Hơn 120 đại diện đến từ 52 tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 14 đến 16/4 trong khuôn khổ Đoàn Doanh nghiệp Cấp cao thường niên do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức. Thành phần phái đoàn trải rộng từ năng lượng, công nghệ, tài chính, quản lý quỹ, logistics, sản xuất tiên tiến đến y tế, nông nghiệp, hàng tiêu dùng và du lịch. Chỉ riêng cơ cấu này đã cho thấy đây không phải một chuyến khảo sát mang tính nghi thức, mà là cuộc tiếp xúc có độ mở lớn về đầu tư và thương mại.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình kỳ vọng các nhà đầu tư Mỹ không chỉ rót vốn mà còn trở thành “đại sứ” kết nối dòng tiền quốc tế vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. |
Trong chuyến làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tại Hoa Kỳ mới đây, tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ, ông khẳng định Việt Nam “cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất” cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Hoa Kỳ, triển khai đầu tư và kinh doanh thành công tại Việt Nam. Đây không chỉ là phát biểu ngoại giao. Với giới đầu tư, đó là thông điệp chính sách trực tiếp về môi trường đón vốn và mức độ sẵn sàng hợp tác của phía Việt Nam.
Ở chiều ngược lại, phía USABC cũng phát đi tín hiệu rất rõ. Thông tin với báo giới tại Washington, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC Brian McFeeters nói quy mô phái đoàn phản ánh “sự quan tâm mạnh mẽ” của doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với việc mở rộng thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác dài hạn tại Việt Nam.
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC đồng thời nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp trong đoàn không chỉ là công ty lớn của Mỹ mà còn là các tập đoàn dẫn đầu toàn cầu, có thể mang đến công nghệ tiên tiến, vốn dài hạn, kinh nghiệm quốc tế và các thông lệ tốt. Điều này cho thấy Việt Nam có thể đón không chỉ là đơn hàng hay biên bản ghi nhớ, mà còn là dòng hợp tác có chất lượng cao hơn.
![]() |
| Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp lãnh đạo Ngân hàng Deutsche Bank (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng). |
Thực tế, ông Brian McFeeters đã phát tín hiệu này từ trước, ông nói USABC và hơn 190 doanh nghiệp thành viên “sẵn sàng tiếp tục đồng hành” với Việt Nam, đồng thời nêu đích danh các lĩnh vực hai bên còn nhiều dư địa hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng chiến lược, logistics, kết nối số, chuyển giao công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn. Có thể thấy câu chuyện đang dịch từ mức bày tỏ thiện chí sang mức tìm kiếm cơ hội cụ thể.
Một lĩnh vực khác rất đáng được quan tâm, đó là thị trường vốn. Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với NASDAQ, NYSE và một số quỹ đầu tư lớn. Được biết, NASDAQ bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn Hoa Kỳ, còn NYSE kỳ vọng Việt Nam sớm có doanh nghiệp niêm yết trên sàn này. Như vậy, “cửa giao thương” ở đây không chỉ là xuất nhập khẩu hay FDI truyền thống, mà còn mở sang kênh vốn, chuẩn niêm yết và năng lực kết nối với hệ sinh thái tài chính quốc tế.
Nhìn từ góc độ doanh nghiệp trong nước, chuyến làm việc 14-16/4 đáng theo dõi ở một câu hỏi rất thực tế: phía Mỹ đang tìm gì ở Việt Nam. Danh mục ngành của phái đoàn cho thấy họ không chỉ quan tâm đến thị trường tiêu dùng, mà còn nhắm tới những lĩnh vực gắn với hạ tầng tăng trưởng mới như năng lượng, công nghệ, logistics, sản xuất tiên tiến và dịch vụ tài chính. Điều đó đồng nghĩa cơ hội không chỉ dành cho các tập đoàn lớn, mà còn mở ra với doanh nghiệp Việt ở công nghiệp hỗ trợ, kho vận, nông nghiệp chất lượng cao, dịch vụ công nghệ, tư vấn và các nhà cung ứng có khả năng đáp ứng chuẩn cao hơn. Nhận định này là suy luận từ cơ cấu ngành của phái đoàn và các ưu tiên hợp tác được USABC nêu công khai.
Điều còn lại không nằm ở lời hứa, mà ở khả năng chớp thời cơ. Khi phía Việt Nam nói sẽ “tạo điều kiện thuận lợi nhất”, còn USABC nhấn mạnh “sự quan tâm mạnh mẽ” và cam kết “tiếp tục đồng hành”, thị trường đang chờ xem các tín hiệu đó sẽ được chuyển hóa thành hợp đồng, chuỗi liên kết và dự án cụ thể đến đâu trong những ngày làm việc sắp tới.