Gia Lai: Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016 “Gia Lai - Tiềm năng - Hợp tác – Phát triển”

00:00 12/10/2020

DNHN:Ngày 18/12, tại thành phố Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016 với chủ đề “Gia Lai - Tiềm năng - Hợp tác – Phát triển”. Về dự có Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương; các lãnh sự quán; Hiệp hội doanh nghiệp các nước tại Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh cùng hơn 500 đại biểu đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước

thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-phat-bieu-tai-hoi-nghi

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Gia Lai là tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị và quốc phòng-an ninh. Với nguồn tài nguyên phong phú, khí hậu ôn hòa, văn hóa bản địa đặc sắc, con người thân thiện, mến khách. Với những thế mạnh của mình Gia Lai đã và đang  trở thành một trong những địa phương ​giàu tiềm năng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần vào sự phát triển của đất nước.​

quang-canh-hoi-nghi

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị lần này tỉnh Gia Lai giới thiệu đến các nhà đầu tư, doanh nhân về tiềm năng, thế mạnh; các cơ chế chính sách của tỉnh để thu hút đầu tư; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt là thể hiện sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Phát huy nội lực trên cơ sở phát huy sức mạnh của hệ thống doanh nghiệp để khai thác và sử dụng một cách hợp lý các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tạo sự đồng hành của các cấp chính quyền với các nhà đầu tư; các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư đồng thời tham mưu các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư thông thoáng, nhanh gọn, xử lý và tháo gỡ các trường hợp khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu nhằm tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi nhất; rà soát, bổ sung các danh mục kêu gọi đầu tư một cách cụ thể mang tính thiết thực, trong đó từng danh mục phải công khai, minh bạch tất cả các tiêu chí để thuận lợi cho nhà đầu tư đến tìm hiểu và lựa chọn; thành lập Hội đồng Xúc tiến Đầu tư của tỉnh và tập trung giải quyết các dự án một cách nhanh chóng tránh để nhà đầu tư đi lại nhiều lần. Với việc làm đó sẽ tạo niềm tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh Gia Lai trong thời gian đến.

dai-bieu-tham-du-hoi-nghi

Các đại biểu tham dự hội nghịcac-nha-dau-tu-ki-ket

Các đối tác kí kết tại hội nghị

Hội nghị là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn nhằm góp phần tạo điều kiện cho Gia Lai ngày càng phát triển. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tỉnh Gia Lai cần quy hoạch phát triển bền vững sử dụng thế mạnh đặc thù lợi thế và liên kết giữa các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung; tích cực hội nhập quốc tế, có giải pháp và kế hoạch triển khai phù hợp để phát huy có hiệu quả Chương trình hợp tác của Khu vực Tam giác phát triển Cam pu chia - Lào - Việt Nam; xây dựng Lệ Thanh trở thành cửa khẩu quốc tế hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển vành đai kinh tế nối Quy Nhơn với các tỉnh Bắc Tây Nguyên với các tỉnh của nước bạn Lào và Cam pu chia, thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam với Căm pu chia, Lào và các nước ASEAN để cùng có lợi, cùng phát triển; các cấp chính quyền phải phấn đấu trở thành một chính quyền đối thoại có tư duy đổi mới sáng tạo, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trải thảm mời gọi các nhà đầu tư và doanh nghiệp với phương châm ba cùng: cùng lo, cùng làm, cùng chia sẽ thất bại thành công với doanh nghiệp, tôn vinh doanh nghiệp dám nghĩ dám làm, cam kết minh bạch với nhà đầu tư, tập trung phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện cho nhà đầu tư làm ăn lâu dài tại Gia Lai; Đào tạo, thu hút phát triển nguồn nhân lực đi đôi với công cuộc xóa đói giảm nghèo; giữ gìn văn hóa dân tộc, lấy văn hóa để phát triển du lịch; kinh tế đi đôi với đảm bảo môi trường sống cho nhà đầu tư, người dân. Đối với các nhà đầu tư tự mình đặt câu hỏi tại sao nhiều người thành công khi đến với mảnh đất này, đề nghị các nhà đầu tư cùng nhau tạo sức mạnh đoàn kết, biết vận dụng mọi tiềm năng thế mạnh của Gia Lai để thúc đẩy phát triển Gia Lai ngày càng lớn mạnh. Nhiệm vụ đặt ra với tỉnh Gia Lai trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong Tỉnh. Cùng với việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của tỉnh, Chính phủ sẽ có những cơ chế chính sách phù hợp để Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng huy động cao nhất các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tranh thủ có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước”.

trao-giay-chung-nhan

Trao giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại Gia Lai năm 2016 với chủ đề “Gia Lai - Tiềm năng - Hợp tác – Phát triển” có 10 dự án được UBND tỉnh Gia Lai trao Quyết định Chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; có 12 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh đã được các nhà đầu tư đăng ký triển khai thực hiện với tổng số vốn đăng ký 15.320 tỷ đồng. Cùng với Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tại Gia Lai là một số hoạt động bên lề như: Hội nghị Tổng kết Chương trình Hợp tác kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai; Hoạt động triển lãm về Gia Lai và các cơ hội đầu tư; Hội thảo “Triển vọng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai”, “Tiềm năng và phát triển du lịch Gia Lai”; Đêm Gala “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và khát vọng” và tổ chức Tham quan, du lịch. Mỹ Bình