![]() |
Quảng cáo chiếm khoảng 75% trong tổng doanh thu 350,02 tỷ USD của Alphabet trong năm 2024. Trong đó, mảng Google Network chỉ đóng góp 8,7% doanh thu. Ảnh nguồn: Reuters |
Vụ kiện này không liên quan đến mảng tìm kiếm – cỗ máy sinh lời chính của Google – mà đánh vào Google Network, nơi vận hành các nền tảng mua bán quảng cáo tự động như Google Ad Manager. Dù mảng này chỉ chiếm gần 9% doanh thu Alphabet, nhưng lại là mạch dẫn chiến lược của hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số toàn cầu.
Vấn đề cốt lõi, như Bộ Tư pháp Mỹ chỉ ra, không nằm ở việc Google có công nghệ tốt, mà là việc công ty này đã dùng vị thế độc quyền của mình để bóp nghẹt cạnh tranh – điều luật chống độc quyền không cho phép. Phán quyết của tòa khẳng định: sự thống trị trong khâu trung gian quảng cáo đã tạo ra một sân chơi méo mó, nơi các nhà xuất bản – từ báo chí đến nội dung số – bị ép giá và bị ràng buộc bởi các thuật toán "mờ mịt" mà Google tự xây, tự vận hành và… tự hưởng lợi.
Giới chuyên gia cho rằng, dù Google có thể không bị "chặt đứt" toàn bộ mảng quảng cáo hiển thị, nhưng khả năng phải thoái vốn một phần – chẳng hạn như bán Google Ad Manager – là hoàn toàn thực tế. Trong bối cảnh châu Âu cũng đang mạnh tay với các ông lớn công nghệ, hành động của Mỹ lần này có thể tạo thành tiền lệ xuyên Đại Tây Dương.
Tác động lớn hơn nằm ở chỗ: nếu Bộ Tư pháp Mỹ buộc được Google phải tháo gỡ các phần kết nối trong hệ sinh thái quảng cáo, thì đó sẽ là lần hiếm hoi trong lịch sử công nghệ hiện đại mà một nền tảng số phải phân tách chuỗi giá trị – từ dữ liệu người dùng đến phân phối nội dung – vốn là thế mạnh tuyệt đối của họ.
Thú vị hơn cả, đây là một trong số rất ít vụ kiện mà hai chính quyền Mỹ – Dân chủ và Cộng hòa – đều cùng ủng hộ. Khi cả Nhà Trắng thời ông Trump lẫn ông Biden đều đồng thuận truy trách nhiệm các Big Tech, điều đó cho thấy làn sóng chống độc quyền công nghệ không còn là câu chuyện đảng phái mà là áp lực chính trị song hành với kỳ vọng của công chúng.
Trong một nền kinh tế số nơi dữ liệu và thuật toán đã trở thành “nguồn tài nguyên chiến lược”, quyền lực quá lớn của một số ít doanh nghiệp không chỉ là rủi ro cạnh tranh, mà còn đe dọa tới sự minh bạch, dân chủ hóa thông tin và thậm chí cả an ninh quốc gia.
Google tuyên bố sẽ kháng cáo – điều không bất ngờ. Nhưng việc công ty đã từng ngỏ ý bán bớt một phần nền tảng quảng cáo để làm dịu các nhà quản lý châu Âu cho thấy họ cũng đã tính đến phương án "hy sinh một phần để cứu toàn cục".
Dẫu vậy, giới quan sát cho rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Vụ kiện về công cụ tìm kiếm – lĩnh vực cốt lõi – mới thực sự là "trận đánh lớn". Nếu Google thất thủ ở đó, sẽ không chỉ là doanh thu mất đi, mà là mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu cá nhân bị thách thức tận gốc rễ.
Vụ kiện lần này, dù chỉ như một "vết xước" về tài chính, lại là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho toàn ngành công nghệ. Một thời đại mới đang đến – nơi quyền lực số không còn là bất khả xâm phạm. Các công ty công nghệ lớn giờ đây sẽ phải học cách sống chung với áp lực giám sát chặt chẽ hơn, minh bạch hơn – và công bằng hơn.