UBND Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Đà Nẵng - Trung tâm Tài chính Tương lai” tại Geneva

17:02 25/05/2023

Ngày 24/5, tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam - Thụy Sĩ (SVBG) và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Dịch vụ bang Geneva tổ chức buổi tọa đàm mang tựa đề "Đà Nẵng - Trung tâm tài chính tương lai".

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tại buổi tọa đàm
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tại buổi tọa đàm.

Sự kiện có sự tham dự của ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, ông Vincent Subilia - Giám đốc Phòng Thương mại, Công nghiệp và Dịch vụ, cùng đại diện từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý tài sản, công nghệ thông tin, luật và tư vấn đầu tư.

Năm 2022, thành phố Đà Nẵng xếp thứ 3 về tốc độ tăng trưởng, thứ 10 về thu nhập bình quân đầu người và thứ 17 về quy mô kinh tế trong 63 tỉnh thành phố của Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ông Vincent Subilia – Giám đốc Phòng Thương mại, Công nghiệp và Dịch vụ bang Geneva phát biểu tại buổi tọa đàm.

Là một thành phố biển, với vị trí địa lý quan trọng, Đà Nẵng được xác định là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của khu vực miền Trung Việt Nam, là thành phố cảng chiến lược, một trong những cửa ngõ quan trọng ra biển của vùng Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) với điểm kết thúc là Cảng Tiên Sa.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, trong định hướng dài hạn, Đà Nẵng xác định mục tiêu trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống. Hiện nay, Đà Nẵng ngày càng tích cực gia nhập các diễn đàn quốc tế của khu vực và thế giới, đặc biệt sau sự kiện Đà Nẵng đăng cai tổ chức APEC năm 2017, uy tín, vị thế và hình ảnh thành phố ngày càng được nâng lên.

Thành phố Đà Nẵng đã nghiên cứu, đề xuất Chính phủ Việt Nam các cơ chế, chính sách đặc thù để hình thành và trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng. Để các đề xuất chính sách ưu đãi, đặc thù áp dụng vào thực tiễn, thành phố Đà Nẵng đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội Việt Nam ban hành một Nghị quyết về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó lựa chọn Đà Nẵng là một trong những địa phương được định hướng trở thành Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời, đề nghị Chính phủ xem xét thành lập Hội đồng phát triển trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam để đảm bảo công tác quản lý cho quốc gia và tại từng địa phương.

Song song với định hướng hình thành trung tâm tài chính quốc tế, thành phố Đà Nẵng cũng rất quan tâm đến việc phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng Khu công nghệ cao Đà Nẵng, một trong ba khu công nghệ cao cấp quốc gia và là khu công nghệ cao duy nhất tại khu vực miền Trung. Thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng được xác định là là động lực và hạt nhân để tạo ra đột phá, góp phần then chốt vào sự phát triển của kinh tế Đà Nẵng sau đại dịch. Thành phố phấn đấu tỷ lệ đóng góp của Khu công nghệ cao Đà Nẵng đạt tối thiểu 10 - 15% vào GRDP thành phố giai đoạn 2025 - 2030. Thông qua Tọa đàm lần này, sẽ là tiền đề để kết nối hiệu quả giữa Đà Nẵng với cộng đồng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại Thụy Sĩ và các đối tác có kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ông Minh cho biết mục đích của việc tổ chức Tọa đàm “Đà nẵng – Trung tâm tài chính tương lai” là để thành phố Đà Nẵng chia sẻ nhiều hơn về chính sách thu hút đầu tư đến với quý tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời mong muốn nhận được ý kiến trao đổi, thảo luận về phương pháp triển khai để Đà Nẵng sớm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao nói riêng, phát triên kinh tế - xã hội thành phố nói chung trong thời gian tới.

Bà Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva đã nhấn mạnh thêm những lợi thế của Đà Nẵng, như việc được công nhận là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, một thành phố cảng chiến lược và một trung tâm tăng trưởng của khu vực Trung bộ. Đà Nẵng đang được xem là điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư đến đây đầu tư và kinh doanh.

Tại buổi tọa đàm, đại diện của đoàn Đà Nẵng đã trả lời những câu hỏi liên quan đến chính sách phát triển, các chương trình và dự án chủ yếu nhằm đạt mục tiêu thành phố trở thành trung tâm tài chính trong tương lai gần.

Buổi tọa đàm tại Geneva thể hiện sự cam kết và quyết tâm của Đà Nẵng để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm tài chính tương lai, thu hút đầu tư và thúc đẩy sự hợp tác với các đối tác quốc tế.

PV