Sau cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin chỉ hơn một năm trước, Liên minh châu Âu đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga. Liên minh châu Âu sẽ sớm áp đặt một đợt trừng phạt mới đối với Nga trong nỗ lực ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ các lệnh trừng phạt đó.
Thứ Năm, Ủy viên EU về Ổn định Tài chính, Dịch vụ Tài chính và Liên minh Thị trường Vốn Mairead McGuinness đã xác nhận với CNBC rằng EU dự định thực hiện gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga.
McGuinness tuyên bố, "Châu Âu đã đưa ra 10 gói trừng phạt và chúng tôi sẽ đưa ra một gói khác." "Đừng đánh giá thấp những nỗ lực mà Nga và các đồng minh toàn cầu của họ sẽ thực hiện để phá vỡ các biện pháp trừng phạt của chúng tôi - chúng đang ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga và bộ máy quân sự Nga."
Bà không nói rõ mục tiêu của các biện pháp trừng phạt mới. Các vòng trước nhắm mục tiêu vào xuất khẩu dầu khí của Nga, các công nghệ chính, khả năng tiếp cận dự trữ tiền tệ và các cá nhân và doanh nghiệp cụ thể.
Vị quan chức EU nêu rõ nền kinh tế Nga đang suy yếu và các biện pháp trừng phạt đã phát huy tác dụng. Theo bà, hiện tại nên tập trung vào việc thực thi đầy đủ để Nga khó lách chúng hơn.
Nga thiếu cả nguồn tài chính và bí quyết công nghệ để tái tạo bộ máy quân sự của mình, gây ra nhiều vấn đề trên chiến trường. Chúng tôi phải đảm bảo rằng họ không phá vỡ các biện pháp trừng phạt của chúng tôi", bà nói.
Bà nói thêm: "Tôi nhắc đi nhắc lại rằng các biện pháp trừng phạt của chúng ta càng nghiêm khắc và hiệu quả thì Nga càng tìm cách lách chúng, cho dù bằng cách sử dụng các quốc gia khác hoặc các tài khoản ngân hàng khác".
Trong những ngày gần đây, các nhà kinh tế và các chuyên gia khác đã khẳng định rằng Nga đang phải đối mặt với một số cơn gió ngược về kinh tế và đang ở tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với tuyên bố của chính phủ nước này.
Kể từ khi các quốc gia phương Tây áp đặt trần giá vào cuối năm ngoái, khu vực tư nhân của nước này đã bị thu hẹp và các nguồn doanh thu chính của nước này, xuất khẩu dầu khí, đã giảm mạnh.
Pv tổng hợp