Bước tiến mới của Apple nhằm thu hút các nhà sản xuất điện tử

15:31 18/05/2023

Apple vẫn chưa tiến hành sản xuất iPad hay MacBook tại Ấn Độ, tuy nhiên, Bloomberg nhận xét “đại gia” Mỹ có thể cân nhắc trước những ưu đãi mới.

Bên trong nhà máy Foxconn tại Ấn Độ
Bên trong nhà máy Foxconn tại Ấn Độ.
Hôm thứ Tư (17/5), Ấn Độ đã công bố kế hoạch khuyến khích tài chính trị giá 170 tỷ rupee (2 tỷ USD) nhằm thu hút các nhà sản xuất máy tính xách tay, máy tính bảng và phần cứng.
Thủ tướng Narendra Modi đang tận dụng thành công ban đầu của Apple tại đây để đưa quốc gia này trở thành một trung tâm sản xuất toàn cầu khả thi. 
Sản lượng iPhone làm ra trong nước chiếm khoảng 7% sản lượng toàn cầu. New Delhi mong muốn đưa nhiều hoạt động sản xuất công nghệ hơn nữa đến với nước này sau khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như chính sách zero-Covid buộc nhiều doanh nghiệp phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Apple vẫn chưa tiến hành sản xuất iPad hay MacBook tại Ấn Độ, tuy nhiên, Bloomberg nhận xét “đại gia” Mỹ có thể cân nhắc trước những ưu đãi mới. Các nhà sản xuất khác như Dell, HP, Asustek cũng nằm trong danh sách được hưởng lợi.

Vào năm 2021, Ấn Độ đã khởi động một chương trình trị giá 73,5 tỷ rupee để đẩy mạnh sản xuất trong nước và tăng cường xuất khẩu các sản phẩm công nghệ như máy tính xách tay, máy tính bảng và máy tính cá nhân, nhưng nỗ lực đó đã không thu hút được các công ty do họ cho rằng các ưu đãi quá nhỏ.

Kế hoạch này là chìa khóa cho tham vọng của Ấn Độ trở thành cường quốc trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, với mục tiêu đạt sản lượng hàng năm trị giá 300 tỷ USD vào năm 2026, và kế hoạch khuyến khích này sẽ kéo dài trong 6 năm.

Thứ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ, Rajeev Chandrasekhar cho biết: “Điều này sẽ tạo thêm động lực cho các công ty thành lập cơ sở sản xuất của họ ở Ấn Độ”.

MAIT, một cơ quan quan trọng trong ngành đại diện cho các nhà sản xuất như Apple, Dell và Samsung đã hoan nghênh động thái của Ấn Độ và cho biết, kế hoạch sẽ giúp đáp ứng nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm công nghệ thông tin cũng như thúc đẩy xuất khẩu.

Ali Akhtar Jafri, Tổng Giám đốc của MAIT cho biết: “Chúng tôi tin rằng kế hoạch này sẽ giúp lĩnh vực phần cứng công nghệ thông tin đạt được mức độ thành công tương tự như Ấn Độ đã có với ngành sản xuất điện thoại thông minh".

Trong buổi họp báo ngày 17/5, Bộ trưởng Công nghệ Ashwini Vaishnaw chia sẻ, Ấn Độ đã vượt qua cột mốc quan trọng khi xuất khẩu 11 tỷ USD điện thoại di động năm ngoái. Ông muốn tiếp tục đà tăng này.

Foxconn - nhà thầu lớn nhất của Apple cũng dự định mở rộng sản xuất iPhone tại một nhà máy hiện có của công ty ở gần thành phố Chennai của Ấn Độ. Nhà gia công hàng điện tử khổng lồ này đặt mục tiêu tăng sản lượng iPhone tại nhà máy này lên khoảng 20 triệu chiếc vào năm 2024 và tăng gấp khoảng 3 lần số công nhân của nhà máy lên 100.000 người, nguồn thạo tin tiết lộ với Wall Street Journal.

Apple đã khuyến khích các nhà cung cấp của hãng đa dạng hóa khỏi Trung Quốc sau khi nhiều công ty trong số này rơi vào tình trạng gián đoạn sản xuất do phong tỏa chống Covid-19. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị đã tăng lên giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như giữa Bắc Kinh với Đài Loan - nơi đặt trụ sở của Foxconn, nhà sản xuất chính của Apple.

Thu Trà (t/h)