Đây là một trong số những hạng mục nằm trong Dự án Tôn tạo Di tích lịch sử - Văn hóa chùa Ngọc Hoàng, tại thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Đắc Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Minh Trung Việt Nam đến dự và chủ trì lễ đúc tượng. Tượng Ngọc Hoàng Thượng đế cao 1,34m, tượng Nam Tào và tượng Bắc Đẩu cao 1,08m, cả ba pho tượng được Nghệ nhân Ưu tú Vũ Duy Thuấn- Làng nghề đúc đồng truyền thống Ý Yên, Nam Định cùng đội ngũ nghệ nhân thực hiện.
Chùa Ngọc Hoàng được xây dựng từ năm 1707, trên khuôn viên 6.256 m2 tại thôn Đại Lai, xã Đại Lai, là nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng đế. Nội tự ngôi chùa bài trí theo mẫu thời Hậu Lê có bốn bậc gồm tòa Cửu Long, tượng Thánh Hiền, Đức Ông, Thị Kính và Hộ Pháp. Thời phong kiến, chùa Ngọc Hoàng nổi tiếng linh thiêng, quy mô bề thế với nhiều hiện vật và đồ thờ còn được lưu giữ đến ngày nay như: Sấu đá, chuông chùa, trống đồng, các cổ vật… Cấu trúc tượng pháp trong chùa hài hòa, nhiều pho tượng đẹp, giá trị, đặc biệt là bộ tượng đá Tam Tôn quý hiếm. Năm 2003, chùa Ngọc Hoàng được UBND tỉnh Bắc Ninh xếp hạng Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.
Trải qua năm tháng và nhiều biến cố lịch sử, nhiều hạng mục chùa Ngọc Hoàng đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa nói chung, Di tích lịch sử, văn hóa chùa Ngọc Hoàng nói riêng, được chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình, tạo điều kiện, CTCP Tập đoàn Minh Trung Việt Nam đã xây dựng Dự án tôn tạo chùa Ngọc Hoàng gồm các hạng mục: Nhà Tổ, nhà Mẫu, Đài ngũ giác, bờ bao, bờ giếng ngọc, mắt rồng, nhà khách… với tổng mức đầu tư 12,5 tỷ đồng, đây là tiền công đức của CTCP Tập đoàn Minh Trung Việt Nam. Đến nay các hạng mục cần tôn tạo Di tích Chùa Ngọc Hoàng đã cơ bản hoàn thành.
Hồng Bài