Công ty CP Nước - Môi Trường Bình Dương (Biwase, BWE/HoSE) vừa chính thức trở thành cổ đông lớn của VLW sau khi mua hơn 7.12 triệu cp của doanh nghiệp này, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 24,65%.
Trong thời gian từ 05-07/04, một cổ đông lớn của VLW là CTCP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Thanh Bình, Ủy viên HĐQT VLW đã thoái hết toàn bộ cổ phiếu gồm hơn 9,72 triệu cp VLW (tương đương 33,65% vốn điều lệ) theo hình thức thỏa thuận, với mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư. Được biết, ông Bình cũng là Chủ tịch HĐQT tại Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung.
Cổ phiếu VLW gần như không có thanh khoản trên thị trường. Tại ngày 05/04, thị trường chỉ ghi nhận một giao dịch thỏa thuận hơn có khối lượng 9,72 triệu cp với tổng giá trị gần 190 tỷ đồng, tương đương khoảng 19,500 đồng/cp. Có thể hiểu, khối lượng cổ phiếu này chính là giao dịch của Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung và BWE. Với mức giá trên, BWE đã bỏ ra hơn 138,8 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của VLW.
Với giao dịch này, VLW trở thành cái tên tiếp theo lọt vào danh sách thu mua của BWE. Doanh nghiệp nước đến từ Bình Dương xem M&A là một phần trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của mình, theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, và gần đây liên tục có động thái mở rộng danh sách thu mua nhằm mở rộng địa bàn. Như vào giữa tháng 2, HĐQT BWE đã thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần 5 công ty hoạt động trong lĩnh vực nước.
Về kế hoạch 2023, HĐQT VLW dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức doanh thu 205 tỷ đồng; lãi sau thuế 79 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức tối thiểu 9%. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp dự chi gần 153 tỷ đồng cho các dự án cấp nước, trong đó 32.5 tỷ đồng dành cho các công trình phát sinh mới, 97 tỷ đồng dành cho các công trình thông qua từ năm 2022 mà chưa thực hiện, còn lại là các công trình đã thông qua chưa thực hiện nhưng có điều chỉnh vốn.
Theo BCTC quý IV/2022, Biwase ghi nhận 1.403 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 170 tỷ đồng giảm 30% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 38% xuống 32% trong kỳ.
Giải thích về kết quả kinh doanh, Biwase cho rằng, số lượng khách hàng đấu nối sử dụng nước sạch và khối lượng nước sạch trên địa bàn Bình Dương và khối lượng xử lý nước thải tăng cao so với cùng kỳ năm trước khiến doanh thu tăng.
Tuy nhiên, thị trường ngoại tệ biến động trong quý IV/2022 khiến công ty ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá khi đánh giá số dư có gốc ngoại tệ cuối kỳ gần 35 tỷ đồng. Điều này cũng khiến lợi nhuận sau thuế giảm.
Luỹ kế cả năm 2022, Biwase đạt 3.484 tỷ đồng tăng 12%, còn lợi nhuận sau thuế là 746 tỷ đồng giảm 1% so với năm trước. Như vậy, công ty mới hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu, 99% mục tiêu lợi nhuận năm.
PV (t/h)