![]() |
| Sản phẩm dứa mật của HTX Dứa mật Pu Lau, xã Mường Nhà. |
Khu vực kinh tế tập thể tại Điện Biên đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi nhiều hợp tác xã (HTX) chủ động đổi mới mô hình sản xuất, ứng dụng công nghệ và mở rộng quy mô hoạt động. Không chỉ dừng ở vai trò tổ chức sản xuất, HTX ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và thị trường.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 247 HTX đang hoạt động, với tổng vốn điều lệ hơn 775 tỷ đồng, thu hút gần 4.000 thành viên tham gia. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chiếm ưu thế với 173 HTX, cho thấy đây vẫn là “trụ cột” của kinh tế tập thể tại địa phương.
Điểm đáng chú ý là nhiều HTX đã chuyển từ mô hình sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Các HTX dịch vụ nông nghiệp cũng phát huy vai trò “bệ đỡ” khi cung ứng giống, vật tư, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giúp thành viên giảm chi phí đầu vào và nâng cao giá trị đầu ra.
Một trong những mô hình tiêu biểu là HTX Dứa mật Pu Lau (xã Mường Nhà), hiện quản lý khoảng 50ha dứa mật. Ngoài tổ chức sản xuất, HTX còn hỗ trợ người dân xây dựng vùng nguyên liệu, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết bền vững.
Song song với hỗ trợ kỹ thuật, nguồn vốn ưu đãi đang trở thành đòn bẩy quan trọng để HTX đầu tư chiều sâu. Điển hình như HTX Cà gai leo Tủa Chùa vừa được tiếp cận khoản vay 300 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Nguồn vốn này giúp đơn vị mở rộng vùng trồng dược liệu, đầu tư máy móc chế biến và hệ thống đóng gói, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
![]() |
| Sản phẩm ngô nếp sấy của HTX Tiến Đạt, phường Mường Thanh. |
Không chỉ bó hẹp trong nông nghiệp, xu hướng đa dạng hóa ngành nghề cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Nhiều HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã tận dụng lợi thế bản địa để phát triển nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, trong khi một số HTX khác mở rộng sang cây ăn quả giá trị cao, du lịch cộng đồng, quản lý chợ, dịch vụ ăn uống và du lịch sinh thái.
Sự thích ứng linh hoạt này đang tạo ra hiệu quả rõ nét. Bình quân mỗi HTX tại Điện Biên đạt doanh thu khoảng 1,1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận gần 100 triệu đồng; thu nhập của thành viên và lao động thường xuyên đạt khoảng 36 triệu đồng/người/năm.
Theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, năm 2026 Điện Biên đặt mục tiêu thành lập mới 90 HTX. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các mô hình nông nghiệp xanh, công nghệ cao, du lịch cộng đồng và các HTX gắn với sản phẩm chủ lực như chè, dược liệu, cây ăn quả và OCOP.
Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, sự chuyển mình của khu vực HTX không chỉ mở ra hướng phát triển bền vững cho kinh tế tập thể mà còn góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương.