Như doannghiephoinhap.vn đã phản ánh, thời gian qua nhiều tài khoản mạng xã hội đã công khai sử dụng hình ảnh cá nhân của bà Chu Thanh Huyền- người nổi tiếng trên mạng xã hội với tư cách là một người tham gia hoạt động quảng cáo, kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, để chế giễu, gán ghép thông tin không đúng sự thật, kèm theo những bình luận mang tính miệt thị, phán xét. Để bảo vệ quyền và nhân phẩm của bản thân, bà Huyền đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.
![]() |
Bà Chu Thanh Huyền, người phải sống trong áp lực của những lời vu khống, bịa đặt thiếu kiểm chứng trên nền tảng mạng xã hội thời gian vừa qua. |
Theo bà Huyền: “Những phát ngôn, bài viết này gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống gia đình, công việc kinh doanh và đặc biệt là các đối tác kinh doanh mà bà đang làm việc. Nhiều hợp đồng bị trì hoãn, một số khách hàng yêu cầu giải trình hoặc cắt đứt hợp tác vì tin vào những thông tin tiêu cực lan truyền trên mạng”.
Qua xác minh, Công an thị trấn Hưng Nhân xác định hành vi của ông Trần Duy K. (trú tại tỉnh Lai Châu ) vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ – quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Ông K. sau khi được triệu tập đã thừa nhận hành vi sai trái và cho biết, do thiếu hiểu biết pháp luật và bị cuốn theo xu hướng “câu like”, “tạo tương tác” mà không kiểm chứng thông tin. Ông K. đã chủ động gỡ bỏ bài viết, xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm.
![]() |
Thông báo về việc xử phạt vi phạm hành chính của Công an thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và người bị xử phạt vi phạm hành chính tại cơ quan công an. |
Theo quyết định xử phạt của UBND huyện Hưng Hà, ông Trần Duy K. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân khác trên mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của hành vi vi phạm, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi - là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi và không yêu cầu xử phạt bổ sung với ông K. vì ai cũng có lúc sai. Quan trọng là họ nhận ra và biết sửa sai. Mong rằng đây là lời cảnh tỉnh để mọi người không biến mạng xã hội thành nơi lan truyền những thông tin không đúng sự thật, bôi nhọ người khác”, bà Huyền chia sẻ.
Vụ việc trên không phải là cá biệt. Trong thời gian qua, nhiều cá nhân nổi tiếng, doanh nhân và nghệ sĩ đã trở thành mục tiêu của những thông tin bịa đặt trên mạng. Mục đích của những hành vi này thường là để tăng tương tác, thu hút sự chú ý hoặc nhằm hạ uy tín người khác.Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt tinh thần, tài chính và xã hội.
Việc Công an thị trấn Hưng Nhân nhanh chóng vào cuộc xác minh và UBND huyện Hưng Hà xử lý kịp thời vụ việc cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền lợi công dân trên không gian mạng.