Ngay từ khi đặt chân đến Trung Quốc, Chủ tịch nước và Đoàn đã được Đảng, Nhà nước Trung Quốc đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em. Không chỉ là sự hiếu khách, đây còn là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung, được củng cố và nâng tầm trong bối cảnh mới.
![]() |
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đón Chủ tịch nước Lương Cường (Ảnh:TTXVN) |
Sự hiện diện của Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là một tuyên ngôn hiện đại về lập trường của Việt Nam đối với hòa bình, công lý và hợp tác quốc tế. Trong dòng chảy của những cuộc chiến khốc liệt của thế kỷ 20, Việt Nam đã là một biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do. Tham dự sự kiện này, Việt Nam không chỉ tưởng niệm quá khứ mà còn khẳng định vai trò chủ động trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, không để những bi kịch cũ lặp lại.
Chủ tịch nước Lương Cường đã có những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với bạn bè quốc tế, đối tác quan trọng, nơi ông bày tỏ lòng tri ân sự đồng hành của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, nhất là trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng chủ động đề xuất các ý tưởng hợp tác mới, truyền tải thông điệp Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng đóng góp trách nhiệm vì sự ổn định và phát triển chung của khu vực và thế giới.
Một điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác là hội đàm cấp cao giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng các cuộc tiếp xúc, chiêu đãi với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc. Các cuộc trao đổi đã diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị, thiết thực. Hai bên thống nhất nhiều biện pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa các nhận thức chung đã đạt được, trong đó nổi bật là: tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, xử lý bất đồng một cách ổn thỏa, tăng cường giao lưu nhân dân và hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững của quan hệ song phương.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng đã dành thời gian gặp gỡ thân mật với thân nhân của các cố vấn, tướng lĩnh, trí thức hữu nghị Việt – Trung từng có đóng góp to lớn trong công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước như tướng Vi Quốc Thanh, Trần Canh, viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn… Những cuộc gặp không chỉ là sự tri ân, mà còn là thông điệp sâu sắc về truyền thống hữu nghị – tinh thần “truyền lửa” cho thế hệ mai sau giữa hai quốc gia láng giềng. Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào ba nền tảng then chốt: chính trị – vật chất – xã hội.
Về nền tảng chính trị, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì trao đổi chiến lược cấp cao thường xuyên, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức quần chúng, từ Trung ương đến địa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy điểm đồng, xử lý bất đồng một cách hòa bình, cùng giữ gìn môi trường ổn định, tạo thuận lợi cho sự phát triển.
Về nền tảng vật chất, hai nước nhất trí tăng cường kết nối kinh tế – hạ tầng – công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực như: thương mại nông sản, hợp tác đường sắt, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường... Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, khuyến khích đầu tư chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác cùng có lợi.
Về nền tảng xã hội, Việt Nam và Trung Quốc sẽ mở rộng giao lưu nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên, doanh nhân và các tổ chức nhân dân. Việc tăng số lượng đường bay thẳng, cải thiện chính sách thị thực, hợp tác du lịch – văn hóa – giáo dục sẽ được đẩy mạnh. Hai nước sẽ cùng tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Giao lưu Nhân văn Việt – Trung, như Hành trình đỏ thanh niên đến các địa chỉ đỏ cách mạng, đặc biệt là những nơi gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được Trung Quốc gìn giữ và tôn tạo – từ đó bồi đắp nhận thức lịch sử và tình cảm hữu nghị cho thế hệ kế cận.
Có thể nói, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kết tinh của ngoại giao bản lĩnh – tầm nhìn chiến lược – tinh thần nhân văn sâu sắc, phản ánh vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Không chỉ là một hoạt động ngoại giao thông thường, đây là hành trình khẳng định Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm, luôn chủ động kiến tạo hòa bình, đồng hành cùng cộng đồng quốc tế vì một tương lai ổn định, phát triển và bền vững.