Bất chấp những lo ngại kéo dài rằng tình trạng hỗn loạn ngân hàng vào tháng trước sẽ dẫn đến khủng hoảng tín dụng làm xói mòn lợi nhuận doanh nghiệp, các công ty thuộc S&P 500 đang có khởi đầu tốt nhất cho mùa thu nhập trong hơn một thập kỷ.
Theo một ghi chú nghiên cứu của Bank of America được công bố vào thứ Hai, 27 trong số 30 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo kết quả hàng quý vào tuần trước đã vượt qua các mục tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Phố Wall.
Một nhóm do Savita Subramanian, người đứng đầu chiến lược định lượng và vốn chủ sở hữu Hoa Kỳ của ngân hàng, đã tuyên bố trong một lưu ý rằng chỉ số chuẩn đã đạt được "tỷ lệ đánh bại tốt nhất sau Tuần 1 kể từ ít nhất là năm 2012" do thực tế là 90% công ty đã vượt quá dự báo EPS của các nhà phân tích.
Ngoài ra, theo Bank of America, 20 trong số các công ty có thu nhập vượt trội cũng vượt quá mục tiêu doanh thu của Phố Wall.
Một tuần nữa là đến mùa thu nhập quý đầu tiên của năm 2023, bao gồm ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, các nhà đầu tư sẽ có cơ hội đầu tiên để đánh giá tác động của tình trạng hỗn loạn ngân hàng vào tháng trước đối với lợi nhuận của các tập đoàn lớn nhất quốc gia.
Các nhà quản lý tài sản như Allianz và Fidelity International đã cảnh báo rằng tình trạng hỗn loạn nhấn chìm lĩnh vực ngân hàng trong quý trước có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tín dụng và góp phần vào suy thoái kinh tế Mỹ.
Họ tin rằng những người cho vay trong khu vực sẽ thắt chặt các tiêu chuẩn tín dụng của họ để củng cố bảng cân đối kế toán do sự sụp đổ. Điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm trong tổng chi tiêu vì người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ khó vay vốn hơn.
Bank of America đã trích dẫn Fastenal là ví dụ điển hình nhất về cuộc khủng hoảng tín dụng ảnh hưởng đến kết quả quý đầu tiên của công ty trong tuần qua. Tháng trước, thu nhập của nhà cung cấp được liệt kê trong S&P 500 đã vượt quá dự đoán của các nhà phân tích, nhưng công ty đã cảnh báo về doanh số bán hàng yếu hơn.
“Một cú sốc lớn về niềm tin tài chính có hệ thống dường như đã được ngăn chặn, nhưng tín dụng thắt chặt hơn đang xuất hiện trong nền kinh tế thực,” nhóm của Subramanian viết trong một ghi chú được công bố hôm thứ Hai.
Họ nói thêm: “Fastenal, một tập đoàn công nghiệp, đã báo cáo doanh số bán hàng tháng 3 yếu hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và mức tiêu thụ tháng 3 chậm lại trên tất cả các nhóm thu nhập”.
Ngân hàng duy trì dự báo rằng toàn bộ S&P 500 sẽ đạt mức trung bình dưới mức đồng thuận trên mỗi cổ phiếu là 200 đô la trong mùa báo cáo thu nhập này, nhưng lưu ý rằng dự báo này "có thể quá thấp nếu các sự kiện của tháng 3 chỉ mang tính đặc trưng và tạm thời."
Pv tổng hợp