![]() |
| Vì sao VinFast được ADB "chọn mặt gửi vàng" cho gói thầu 260 tỉ đồng chuyển đổi xanh? |
Gói thầu EQ-01 thuộc Dự án “Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt số 3 Hà Nội” do ADB tài trợ với tổng giá trị lên tới 259,7 tỉ đồng, được tổ chức dưới hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Yêu cầu đặt ra là vô cùng khắt khe: kinh nghiệm triển khai hợp đồng từ 8 triệu USD trở lên, doanh thu bình quân tối thiểu 20 triệu USD mỗi năm, dòng tiền lành mạnh, cùng năng lực tài chính – kỹ thuật rõ ràng.
Trong cuộc cạnh tranh này, liên danh ba doanh nghiệp tư nhân Việt Nam – dẫn đầu bởi VinFast – đã vượt qua một đối thủ nước ngoài, khẳng định bản lĩnh của khu vực kinh tế tư nhân trong nước trong những dự án phát triển quy mô lớn. Riêng phần gói thầu do VinFast đảm nhiệm có giá trị lên đến gần 248 tỉ đồng.
Theo các chuyên gia, việc trúng thầu không chỉ dựa trên hồ sơ tài chính tốt, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải thể hiện mô hình kinh doanh gắn liền với phát triển bền vững – tiêu chí cốt lõi trong các khoản vay từ ADB. Điều đó đồng nghĩa, VinFast không chỉ được đánh giá cao về năng lực sản xuất xe điện mà còn sở hữu hệ thống quản trị môi trường – xã hội đạt chuẩn quốc tế, cùng khả năng triển khai các dự án có ảnh hưởng rộng ở tầm quốc gia.
Ông Trần Đặng Anh Minh, chuyên gia đầu tư quốc tế với hơn 20 năm kinh nghiệm nhận định: “Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam – nếu đủ năng lực và chiến lược đúng đắn – hoàn toàn có thể bước ra sân chơi toàn cầu, cạnh tranh sòng phẳng với những ‘ông lớn’ quốc tế.”
PGS-TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, cho biết Việt Nam hiện nằm trong top 4 quốc gia ASEAN dẫn đầu về chuyển đổi sang giao thông điện. Trong đó, VinFast đóng vai trò tiên phong, là doanh nghiệp Việt hiếm hoi có khả năng tự chủ toàn bộ chuỗi giá trị xe điện – từ sản xuất xe, pin, tới hệ sinh thái vận hành và hạ tầng trạm sạc.
Gói thầu ADB lần này không chỉ là bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị phần xe buýt điện của VinFast, mà còn là lời khẳng định: doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoàn toàn có thể định hình cuộc chơi trong các lĩnh vực mang tính toàn cầu như chuyển đổi xanh.
PGS-TS Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: “Sự góp mặt của những doanh nghiệp có năng lực như VinFast không chỉ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong nước, mà còn là hình mẫu cho các nền kinh tế đang phát triển khác về khả năng làm chủ công nghệ và chủ động tham gia các dự án quốc tế.”