Chính phủ Australia cho biết sẽ mở rộng số lượng thỏa thuận mà các tập đoàn công nghệ lớn phải ký với các hãng tin trong nước theo dự luật sửa đổi về cấp phép truyền thông, dự kiến được trình lên Quốc hội ngày 13/8. Động thái này được kỳ vọng giúp phân bổ nguồn thu quảng cáo tới nhiều cơ quan báo chí địa phương hơn.
![]() |
| Các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) sẽ phải có nghĩa vụ chia sẻ doanh thu và hợp tác tin tức với các cơ quan báo chí Australia, theo dự luật của chính phủ nước này |
Theo nội dung sửa đổi, Chính phủ Australia cũng cam kết dành 5% khoản thu từ chương trình này cho Hãng thông tấn quốc gia Australia (AAP), đơn vị từng thuộc sở hữu của ngành truyền thông và hiện hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận.
Các điều chỉnh được đưa ra sau quá trình trao đổi giữa chính phủ và phe đối lập, trong đó yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số phải ký thỏa thuận với ít nhất tám công ty truyền thông, thay vì sáu công ty như trong dự thảo trước đó.
Chính phủ cũng khôi phục giới hạn theo đó giá trị của mỗi thỏa thuận không được vượt quá 25% nghĩa vụ đóng góp của nền tảng theo luật, tương đương 2,5% doanh thu quảng cáo tại Australia của doanh nghiệp. Khoản chi trả này sẽ được bù trừ bằng giá trị các thỏa thuận mà nền tảng đã ký. Quy định mới được xem là nỗ lực tiếp nối của Canberra nhằm chuyển một phần nguồn thu từ các tập đoàn công nghệ lớn sang các tổ chức báo chí Australia, trong bối cảnh nội dung tin tức góp phần duy trì tương tác người dùng và doanh thu quảng cáo trên các nền tảng số.
Bộ trưởng Truyền thông Anika Wells cho biết, người dân hiện tiếp cận tin tức qua nhiều kênh và từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy, kế hoạch phân phối đã được điều chỉnh nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các tổ chức truyền thông nhỏ hơn và đa dạng hơn.
Chính phủ Australia đánh giá việc phân bổ nguồn tài trợ cho AAP là sự ghi nhận vai trò của hãng thông tấn này trong việc hỗ trợ báo chí phục vụ lợi ích công cộng. AAP hiện cung cấp tin bài, hình ảnh và video cho các cơ quan truyền thông trên toàn quốc, đồng thời từng đối mặt với nguy cơ đóng cửa vào năm 2020.
Luật thương lượng truyền thông đầu tiên của Australia, được ban hành năm 2021, yêu cầu Google và công ty mẹ của Facebook là Meta đàm phán các thỏa thuận thanh toán cho nội dung tin tức. Trong trường hợp đàm phán không đạt kết quả, một trọng tài viên do chính phủ chỉ định có quyền đưa ra các điều khoản. Các tập đoàn công nghệ lớn sau đó đã ký một loạt thỏa thuận thương mại theo khuôn khổ này. Tuy nhiên, chính phủ bắt đầu thiết kế lại cơ chế sau khi Meta thông báo sẽ ngừng trả tiền cho nội dung tin tức tại Australia và một số thị trường khác.