Theo Ủy ban châu Âu, khả năng của một thế hệ chatbot AI mới tạo nội dung và hình ảnh phức tạp đặt ra những thách thức mới cho cuộc chiến chống thông tin sai lệch. Do vậy, các nền tảng công nghệ nên dán nhãn các nội dung do AI tạo ra để người dùng có thể dễ dàng nhận biết các sản phẩm này không phải con người tạo ra.
Mới đây, những bức ảnh giả (deepfake) mô phỏng vụ bắt giữ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lan truyền trên mạng xã hội là minh chứng cho sự bùng nổ của AI và những rủi ro mà nó mang lại.
Khi chia sẻ ảnh cựu Tổng thống Trump bị bắt trên Twitter, ông Higgins đã nói rõ các bức ảnh là giả. Nhưng hệ quả mà những bức ảnh tạo ra, lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, cho thấy khả năng tạo ra những bức ảnh giả mạo giống như thật với số lượng lớn đã đạt được bước tiến đột phá.
Các công ty công nghệ bao gồm TikTok, Microsoft và Meta đã đăng ký thực hiện các quy tắc ứng xử tự nguyện của EU để chống lại thông tin sai lệch, nên cảnh báo người dùng về nội dung do AI tạo ra. Việc chống lại thông tin sai lệch sẽ trở thành nghĩa vụ pháp lý đối với tất cả mọi công ty, kể cả Twitter theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, có hiệu lực vào ngày 25/8 tới.
EU đang nỗ lực đi đầu trong việc đưa ra các quy phạm điều chỉnh đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Dự kiến, Nghị viện châu Âu sẽ thảo luận tổng thể về đạo luật AI của khối trong tháng này.
PV