Thứ hai 01/09/2025 16:44
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương

21/08/2024 18:12
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính được phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Ảnh minh họa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Trần Lưu Quang (bên trái), Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Mai Văn Chính (bên phải), Trưởng Ban Dân vận Trung ương - Ảnh: TTXVN.

Chiều 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công bố các quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công cán bộ giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; nhiều lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương cùng tham dự buổi công bố các quyết định.

Theo đó, tại Quyết định số 1488-QĐNS/TW ngày 16/8/2024, Bộ Chính trị quyết định, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại Quyết định số 1489-QĐNS/TW ngày 16/8/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ảnh minh họa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí Trần Lưu Quang và Mai Văn Chính - Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Trần Lưu Quang và Mai Văn Chính.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chúc mừng hai đồng chí vừa được Bộ Chính trị tín nhiệm phân công, giao nhiệm vụ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Dân vận Trung ương là các cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương. Việc kịp thời kiện toàn nhân sự Trưởng Ban là cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực công tác quan trọng này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Mai Văn Chính đều là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác, tham gia nhiều khóa Trung ương, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Trần Lưu Quang phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú của mình, cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Mai Văn Chính phát huy kinh nghiệm công tác Đảng dày dặn của mình, cùng tập thể Ban Dân vận Trung ương thực hiện tốt chức năng tham mưu những chủ trương, chính sách và giải pháp lớn về công tác dân vận, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác mặt trận, các đoàn thể nhân dân, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn hiện nay...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng cả hai đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa; cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên của Ban Kinh tế Trung ương, của Ban Dân vận Trung ương đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Trung ương Đảng. Đồng thời, đề nghị các đồng chí lãnh đạo và cán bộ của hai cơ quan ủng hộ, giúp đỡ hai đồng chí tân Trưởng Ban của cơ quan mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm và tin tưởng, giao trọng trách của Bộ Chính trị.

Ảnh minh họa
Đồng chí Trần Lưu Quang, tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: TTXVN.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Mai Văn Chính trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng phân công nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Đây thực sự là một vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề.

Các đồng chí bày tỏ, luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm được giao, các đồng chí khẳng định sẽ luôn rèn luyện không ngừng, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, góp ý để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của nhân dân.

Đồng chí Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967, dân tộc Kinh; quê quán: Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; vào Đảng ngày 2/8/1997. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Ảnh minh họa
Đồng chí Mai Văn Chính, tân Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Trần Lưu Quang đã có 30 năm công tác, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XII, XIII. Đồng chí đã kinh qua các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Từ tháng 1/2023 đến nay đồng chí giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Mai Văn Chính, sinh ngày 1/1/1961; dân tộc Kinh; quê quán: xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; vào Đảng ngày 18/3/1987. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư kinh tế nông nghiệp. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Mai Văn Chính có 41 năm công tác, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XI, XII, XIII. Đồng chí đã kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Long An. Từ tháng 2/2015, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Từ tháng 6/2021 đến nay, đồng chí là Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Ảnh minh họa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Mai Văn Chính - Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN

Tin bài khác
Cà Mau tổng kết Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2025

Cà Mau tổng kết Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2025

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cà Mau mới đây đã vinh danh và trao tặng bằng khen cho 43 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2025, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ và sự hưởng ứng sâu rộng của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc bảo vệ tư tưởng chủ đạo của Đảng.
Tuyên ngôn Độc lập 1945: Gắn kết quyền con người với quyền dân tộc, tư tưởng mang tầm vóc thời đại

Tuyên ngôn Độc lập 1945: Gắn kết quyền con người với quyền dân tộc, tư tưởng mang tầm vóc thời đại

Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 không chỉ chấm dứt ách đô hộ thực dân mà còn đặt nền móng tư tưởng về sự thống nhất giữa quyền con người và quyền dân tộc ở Việt Nam.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 80 năm Quốc khánh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 80 năm Quốc khánh

Sáng 1/9, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong xây dựng Việt Nam hùng cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong xây dựng Việt Nam hùng cường

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương (13/10/1945-13/10/2025), chiều 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với Chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”.
Thông tin khoa học và công nghệ: Nền tảng chiến lược cho sự phát triển quốc gia trong kỷ nguyên số

Thông tin khoa học và công nghệ: Nền tảng chiến lược cho sự phát triển quốc gia trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh đất nước đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Hội thảo “Vai trò của Thông tin Khoa học và Công nghệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội”, tổ chức tại TP.HCM vừa qua, không đơn thuần là một diễn đàn học thuật. Sự kiện này thực chất là nơi định hình tầm nhìn chiến lược, là cơ hội để kết nối tri thức khoa học với yêu cầu phát triển quốc gia trong một giai đoạn mang tính bản lề.
Đại hội Đảng bộ Khánh Hòa: Định hướng phát triển kinh tế xanh, số và biển

Đại hội Đảng bộ Khánh Hòa: Định hướng phát triển kinh tế xanh, số và biển

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra vào trung tuần tháng 9/2025, đặt mục tiêu phát triển kinh tế xanh, biển, chuyển đổi số và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Trang trọng lễ trao Huy hiệu Đảng tại Bình Lợi, Vĩnh Lộc (TP. Hồ Chí Minh) dịp Quốc khánh 2/9

Trang trọng lễ trao Huy hiệu Đảng tại Bình Lợi, Vĩnh Lộc (TP. Hồ Chí Minh) dịp Quốc khánh 2/9

Sáng 29/8 Đảng ủy xã Bình Lợi và xã Vĩnh Lộc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2025.
Hành trình 80 năm: Sự trường tồn của dân tộc trên nền tảng độc lập, chủ quyền

Hành trình 80 năm: Sự trường tồn của dân tộc trên nền tảng độc lập, chủ quyền

Khi được hỏi về giá trị lớn nhất sau 80 năm, Thượng tướng, Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lặng đi giây lát rồi nói chậm rãi: “Đó chính là sự trường tồn của dân tộc Việt Nam trên nền tảng độc lập, chủ quyền”.
Phường An Lạc, xã Tân Nhựt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9

Phường An Lạc, xã Tân Nhựt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 28/8, hoà trong không khí cả nước phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 – 2025) và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ phường An Lạc và xã Tân Nhựt (TP. Hồ Chí Minh) long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 75 đồng chí đảng viên.
Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ: TP. Hồ Chí Minh - Siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam từ góc nhìn đối ngoại

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ: TP. Hồ Chí Minh - Siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam từ góc nhìn đối ngoại

Năm 2025 mở ra một giai đoạn phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh khi Thành phố chính thức trở thành siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam với hơn 14 triệu dân, diện tích trên 6.700 km² sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Phường Tân Tạo (TP. Hồ Chí Minh): Ổn định bộ máy, phát huy hiệu lực chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Tân Tạo (TP. Hồ Chí Minh): Ổn định bộ máy, phát huy hiệu lực chính quyền địa phương 2 cấp

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính, phường Tân Tạo – TP. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Với diện tích hơn 14,7 km² và dân số trên 113.000 người, Tân Tạo là một trong những phường có quy mô lớn, đa dạng thành phần dân cư và kinh tế, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản trị, điều hành.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần ứng phó nhanh, kịp thời, quyết liệt với bão số 5 của Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần ứng phó nhanh, kịp thời, quyết liệt với bão số 5 của Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá thiệt hại, khắc phục sau bão, ứng phó hoàn lưu bão số 5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao tinh thần phòng chống bão kịp thời, quyết liệt của Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh.
Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến đồng bào TP. Hồ Chí Minh nghĩa tình

Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến đồng bào TP. Hồ Chí Minh nghĩa tình

Theo ông Nguyễn Văn Nên, TP. Hồ Chí Minh đã đi qua một chặng đường đầy thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã giúp thành phố vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt tinh thần ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất với phương châm “4 tại chỗ”

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt tinh thần ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất với phương châm “4 tại chỗ”

Trực tiếp chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó cơn bão số 5 (bão Kajiki), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt tinh thần ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất với phương châm “4 tại chỗ”
Ngoại giao kinh tế và văn hóa: Hai trụ cột mới cho phát triển bền vững địa phương

Ngoại giao kinh tế và văn hóa: Hai trụ cột mới cho phát triển bền vững địa phương

“Đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới. Theo đó, đối ngoại của Việt Nam phải tham gia, đóng góp tích cực, chủ động, có trách nhiệm hơn vào các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.”