Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, năm nay Lễ hội Katê được tổ chức, kết hợp công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận bảo vật Quốc gia đối với Linga vàng phát hiện tại tháp Pô Dam (xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong).
![]() |
Linga vàng phát hiện tại tháp Pô Dam (xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong). |
![]() |
Tháp Pô Sah Inư tỉnh Bình Thuận. |
![]() |
Chất liệu thổ cẩm độc đáo ở Bình Thuận. |
![]() |
Những trang phục này được xem như là một của văn hóa truyền thống ở Bình Thuận. |
Lễ hội Katê là một trong những lễ hội lớn nhất của người Chăm, nhằm tưởng nhớ tổ tiên và thần linh, với nhiều nghi thức trang trọng và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
![]() |
Tâp thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch Bình Thuận. |
Lễ hội Katê năm 2024 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú. Các nghi lễ tôn giáo bắt đầu tại tháp Pô Sah Inư, bao gồm hội thi kéo co, các nghi thức tẩy uế trang phục và mời thần. Các nghệ nhân sẽ trình diễn những nhạc cụ truyền thống đặc sắc như Trống Ghinang và kèn Saranai.
Tiếp theo là lễ rước y phục, các nghi thức dâng lễ, múa dân gian Chăm cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, tạo nên một sự kiện văn hóa trang trọng và đầy ý nghĩa.
![]() |
Ông Đoàn Anh Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng quà cho Hội đồng chức sắc và nhân dân người chăm. |
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân. |
![]() |
Đây là dịp để người dân địa phương, du khách từ khắp nơi có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hóa Chăm thông qua các nghi lễ truyền thống và chương trình văn nghệ đặc sắc. |