Đây là một phần trong kế hoạch đầu tư 12 tỷ USD của tập đoàn vào hệ thống kho vận tại châu Âu.
Tại sự kiện công nghệ diễn ra ở trung tâm xử lý đơn hàng gần London (Anh), Amazon đã công bố phiên bản nâng cấp của robot Proteus. Mẫu robot mới được phát triển nhằm nâng cao hiệu quả vận hành kho hàng và rút ngắn thời gian giao hàng đến khách hàng.
![]() |
| Amazon ra mắt robot AI thế hệ mới, tăng tốc tự động hóa kho hàng |
Khác với các phiên bản trước chủ yếu hoạt động trong khu vực bến bãi để vận chuyển xe hàng nặng, Proteus thế hệ mới được thiết kế để di chuyển trên toàn bộ mặt sàn kho hàng. Amazon cho biết hệ thống dự kiến được đưa vào vận hành tại các cơ sở ở châu Âu trong nửa đầu năm tới.
Theo lãnh đạo bộ phận robot của Amazon, công nghệ mới cho phép nhân viên giao tiếp với hệ thống bằng các yêu cầu công việc cụ thể. Trên cơ sở đó, robot sẽ tự động xác định mức độ ưu tiên, tính toán lộ trình phù hợp và sắp xếp thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh Proteus, Amazon cũng giới thiệu hệ thống xử lý thùng hàng tự động mang tên STARK. Công nghệ này dự kiến được triển khai tại hàng chục trung tâm logistics trong năm tới. Tập đoàn đồng thời trình làng Vulcan, dòng robot được trang bị khả năng cảm nhận xúc giác, hỗ trợ nhận diện và phân loại linh kiện với độ chính xác cao hơn.
Song song với việc mở rộng ứng dụng robot và AI trong vận hành kho bãi, Amazon cho biết sẽ tiếp tục tăng cường mạng lưới giao hàng trong ngày tại các thị trường trọng điểm như Anh và Đức. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu mở rộng dịch vụ giao thực phẩm tươi sống tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, đồng thời đưa thế hệ trợ lý ảo mới đến thêm nhiều quốc gia.
Các kế hoạch đầu tư được công bố trong bối cảnh Amazon đẩy mạnh chi tiêu cho hạ tầng công nghệ và trung tâm dữ liệu, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo với các tập đoàn công nghệ lớn khác.