![]() |
11 cơ sở giáo dục nhân lực ngành điện hạt nhân được đầu tư trọng điểm đến năm 2035 |
Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035”. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị lực lượng lao động chất lượng cao cho các dự án điện hạt nhân trọng điểm của quốc gia – đặc biệt là hai nhà máy Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.
Theo Đề án, mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 phải đáp ứng được nhu cầu nhân lực với tổng số khoảng 3.900 người. Trong đó có 2.070 người trình độ đại học và sau đại học, 1.830 người trình độ cao đẳng, và đặc biệt là 670 người được đào tạo mới tại nước ngoài.
Không chỉ chú trọng vào số lượng và chất lượng nhân lực, Đề án còn đề cập đến việc đầu tư trọng điểm vào một số cơ sở giáo dục để đảm bảo hạ tầng đào tạo được nâng cấp tương xứng với yêu cầu của ngành công nghiệp điện hạt nhân – một lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao và độ chính xác tuyệt đối.
Danh sách 11 cơ sở đào tạo được lựa chọn đầu tư trọng điểm bao gồm:
Đại học Bách khoa Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Điện lực
Trường Đại học Đà Lạt
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Trường Cao đẳng Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam
Tuy nhiên, danh sách này không phải là cố định. Trong quá trình triển khai, các cơ sở đào tạo sẽ được rà soát và điều chỉnh tùy theo điều kiện thực tế và năng lực đề xuất từ các đơn vị liên quan.
Việc đầu tư có trọng điểm vào các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu không chỉ tạo nền móng vững chắc cho ngành điện hạt nhân mà còn mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho lĩnh vực đào tạo kỹ thuật cao tại Việt Nam. Đây là bước đệm quan trọng, góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn đến việc làm chủ công nghệ điện hạt nhân – lĩnh vực có vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong tương lai.