![]() |
| Sau nhịp mở cửa giảm hơn 6 điểm, VN-Index có thời điểm đảo chiều tăng nhẹ nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup như VIC, VHM, VRE. Tuy nhiên, lực cầu nâng đỡ không duy trì được lâu khi áp lực bán nhanh chóng lan rộng trên phần lớn các nhóm ngành. Ảnh: Minh họa |
Đến cuối phiên sáng, VN-Index lùi về vùng 1.881 điểm, giảm hơn 31 điểm so với tham chiếu. Sắc đỏ áp đảo bảng điện với 474 mã giảm, trong khi chỉ 148 cổ phiếu giữ được sắc xanh. Nhóm bất động sản trở thành tâm điểm điều chỉnh khi TCH, DXG, NVL, HDC đồng loạt giảm sàn; các mã CEO, PDR, KDH cũng mất trên 5%.
Diễn biến tiêu cực không chỉ xuất hiện ở bất động sản mà còn lan sang các nhóm cổ phiếu có tính dẫn dắt như chứng khoán, ngân hàng, dịch vụ tiêu dùng và năng lượng. Nhóm chứng khoán giảm khoảng 3,3%, ngân hàng mất 2,3%, trong khi năng lượng giảm gần 3,9%. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và có thanh khoản cao như VIX, VPB, TCB, HCM, VCI chịu áp lực bán đáng kể.
Áp lực từ nhà đầu tư nước ngoài cũng góp phần khiến tâm lý thị trường thận trọng hơn. Tính đến cuối phiên sáng, khối ngoại bán ròng khoảng 708 tỷ đồng, tập trung tại các mã ngân hàng như MBB, TCB, VPB. Ở chiều ngược lại, VIC là điểm sáng khi được mua ròng hơn 114 tỷ đồng.
Đến khoảng 13h45, VN-Index thu hẹp đà giảm, rút chân lên vùng 1.897 điểm, còn mất khoảng 15 điểm. Nhóm cổ phiếu Vingroup hồi phục trở lại, nổi bật là VHM tăng 2,4%, VIC tăng 1,3%. Một số mã dầu khí như PLX, GAS, PVS cũng đảo chiều tăng trên tham chiếu, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số chung.
Dù vậy, lực bán vẫn hiện hữu tại nhiều nhóm ngành. Toàn thị trường còn 16 mã giảm sàn, trong đó có các cổ phiếu bất động sản và liên quan bất động sản như DXG, HHS. Điều này cho thấy tâm lý chốt lời và phòng thủ vẫn chiếm ưu thế sau giai đoạn VN-Index liên tục tiến lên vùng điểm cao.
Trước phiên giảm mạnh này, thị trường đã trải qua chuỗi giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử. Theo Vietstock, trong tuần 11-15/5, VN-Index chốt quanh 1.921 điểm và có thời điểm vượt 1.925 điểm, tiếp tục thiết lập kỷ lục mới về điểm số. Báo cáo thị trường của Chứng khoán Nhất Việt cũng ghi nhận VN-Index kết phiên trước đó tại 1.927,94 điểm, duy trì xu hướng tăng khi vận động trên các đường trung bình MA20, MA50 và MA200, nhưng đồng thời cảnh báo rủi ro điều chỉnh kỹ thuật do áp lực bán ròng của khối ngoại và tín hiệu kỹ thuật suy yếu.
Một số công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang phân hóa mạnh quanh vùng đỉnh, trong đó nhóm cổ phiếu Vingroup đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chỉ số trên vùng 1.900 điểm. Tuy nhiên, khi dòng tiền không còn lan tỏa đều và áp lực chốt lời gia tăng, các nhịp rung lắc mạnh có thể xuất hiện ở những nhóm đã tăng nóng hoặc có thông tin kém thuận lợi.
Riêng với nhóm bất động sản, áp lực bán tại NVL đã xuất hiện từ các phiên trước. Ngày 5/5, cổ phiếu NVL từng giảm sàn xuống 17.800 đồng/cổ phiếu, với bên mua gần như trống trơn và dư bán lớn. Diễn biến này cho thấy nhóm bất động sản vẫn là khu vực nhạy cảm với tâm lý thị trường, đặc biệt trong các phiên chỉ số chung chịu áp lực điều chỉnh.
Nhìn chung, kết phiên giao dịch sáng ngày 20/5 cho thấy rủi ro rung lắc ngắn hạn đang gia tăng sau giai đoạn VN-Index liên tục lập đỉnh. Dù lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Trong các phiên tới, diễn biến của nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và hoạt động mua bán của khối ngoại nhiều khả năng tiếp tục là yếu tố chi phối xu hướng thị trường.