Chủ nhật 10/05/2026 20:47
Hotline: 024.355.63.010
Kinh doanh

Techfest Vietnam 2019: Chính thức bàn đến những thất bại trong khởi nghiệp

12/10/2020 00:00
Trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm Khởi nghiệp Quốc gia 2019 (Techfest Vietnam 2019) diễn ra tại Quảng Ninh, Diễn đàn Đối thoại Chính sách Cấp cao và Hội nghị Quốc tế Kết nối Nguồn lực Phát triển Khởi nghiệp

Trong khuôn khổ Techfest Việt Nam đã có một phiên đối thoại rất bổ ích với chủ đề: “Giải mã thất bại và mô hình khởi nghiệp số thành công” với sự tham dự của các nhà đầu tư "cá mập".

Theo shark Trương Lý Hoàng Phi, các đối tượng khởi nghiệp không thể chủ quan và quá lạc quan với sản phẩm của mình vì sự lạc quan và quá lạc quan chính nguy hiểm lớn nhất với sự nghiệp của họ.

Shark Nguyễn Thanh Việt nói rằng nếu chỉ có những giấc mơ đẹp thì chưa đủ với khởi nghiệp. Sai lầm lớn nhất chính là sự tự tin thái quá vì các nhà đầu tư thường nhìn vào những gì rất thực tế. Các đối tượng khởi nghiệp cũng cần xây dựng văn hóa kinh doanh cho mình với chữ “tín” được lấy làm đầu. Sự bắt tay, kết hợp được với nhà đầu tư chính là được đứng trên vai của người khổng lồ. Ăn được một phần của chiếc bánh lớn có khi còn là nhiều hơn so với nguyên một chiếc bánh nhỏ.

Techfest Vietnam 2019: Chính thức bàn đến những thất bại trong khởi nghiệp - ảnh 1
Các nhà đầu tư (shark) đã bàn đến yếu tố thất bại trong khởi nghiệp tại diễn đàn

Shark Dzung Nguyễn thì nhìn thẳng vào thực tế của không ít đối tượng khởi nghiệp là bị chết vì hết tiền. Và một khi không quản trị được tài chính của chính mình thì không nhà đầu tư nào muốn rót vốn. Giá trị của doanh nghiệp khởi nghiệp trong con mắt của nhà đầu tư chính là người sáng lập ra dự án khởi nghiệp và phải làm sao để họ đặt niềm tin cho mình.

Theo shark Nguyễn Hòa Bình, khởi nghiệp là chào bán giá trị tương lai của chính mình nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nguyên nhân là trước khi bắt tay đầu tư thì các nhà đầu tư muốn được nghiên cứu kỹ với cả hiện tại và quá khứ của các đối tượng khởi nghiệp. Anh cũng chỉ ra một thực tế của không ít đối tượng khởi nghiệp là sự thiếu minh bạch về tài chính và với các nhà đầu tư thì trước khi ra quyết định thì yêu cầu của họ là muốn được nghiên cứu sổ sách kế toán. Cũng thêm một thực tế nữa với các đối tượng khởi nghiệp là rất nên tranh thủ năng lực quản trị của nhà đầu tư để sau khi bắt tay với nhau có thể tập trung làm tốt các công việc chuyên môn.

Ngoài các yếu tố nói trên, các nhà đầu tư đều nhất trí bàn đến yếu tố nguồn nhân lực cho hoạt động khởi nghiệp bởi những nhà sáng lập luôn đứng trước thách thức về giữ người và tuyển người cho công việc của mình. Trong một thị trường lao động cạnh tranh, các doanh nghiệp lớn luôn có những mức lương hấp dẫn cùng những cơ hội học tập, thăng tiến dễ hút mất nhân lực của các doanh nghiệp nhỏ mà trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp. Muốn vậy, chính các nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp phải chủ động tìm được nhà đầu tư cho mình để có mức lương thỏa đáng cùng cơ hội thăng tiến cho đội ngũ nhân lực của mình.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng đã có bài phát biểu khai mạc diễn đàn Techfest. Thứ trưởng khẳng định sự quan tâm và kỳ vọng của Đảng và Chính phủ đến phong trào khởi nghiệp sáng tạo với kỳ vọng rất lớn. Ông cũng cho biết, tài nguyên con người là yếu tố quan trọng nhất trong tam giác khởi nghiệp với 3 đỉnh là công nghệ, nhân lực và tài chính. Theo ông, để khởi nghiệp thì các bạn trẻ không thể thiếu ước mơ, song vấn đề là phải hiện thực hóa các ước mơ đó bằng năng lực của chính mình.

Theo Đại sứ Israel Nadav Eshcar, đất nước của ông đã chính thức trở thành quốc gia khởi nghiệp cách đây 10 năm. Thành quả này là ý chí thoát nghèo để trở thành một đất nước phát triển của cả đất nước, cả dân tộc. Trong khởi nghiệp, thất bại là bình thường và cứ qua mỗi lần thất bại thì bản thân những người trong cuộc lại rút ra được những bài học quý giá để từ đó phấn đấu đến thành công. Ở Israel, tất cả các đại học đều có mối quan hệ rất chặt chẽ với các doanh nghiệp và mọi nghiên cứu về cơ bản đều xuất phát từ yêu cầu của các doanh nghiệp.

Đại sứ Thụy Điển Ann Mawe thì cho biết, đất nước của bà đã có lịch sử phát triển công nghiệp hơn 100 năm trước. Và Thụy Điển cùng với Na Uy có niềm tự hào lớn với toàn thế giới cho Giải thưởng Nobel danh giá trong nhiều lĩnh vực khoa học. Chính phủ Thụy Điển cũng luôn có những hỗ trợ rất lớn cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học để sinh viên có năng lực sáng tạo ở mức cao nhất. Các doanh nghiệp lớn của Thụy Điển cũng coi việc hỗ trợ các đại học là trách nhiệm tất yếu của mình để tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp cho lớp trẻ.

Bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam lại đặt vấn đề hàng đầu với khởi nghiệp chính là phát triển bền vững. Thách thức ở đây chính là với khu vực tư nhân. Và muốn đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thì phải tích lũy được nhiều kiến thức. Và mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau tuy không dễ nhưng phải cố gắng thực hiện. Điều quan trọng nhất là khởi nghiệp phải thu hút được đầu tư. Theo bà, hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam phải quan tâm đến cả các đối tượng yếu thế trong xã hội như đồng bào vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật…

Bà Nathalie Black – Cao ủy Thương mại của Chính phủ Anh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho biết nước Anh nhiều năm nay đang có chính sách thu hút nhân tài khắp thế giới về làm việc cho mình. Theo đó, các sinh viên nước ngoài có quyền ở lại để lập nghiệp và khởi nghiệp với những ưu đãi rất lớn. Mọi sản phẩm nghiên cứu sáng tạo đều được tạo điều kiện thương mại hóa ở mức cao nhất có thể.

Cũng trong các trao đổi tại diễn đàn, tất cả các khách mời nói trên đều nhất trí rằng, môi trường pháp lý minh bạch, thông thoáng chính là điều kiện quan trọng nhất mà Nhà nước phải tạo lập được để hỗ trợ các đối tượng khởi nghiệp và họ rất mong muốn Việt Nam làm được điều đó.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết Việt Nam đã có Luật Chuyển giao Công nghệ và mới đây là Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và vừa. Đó là những hành lang pháp lý quan trọng nhưng có lẽ chưa thực sự đủ mạnh để hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và vẫn cần nhiều thay đổi nữa.

Ông cũng đề cập đến Thương chiến Mỹ - Trung đã và sẽ dẫn đến làn sóng đầu tư mới của nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không thẩm định tốt thì các công nghệ lạc hậu sẽ tràn vào và Việt Nam phải có đủ năng lực thẩm định để chỉ tiếp nhận các công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Đại tá Đỗ Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an) đặt vấn đề công nghệ càng phát triển thì các loại tội phạm cũng càng chủ động sử dụng công nghệ, gây ra những bất ổn về kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, cũng chính thực tế đó đã đặt ra các bài toán mà lớp trẻ cần chủ động tham gia để cùng với ngành công an chống lại các loại tội phạm này.

Trả lời câu hỏi của một đại biểu về tiềm năng công nghệ của cộng đồng 4 triệu Việt kiều ở nước ngoài, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết Nhà nước có một cơ quan chuyên trách là Ủy ban về người Việt Nam ở Nước ngoài và cơ quan này vẫn hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ để giới thiệu các Việt kiều tâm huyết với đất nước đến với các đối tác trong nước mà trong đó có cộng đồng khởi nghiệp. Không chỉ có vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức những chuyến tham quan đến những nơi như Silicon Valley ở Mỹ cho đại diện cộng đồng khởi nghiệp trong nước để học hỏi kinh nghiệm.

PV

Bài liên quan
Tin bài khác
Gần 180 doanh nghiệp “săn” nhân lực tại HUTECH JOB FAIR 2026 , mở gần 6.700 cơ hội việc làm cho sinh viên

Gần 180 doanh nghiệp “săn” nhân lực tại HUTECH JOB FAIR 2026 , mở gần 6.700 cơ hội việc làm cho sinh viên

Ngày 07/5/2026, “Ngày hội Triển lãm công nghệ & Tuyển dụng năm 2026 – HUTECH JOB FAIR 2026” do Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Nhân lực chất lượng cao HUTECH - Thu Duc Campus đã thu hút 179 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, mang đến 6.689 vị trí việc làm và thực tập dành cho sinh viên.
Cách triển khai mô hình doanh nghiệp một người thành công tại Mỹ và Trung Quốc

Cách triển khai mô hình doanh nghiệp một người thành công tại Mỹ và Trung Quốc

Khi Nghị quyết số 86/NQ-CP đặt ra mục tiêu đến năm 2045 cứ 10 người dân có 1 người khởi nghiệp, một cuộc cách mạng, người người khởi nghiệp, nhà nhà khởi nghiệp. Câu chuyện quốc gia khởi nghiệp ở Việt Nam đã bước sang một tầng nghĩa mới. Đây không còn là phong trào dành chỉ cho một nhóm startup công nghệ, mà đang dần trở thành một bài toán cấu trúc của nền kinh tế: làm sao để mỗi cá nhân có thể trở thành một đơn vị tạo giá trị thực sự và góp phần vào hệ sinh thái lớn của khởi nghiệp quốc gia. Ở các quốc gia đã thực hiện thành công, họ đã giải bài toán này thế nào.
Mô hình Doanh nghiệp một người: Bài toán lớn của Việt Nam sẽ giải thế nào?

Mô hình Doanh nghiệp một người: Bài toán lớn của Việt Nam sẽ giải thế nào?

Nếu bài toán của thế giới là quản trị một xu hướng đã hình thành, thì Việt Nam là đi trước một bước trong việc thiết kế nó. Khi Nghị quyết số 86/NQ-CP đặt mục tiêu 10 người dân có 1 người khởi nghiệp, điều quan trọng nhất không phải là con số, mà là cách hiểu đúng để giải được bài toán lớn và khó.
Việt Nam hướng tới 1 triệu “doanh nghiệp một người”: Mở rộng biên độ tăng trưởng từ nền tảng số

Việt Nam hướng tới 1 triệu “doanh nghiệp một người”: Mở rộng biên độ tăng trưởng từ nền tảng số

Chiến lược khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đang đặt ra một mục tiêu mới đầy tham vọng: phát triển một triệu “doanh nghiệp một người” vào năm 2030, tận dụng sức mạnh công nghệ số để tái định hình cấu trúc doanh nghiệp và thị trường lao động.
Khi di sản trở thành “mỏ vàng” khởi nghiệp của người trẻ

Khi di sản trở thành “mỏ vàng” khởi nghiệp của người trẻ

CUL-START 2026 ghi nhận làn sóng sáng tạo mới khi hàng trăm ý tưởng khai thác giá trị văn hóa được chuyển hóa thành mô hình kinh doanh, góp phần định hình ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai.
Hà Nội tổ chức IP Day 2026, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Hà Nội tổ chức IP Day 2026, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Tối 17/4, Hà Nội tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2026 với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và Thể thao: Sẵn sàng - Bắt đầu - Đổi mới”, hướng tới nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và giới trẻ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Đưa khởi nghiệp học đường thành dòng chảy thực chất

Đưa khởi nghiệp học đường thành dòng chảy thực chất

Khoảng 10.000 học sinh, sinh viên cùng doanh nghiệp, chuyên gia sẽ hội tụ tại SV_STARTUP 2026. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cách Ngày hội đang được “thiết kế lại”: từ truyền cảm hứng sang kết nối thật, thử nghiệm thật và tạo giá trị thật cho hệ sinh thái khởi nghiệp trẻ.
Từ camera AI ở Hà Nội đến cuộc đua xuất khẩu đô thị thông minh tỷ USD

Từ camera AI ở Hà Nội đến cuộc đua xuất khẩu đô thị thông minh tỷ USD

Câu chuyện không chỉ nằm ở việc Hà Nội lắp thêm camera AI. Điều đáng chú ý hơn là khi một đô thị lớn bắt đầu vận hành giám sát giao thông, xử phạt số, bản đồ số và điều hành theo thời gian thực, thị trường “đô thị thông minh” cũng hiện ra rất rõ: từ camera, cảm biến, phần mềm AI, trung tâm điều hành, lưu trữ dữ liệu đến bảo trì, an ninh mạng và dịch vụ vận hành. Trong lúc đó, Hàn Quốc đang dùng chính mảng này như một ngành xuất khẩu mới để đi ra Đông Nam Á.
Tim Cadogan – doanh nhân biến lòng trắc ẩn thành 40 tỷ đô

Tim Cadogan – doanh nhân biến lòng trắc ẩn thành 40 tỷ đô

Trong lịch sử chủ nghĩa tư bản hiện đại, phần lớn các đế chế công nghệ được xây dựng trên hai tài sản vô hình: sự chú ý và dữ liệu. Nhưng CEO Tim Cadogan chọn một hướng đi khác: đặt cược vào lòng trắc ẩn – một nguồn lực tưởng chừng mềm yếu nhưng có thể được kích hoạt bằng công nghệ ở quy mô lớn.
Startup Việt bước vào cuộc đua mới sau Nghị quyết 86: 5 kỳ lân có còn xa?

Startup Việt bước vào cuộc đua mới sau Nghị quyết 86: 5 kỳ lân có còn xa?

Với hơn 4.000 startup, 2 kỳ lân công nghệ và hàng chục doanh nghiệp đang ở ngưỡng “cận kỳ lân”, Việt Nam đã bước sang giai đoạn mới của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Nghị quyết 86/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành không chỉ đặt mục tiêu có ít nhất 5 startup định giá từ 1 tỷ USD vào năm 2030, mà còn mở ra một chiến lược dài hạn nhằm biến khởi nghiệp sáng tạo thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
Startup AI Việt và bài toán sống còn trước Big Tech

Startup AI Việt và bài toán sống còn trước Big Tech

Sự trỗi dậy của Google, OpenAI hay xAI đang khiến nhiều startup AI Việt rơi vào thế mong manh như “chiếc xe goòng trên đường ray tàu hỏa”: đi nhanh nhưng dễ bị nghiền nát nếu chọn sai đường. Trong cuộc chơi mà các ông lớn liên tục cập nhật tính năng mới, cơ hội sống sót của startup không nằm ở việc chạy đua quy mô, mà ở khả năng đi sâu vào ngách hẹp, dữ liệu riêng và bài toán bản địa.
Bên cạnh lãi suất thấp, điều doanh nghiệp cần nhất lúc này là chạm được vốn!

Bên cạnh lãi suất thấp, điều doanh nghiệp cần nhất lúc này là chạm được vốn!

Bài toán vốn của doanh nghiệp Việt lúc này không còn nằm ở lãi suất đơn thuần. Điều họ cần hơn là khả năng thực sự chạm được dòng vốn: hồ sơ bớt nhiêu khê, thời gian phê duyệt ngắn hơn, điều kiện vay sát thực tế hơn và tín dụng đi đúng vào sản xuất, xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là vấn đề được nhấn mạnh trong các cuộc đối thoại chính sách gần đây, khi cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn phía điều hành cùng nhìn nhận một điểm nghẽn chung: vốn phải đến được doanh nghiệp đúng lúc, chứ không chỉ dừng ở thông điệp hỗ trợ.
Cần “dòng vốn kiên nhẫn” để nuôi startup đột phá

Cần “dòng vốn kiên nhẫn” để nuôi startup đột phá

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ngày càng thận trọng, startup Việt đang chịu sức ép phải chứng minh khả năng tạo doanh thu sớm, kiểm soát chi phí chặt và đi theo những mô hình đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng nếu thiếu một nguồn vốn dài hạn, sẵn sàng chia sẻ rủi ro, nhiều ý tưởng đột phá có thể bị bỏ lỡ ngay từ giai đoạn đầu.
Tỷ phú Mark Gallogly với nghệ thuật đầu tư "mua nát, bán đắt" trong vùng xám thị trường

Tỷ phú Mark Gallogly với nghệ thuật đầu tư "mua nát, bán đắt" trong vùng xám thị trường

Có những người làm giàu bằng cách chạy theo xu hướng. Nhưng cũng có những người chọn đi vào nơi mà nhiều người tránh né. Doanh nhân Mark Gallogly không xây dựng đế chế của mình bằng những thương vụ hào nhoáng hay các “cơn sốt” thị trường. Ông bước vào những doanh nghiệp đang gặp vấn đề, những cấu trúc tài chính rắc rối, những doanh nghiệp “nát” mà phần đông nhà đầu tư sẽ quay lưng.
Barron Trump xây đế chế kinh doanh tuổi 20: Từ tiền mã hóa đến đồ uống, bất động sản

Barron Trump xây đế chế kinh doanh tuổi 20: Từ tiền mã hóa đến đồ uống, bất động sản

Ở tuổi 20, khi phần lớn bạn bè đồng trang lứa vẫn đang định hình con đường nghề nghiệp, Barron Trump – con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã bắt đầu tạo dựng dấu ấn riêng trên thương trường với danh mục hoạt động trải rộng từ tài sản số, hàng tiêu dùng đến bất động sản.