![]() |
| Doanh nghiệp cà phê An Thái (Đắk Lắk) giới thiệu sản phẩm cà phê tại thị trường Nhật Bản (Ảnh minh họa). |
Theo số liệu được công bố tại kỳ họp thứ Hai của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI diễn ra ngày 2/7 vừa qua thì 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có1.892 doanh nghiệp và hợp tác xã rời khỏi thị trường, trong đó có 428 doanh nghiệp giải thể, tăng 98,1% so với cùng kỳ; 1.209 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 12,3% và 255 hợp tác xã ngừng hoạt động.
Nhiều đại biểu đã bày tỏ quan ngại trước vấn đềtrên. Nêu ý kiến tại kỳ họp, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk - ông Cao Đình Huy cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có trên 1.990 doanh nghiệp thành lập mới và 442 đơn vị quay trở lại hoạt động, song số lượng rút lui khỏi thị trường vẫn rất cao như đã nêu trên.
Theo ông Huy, các doanh gặp khó khăn phân bố đều ở các ngành, chủ yếu là khu vực doanh nghiệp nhỏvà vừa. Đối với doanh nghiệp giải thể, lĩnh vực thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất với 34%; xây dựng chiếm10% và lĩnh vực bất động sản chiếm 7%; lưu trú - ăn uống và vận tải, mỗi ngành chiếm 4%. Đối với nhóm tạm ngừng kinh doanh, lĩnh vực thương mại cũng chiếm đa số với 32%, lĩnh vực xây dựng chiếm 19%.
Lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho rằng, nguyên nhân dẫn đến các doanh giải thể chủ yếu là do thị trường hồi phục chậm, thiếu đơn hàng, chi phí logistics và đầu vào tăng cao. Về chủ quan, năng lực tài chính và quản trị của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các hợp tác xã còn hạn chế; khả năng liên kết chuỗi thấp, đặc biệt là việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng gặp rất nhiều rào cản, trong khi nhiều vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được xử lý dứt điểm…
Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắk cho rằng, hiện naytỉnh đang có nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có việc triển khai cơ chế "luồng xanh” (không phân biệt quy mô doanh nghiệp) rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính xuống tối đa 35 ngày thông qua cơ chế phối hợp liên thông giữa các sở, ngành; ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở, năng lượng, dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên hoặc các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đến nay, tỉnh đã đưa 106 dự án vào danh mục áp dụng cơ chế này.
Liên quan đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 - ông Nguyễn Kim Cương chia sẻ: Thực tế là dư nợ tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khiêm tốn. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên địa bàn đạt khoảng 281.700 tỷ đồng, tăng hơn 21.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, dư nợ dành cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừahiện mới chỉ chiếm khoảng 13% tổng dư nợ. Trong khi đó, cho vay khối HTX đạt khoảng gần 500 tỷ đồng với hơn 300 khách hàng.
Theo ông Cương, năng lực quản trị, hệ thống kế toán và báo cáo tài chính của những doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế, chưa minh bạch, thậm chí chưa tách bạch giữa tài chính cá nhân và tài chính doanh nghiệp, khiến các tổ chức tín dụng gặp khó khăn trong quá trình thẩm định. Vì thế, các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa báo cáo tài chính, đồng thời tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu các cơ chế bảo lãnh tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.
Nêu ý kiến hỗ trợ doanh nghiệp ở lĩnh vực xúc tiến thương mại, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk - bà Nguyễn Thị Thu An thông tin: Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Công thương tỉnh đã chi 1,3 tỷ đồng hỗ trợ 150 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hàng loạt hội chợ lớn trong và ngoài nước, như: Hội chợ Mùa xuân Hà Nội, Hội chợ Việt Nam - Lào, Cà phê Show tại thành phố Hồ Chí Minh..., đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ với các tập đoàn bán lẻ lớn như AEON, Lulu Group International.
Việc tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại tại một số thị trường tiềm năng, trong đó có thị trường Malaysia sẽ được tỉnh tiếp tục tổ chức trong thời gian tới. Bên cạnh đó, kỹ năng bán hàng trên nền tảng số, thương mại điện tử và livestream cũng sẽ được tỉnh đẩy mạnh tập huấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã… tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Dự kiến vào tháng 7/2026, Sở sẽ tổ chức đoàn đưa 11 doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại thực phẩm và đồ uống quốc tế tại Malaysia để mở rộng đường xuất khẩu…
Trước thực trạng trên, ông Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành trong tỉnh phải khẩn trương bám sát các nghị quyết của Trung ương để cụ thể hóa thành các kế hoạch hành động chi tiết, phù hợp với thực tiễn. Phải tăng cường sức chống chịu cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể bằng những hành động quyết liệt, thực chất.
Các sở, ngành phải bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hơn, đặc biệt phải tạo được sự kết nối chặt chẽ với các Nghị quyết lớn. Cụ thể là các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phải gắn liền với Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị; áp dụng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 của tỉnh để tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri về vấn đề tích tụ đất đai, dồn điền đổi thửa nhằm tạo ra những cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất… Đó chính là chìa khóa then chốt để bù đắp khoảng trống tăng trưởng của 6 tháng đầu năm, quyết tâm đưa GRDP của tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho cả giai đoạn 2026 - 2030.
Để đạt mục tiêu đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cấp, các ngành trong tỉnh cần hành động quyết liệt hơn, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khơi thông mọi nguồn lực cho tăng trưởng.