4 cậu ấm, cô chiêu tài sắc vẹn toàn của "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân

13:59 07/06/2023

"Vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân có tới 4 bà vợ và 17 người con. Trong số 17 người con của tỷ phú Hà Hồng Sân có 4 người được xem là nổi bật hơn cả về ngoại hình và sự nghiệp so với những anh chị em khác trong nhà.

Năm 2018, vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân quyết định nghỉ hưu ở tuổi 97. Thời điểm đó, cố tỷ phú sở hữu khối tài sản khoảng 6,4 tỉ USD. Không chỉ nổi tiếng vì sự giàu có, nhà sáng lập SJM Holdings còn khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực về tình sử phong lưu của mình khi ông có đến 4 bà vợ và 17 người con.

Để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, gia tộc họ Hà đã đưa ra một giải pháp căn cơ nhất khi không thể chia đều các chức vụ cho 17 người con là: Mỗi người con sẽ tự tìm con đường riêng, nhường quyền quản lý đế chế sòng bạc cho một số ít người xuất sắc được chọn. Cách này giúp gia tộc của vua sòng bạc Macau tránh được những xung đột không đáng có trong gia đình.

Trong số 17 người con của tỷ phú Hà Hồng Sân, có 4 người được xem là nổi bật hơn cả về ngoại hình và sự nghiệp so với những anh chị em khác trong nhà.

1. Hà Siêu Quỳnh

Ảnh minh họa
Bà Hà Siêu Quỳnh, ái nữ của ông Hà Hồng Sân và người vợ thứ hai. Ảnh: Internet.

Bà Hà Siêu Quỳnh sinh năm 1962, là con của ông Hà Hồng Sân và người vợ thứ hai. Trong số các người con, triết lý kinh doanh, quan điểm sống của bà Hà Siêu Quỳnh được cho là có nhiều nét tương đồng với người cha quá cố Hà Hồng Sân.

Trước khi kế thừa phần lớn đế chế của ông Hà Hồng Sân, bà theo học tại Đại học Santa Clara, bang California chuyên ngành marketing và kinh doanh.

Được biết, bà Hà Siêu Quỳnh đã từng muốn học ngành văn học ở nước Anh nhưng tỷ phú Hà Hồng Sân, vốn nhìn thấy tố chất lãnh đạo và kinh doanh ở Hà Siêu Quỳnh, không muốn lãng phí tài năng của con gái nên đã thuyết phục bà chuyển sang ngành kinh tế.

Được đào tạo ở Mỹ, bà Quỳnh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý sòng bạc cũng như hiểu biết sâu sắc về ngành công nghiệp du lịch, bất động sản và ngành công nghiệp vận tải của khu vực. Bà đã áp dụng thành công những kinh nghiệm dày dặn của mình vào công việc của mình tại công ty gia đình Shun Tak - công ty kiểm soát các dịch vụ phà và máy bay trực thăng giữa Macau và Hong Kong.

2. Hà Du Long

Ảnh minh họa
Ông Hà Du Long, người đứng sau Black Spade Capital. Ảnh: Internet.

Ông Hà Du Long sinh năm 1976, là một trong số những người con nổi bật của cố tỷ phú Hà Hồng Sân. Ngay từ năm 4 tuổi, ông Hà Du Long đã sang Canada sống với mẹ. Sau khi tốt nghiệp, vị thiếu gia họ Hà không ở lại Canada mà trở về Hong Kong lập nghiệp.

Hà Du Long đã thể hiện tài năng xuất chúng của mình trong thời gian làm việc tại Citibank và JF Securities. Sau đó, ông được cha giao tiếp quản Melco International - công ty của gia đình làm ăn thua lỗ trong 7 năm liên tiếp. Dưới sự điều hành của Hà Du Long, lợi nhuận ròng Melco đã tăng 770% trong vòng 2 năm, một con số đáng kinh ngạc.

Theo Forbes, tài sản ròng của Hà Du Long từng lên tới 2,1 tỉ USD (khoảng hơn 48.000 tỉ VND). Chính sự thành công vượt bậc của tập đoàn đã giúp cho Hà Du Long trở thành tỷ phú, giàu có hơn rất nhiều so với các anh chị em của mình.

Ông Hà Du Long còn thử thách bản thân với nhiều lần khởi nghiệp và tham gia điều hành các công ty khác nhau, trong đó có cả những doanh nghiệp của gia đình.

Đặc biệt, ông Hà Du Long cũng là người đứng sau Black Spade Capital - cổ đông sáng lập của Black Spade Acquisition Co (Black Spade), tập đoàn đã công bố thỏa thuận sáp nhập với VinFast vào hôm 12/5 vừa qua.

3. Hà Du Quân

Ảnh minh họa
Hà Du Quân và vợ của mình. Ảnh: Internet.

Hà Du Quân sinh năm 1995, là người con ưu tú nhất của tỷ phú Hà Hồng Sân và người vợ thứ 4. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Du Quân được mệnh danh là “thần đồng Toán học”.

Năm 11 tuổi, thiếu gia họ Hà từng giành giải trong cuộc thi toán học thế giới và đoạt huy chương vàng cuộc thi Olympia Toán học thế giới 5 năm liên tiếp.

Năm 18 tuổi, Du Quân được 2 ngôi trường danh giá là Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ) và ĐH Oxford (Anh) gửi lời mời nhập học. Cậu chọn MIT và tốt nghiệp cử nhân chỉ sau 3 năm theo học. Anh trở thành sinh viên duy nhất ở Hong Kong được nhận vào MIT đồng thời là thạc sĩ tài chính trẻ nhất lịch sử MIT.

Sau khi tốt nghiệp cao học, thiếu gia 9X về Trung Quốc và sáng lập công ty cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm, blockchain, trí tuệ nhân tạo. Ngoài tài năng kinh doanh, thiếu gia 9X còn sở hữu ngoại hình điển trai và có nhiều tài lẻ như ca hát, chơi guitar, piano.

Ở tuổi 23, ông thành lập công ty kinh doanh thể thao điện tử Victor Five ở Thâm Quyến chuyên tổ chức các cuộc thi trò chơi điện tử.

Ông Hà Du Quân cũng là đối tác của iDreamsky, một công ty trò chơi điện tử được hỗ trợ bởi Tencent đã niêm yết tại Hong Kong vào năm 2018.

4. Hà Siêu Hân

Ảnh minh họa
Hà Siêu Hân (bên phải) là con gái út của cố tỷ phú Hà Hồng Sân. Ảnh: Internet.

Là em út trong gia đình, Hà Siêu Hân (sinh năm 1999) có cuộc sống giàu sang từ tấm bé. Năm 12 tuổi, 9X đã được bố tặng cho biệt thự ở London (Anh). Tròn 17 tuổi, cô đã sở hữu 4 biệt thự ở Hong Kong.

Cô nàng 24 tuổi này có thành tích học tập giỏi giang không kém gì anh trai Hà Du Quân của mình. Cô từng từ chối Đại học Cambridge danh tiếng của Anh để theo học ngành Toán và Máy tính tại trường MIT ở Mỹ.

Không chỉ xinh đẹp, học giỏi, Siêu Hân còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sử dụng thành thạo tiếng Trung, Pháp, Nhật và chơi giỏi violon, piano, cũng như có tài khiêu vũ.

So với các anh chị của mình, Siêu Hân khá kín tiếng trên mạng xã hội khi để trang cá nhân ở chế độ riêng tư.

H.C (t/h)