi sóng” bởi đắt gấp đôi so với giá nước thông thường. Ngoài ra, doanh nghiệp của Shark Liên cũng vướng phải lùm xùm bán nước cho người dân khi chưa được nghiệm thu chất lượng.
![]() |
Shark Khải dính vào bê bối bán hàng Tàu - nhãn Việt ngay trước khi chương trình Shark Tank phát sóng. |
Một vị “cá mập” khác cũng dính phải lùm xùm khi tham gia Shark Tank Việt Nam là ông Hoàng Khải – ông chủ của thương hiệu Khaisilk.
Cụ thể vào năm 2017 – tức thời điểm Shark Tank mùa 1 ghi hình, thì ông Khải dính vào vụ gian lận "hàng Tàu - nhãn Việt". Điều này khiến sự xuất hiện của ông tại chương trình đầu tư khởi nghiệp phải chấm dứt trước khi lên sóng.
Khi đó, cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra liên ngành và kết luận, "đế chế" Khaisilk có nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thậm chí có dấu hiệu vi phạm hình sự. Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội từ cuối năm 2017 để mở rộng điều tra. Vụ bê bối này đã đánh sập hoàn toàn thương hiệu lụa Khaisilk nổi tiếng một thời. Bản thân ông chủ Khaisilk cũng "im hơi lặng tiếng" từ đó đến nay.